AI Trung Quốc lặng lẽ thống trị startup Mỹ
80% startup AI Mỹ đang dùng mô hình mã nguồn mở Trung Quốc, gây lo ngại về vị thế công nghệ Mỹ.
80% startup AI Mỹ đang dùng mô hình mã nguồn mở Trung Quốc, gây lo ngại về vị thế công nghệ Mỹ.
Nhà nghiên cứu Chen Deli dự báo AI sẽ loại bỏ phần lớn việc làm trong 10 năm tới, gây lo ngại toàn cầu.
Cựu nhà nghiên cứu DeepSeek Luo Fuli gia nhập Xiaomi, hứa hẹn nâng tầm năng lực AI của tập đoàn.
Với hơn 500 triệu người dùng và tốc độ tăng gấp đôi chỉ trong 6 tháng, Trung Quốc chính thức trở thành thị trường AI tạo sinh lớn nhất hành tinh.
Một nền tảng AI nội địa bất ngờ vươn lên vị trí thứ hai về mức độ hài lòng, vượt mặt Gemini và Deepseek, cho thấy sức hút của công nghệ bản địa.
Sau giai đoạn bùng nổ, DeepSeek đang giảm nhiệt rõ rệt, lùi bước trước áp lực chip, cạnh tranh gay gắt và sự tỉnh táo ngày càng lớn của người dùng.
Bị DeepSeek vượt mặt, Meta phát động chiến dịch cướp nhân tài AI lớn nhất lịch sử, chi hàng chục tỷ USD để giành lại lợi thế trước các đối thủ.
Startup Trung Quốc Z.ai vừa công bố mô hình AI GLM-4.5, rẻ hơn cả DeepSeek và sở hữu khả năng tự chia nhỏ tác vụ để xử lý hiệu quả.
Các mô hình AI như ChatGPT và DeepSeek bị phát hiện có thể làm sai lệch nội dung khoa học khi tóm tắt, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.
Startup AI nổi tiếng Anthropic công bố nghiên cứu cho thấy không chỉ Claude Opus 4 của công ty mà nhiều mô hình AI khác cũng "tống tiền" người dùng khi đối mặt trở ngại.