Công an Bắc Ninh cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt Telegram lừa đảo
Theo Công an Bắc Ninh, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn qua Telegram.
Theo Công an Bắc Ninh, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn qua Telegram.
Một Tiktoker đăng tải video AI giả mạo lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói về lĩnh vực thuế bị Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập lên làm việc.
Báo cáo NordPass cho thấy “123456” vẫn là mật khẩu phổ biến nhất, tiềm ẩn rủi ro bảo mật lớn.
Công an Đồng Tháp cảnh báo chiêu lừa mới qua Zalo: kẻ gian gửi mã QR chứa mã độc, dụ người dùng quét để chiếm quyền điện thoại.
Maxwell Schultz, cựu nhân viên IT tại Mỹ, bị cáo buộc tấn công mạng công ty cũ gây thiệt hại hơn 22 tỷ đồng.
Kho dữ liệu khổng lồ chứa 1,3 tỷ mật khẩu và 2 tỷ email vừa bị phát hiện, người dùng cần kiểm tra ngay.
Công an Đắk Lắk xác minh, làm việc với 52 tài khoản mạng xã hội đăng tin sai sự thật về thiệt hại do mưa lũ, gây hoang mang và ảnh hưởng đến công tác cứu hộ.
Anthropic công bố chiến dịch gián điệp mạng đầu tiên do AI tự động thực hiện tới 90%, gây lo ngại toàn cầu.
BTV Hoài Anh đăng bài cảnh báo khán giả về việc nhiều tài khoản giả mạo cô nhằm mục đích lừa đảo.
Ngày 6/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về 6 dự án luật trong đó có nhiều dự luật được quan tâm như Luật Xây dựng (sửa đổi), Luật Chuyển đổi số.
Theo dự thảo Luật, có 13 nhóm thông tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước, bao gồm: Thông tin về chính trị; Thông tin về quốc phòng, an ninh, cơ yếu...
Hôm nay, Quốc hội sẽ bàn dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự...
Chiêu lừa “nâng cấp VIP TikTok” đang lan rộng, dụ người dùng truy cập link giả để nhận tiền điện tử miễn phí nhưng thực chất nhằm chiếm đoạt tiền.
Qua Lễ mở ký, Hội nghị cấp cao, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh 3 kết quả đồng thuận, cùng thành tựu quan trọng đạt được về ký kết tham gia Công ước Hà Nội.
Trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) – một phiên thảo luận quan trọng với chủ đề “Hợp tác toàn cầu phòng, chống lừa đảo trực tuyến” đã diễn ra chiều 25/10 tại Hà Nội.
Thủ tướng kêu gọi các nước '5 đẩy mạnh' triển khai Công ước Hà Nội để 'không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số'.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc tổ chức Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội, thu hút đại diện hơn 100 quốc gia thể hiện vai trò, vị trí, uy tín của Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng gửi đi ba thông điệp rõ ràng, mang ý nghĩa sâu sắc với thế giới.
Sáng 25/10, Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) chính thức diễn ra với sự tham dự của gần 100 quốc gia.
“Công ước Hà Nội” đánh dấu bước trưởng thành của Việt Nam – không chỉ hội nhập, mà còn tham gia định hình luật lệ, chuẩn mực, giá trị chung thời đại số.