Nội dung cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng cuộc đàm phán với Iran cần tiếp tục khi Mỹ thúc đẩy một thỏa thuận hạt nhân với Tehran.

AP đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp riêng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng vào ngày 11/2. Trong cuộc hội đàm, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán với Iran cần tiếp tục khi Mỹ thúc đẩy một thỏa thuận hạt nhân với Tehran.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo kéo dài gần 3 tiếng. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp "rất tốt đẹp" nhưng "không có gì đạt được rõ ràng".

"Tôi nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán với Iran cần tiếp tục để xem liệu một thỏa thuận có thể được hoàn tất hay không. Nếu có thể, tôi sẽ báo cho Thủ tướng (Israel) biết đó là phương án ưu tiên. Nếu không thể, chúng ta sẽ phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Hy vọng lần đàm phán này họ (Iran) sẽ cư xử hợp lý và có trách nhiệm hơn", Tổng thống Trump nhấn mạnh.

apmyisrael.jpg
Tổng thống Donald Trump (phải) bắt tay Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào cuối cuộc họp báo tại Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, Mỹ, ngày 29/12/2025. Ảnh: AP.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết hai nhà lãnh đạo Israel và Mỹ đã thảo luận về các cuộc đàm phán với Iran cũng như những diễn biến tại Dải Gaza và khu vực, đồng thời “nhất trí tiếp tục phối hợp và duy trì mối quan hệ chặt chẽ”.

Thủ tướng Israel Netanyahu thúc đẩy nhiều yêu cầu hơn trong đàm phán với Iran.

Trước khi cuộc gặp giữa ông Trump và ông Netanyahu diễn ra, Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết ông muốn các cuộc đàm phán Mỹ-Iran bao gồm cả việc hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran cũng như hạn chế sự ủng hộ của Iran đối với các nhóm vũ trang như Hamas và Hezbollah.

“Tôi sẽ trình bày với Tổng thống (Trump) quan điểm của chúng tôi về các nguyên tắc của những cuộc đàm phán này - những nguyên tắc thiết yếu mà theo tôi, không chỉ quan trọng với Israel mà còn với tất cả những ai trên thế giới mong muốn hòa bình và an ninh ở Trung Đông”, ông Netanyahu phát biểu hôm 10/2 trước khi rời Israel.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ông Netanyahu sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với cách tiếp cận của ông Trump với Iran.

Về vấn đề Iran, Tổng thống Trump trước đó cho biết Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của ông Trump là Jared Kushner đã có các cuộc thảo luận “rất tốt đẹp” và sẽ tiếp tục trong tuần này. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn duy trì áp lực, cảnh báo rằng nếu Iran không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân, “hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Iran sẵn sàng với thỏa thuận hạt nhân "công bằng" từ Mỹ hồi tháng 10/2025

Nguồn video: Báo Nhân Dân

Tổng thống Iran nói về cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đánh dấu "một bước tiến".

Theo Anadolu, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 8/2 cho biết cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran, được tổ chức với sự hỗ trợ của các nước trong khu vực, đánh dấu "một bước tiến".

"Đối thoại luôn là chiến lược của chúng tôi để đạt được các giải pháp hòa bình. Cách tiếp cận của Iran đối với vấn đề hạt nhân dựa trên các quyền được đảm bảo theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân", Tổng thống Pezeshkian viết trên mạng xã hội X.

Iran tuyên bố không từ bỏ quyền làm giàu uranium

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng Tehran có quyền hợp pháp để theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.

RT đưa tin ngày 8/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran sẽ không từ bỏ năng lực làm giàu uranium ngay cả khi bị đe dọa tấn công. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran đồng ý với chính sách "không làm giàu uranium".

Phát biểu của ông Araghchi được đưa ra tại cuộc họp về chính sách đối ngoại của Cộng hòa Hồi giáo ở Tehran hôm 8/2, gọi việc làm giàu là một quyền hợp pháp bắt nguồn từ chủ quyền và phẩm giá quốc gia.

Iran cảnh báo sẽ tập kích căn cứ của Mỹ nếu bị tấn công

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo rằng Iran sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông nếu Washington tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo này.

RT đưa tin ngày 7/2, Mỹ và Iran đã tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp tại Oman hôm 6/2 trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang kể từ sau cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào năm ngoái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó cảnh báo về các cuộc tấn công tiếp theo nếu Iran không nối lại đàm phán, yêu cầu Iran hạn chế việc làm giàu uranium và chương trình tên lửa của nước này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới