Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà ngày 1/6 cho trẻ khuyết tật

Thăm thầy và trò của hai ngôi trường đặc biệt tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng đàn cho các em học sinh khuyết tật.

Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, động viên thầy và trò trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu và trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn.

Đây là sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư đối với thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ Thủ đô nói riêng.

Hai ngôi trường là nơi nuôi dạy trẻ em khuyết tật để các em có thể hòa nhập cộng đồng, sống tự lập và có đóng góp cho xã hội.

to-lam.jpg
Tổng Bí thư thăm trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu và trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn.

Trong không khí đầy yêu thương của ngày quốc tế thiếu nhi, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng và xúc động đến thăm 2 trường mang sứ mệnh thiêng liêng, chắp cánh ước mơ cho những học sinh đặc biệt, những cháu khuyết tật nhưng đầy nghị lực và khát vọng vươn lên.

Tổng Bí thư chia sẻ sự xúc động khi xem các tiết mục văn nghệ do các em học sinh biểu diễn. Đây không chỉ là những nỗ lực biểu diễn hay, cảm xúc mà còn là những tình cảm của thầy và trò nhà trường gửi đến Tổng Bí thư và các đại biểu dự gặp mặt.

Tổng Bí thư đánh giá cao những nỗ lực của thầy giáo, cô giáo, học sinh, đội ngũ cán bộ, công nhân viên của hai trường hàng chục năm qua.

"Nhà trường không chỉ là một cơ sở giáo dục mà còn là mái nhà chung đầy tình yêu thương, nơi các thầy, cô không chỉ dạy chữ mà còn dạy các cháu cách vượt qua khó khăn mà học sinh bình thường không phải đối mặt, vượt qua giới hạn thông thường và vươn lên làm chủ cuộc đời", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

to-lam-1.jpg
to-lam-2.jpg
ổng Bí thư ân cần hỏi thăm các em học sinh.

Ông đặc biệt xúc động và khâm phục sự bền vững, kiên trì và tinh thần không đầu hàng số phận của các em học sinh khuyết tật.

"Các cháu chính là tấm gương sáng về nghị lực, là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, không chỉ cho bạn bè cùng trang lứa mà còn cho toàn xã hội", Tổng Bí thư bày tỏ.

Dù con đường có nhiều gập ghềnh, chông gai, khó khăn hơn những người khác nhưng Tổng Bí thư tin rằng với sự dũng cảm, ý chí quyết tâm, tràn đầy hy vọng, các em sẽ từng bước cùng thầy cô, bạn bè, gia đình vượt qua mọi khó khăn, vươn tới thành công.

to-lam-3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp.

"Hãy luôn tin rằng các cháu không đơn độc, không là thiểu số. Các cháu là những công dân đầy đủ trong đời sống xã hội. Đảng, Nhà nước, thầy cô, cha mẹ, toàn xã hội luôn luôn đồng hành, dõi theo và tiếp sức cho các cháu bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm", Tổng Bí thư nhắn nhủ.

Tổng Bí thư kêu gọi các bộ, ngành, chính quyền các cấp và toàn xã hội cần hành động mạnh mẽ hơn nữa để chăm lo cho trẻ em khuyết tật. Bởi đây là trách nhiệm chính trị và cũng là thước đo của sự văn minh, tiến bộ của đất nước.

Bộ GD-ĐT cùng Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, chính quyền địa phương nhân rộng mô hình các trường có chức năng tương tự như 2 trường ở Hà Nội hoặc các trường chuyên đặc biệt khác để có thể tạo ngôi nhà cho các cháu khuyết tật, học sinh bị khiếm thính, khiếm thị, thiểu năng trí tuệ, tự kỷ, bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam...

to-lam-4.jpg
to-lam-13.jpg
Các em học sinh khuyết tật biểu diễn văn nghệ chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần "để tất cả các cháu khuyết tật bẩm sinh không bị bỏ lại phía sau".

Để đạt được mục tiêu trên, Tổng Bí thư cho rằng cần xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ cho giáo dục đặc biệt, trong đó gắn kết giữa nhà trường với bệnh viện, các trung tâm trị liệu, cơ sở năng khiếu, phục hồi chức năng.

Tổng Bí thư hoan nghênh sự hợp tác giữa Trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đặc biệt, ông xúc động trước câu chuyện một thầy giáo từ Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy tình nguyện dạy đàn cho các em học sinh.

to-lam-6.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà và 2 cây đàn guitar cho hai trường.
to-lam-7.jpg
Các em học sinh tặng Tổng Bí thư bức tranh vẽ cầu Long Biên, Hà Nội.

Tổng Bí thư lưu ý, phải tăng cường đào tạo giáo viên chuyên biệt, cán bộ trị liệu, tâm lý học đường, phát triển hệ thống học liệu, thiết bị dạy học phù hợp với từng hoàn cảnh. Cần tiếp tục hỗ trợ tài chính, học bổng, bảo hiểm, phương tiện cho học sinh khuyết tật ở thành thị và nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa.

Tổng Bí thư đề nghị thiết lập các trung tâm hỗ trợ giáo dục đặc biệt, phát triển mô hình trường học thân thiện, cơ sở vật chất tiếp cận với mọi dạng khuyết tật. Đối với nhà trường cần chủ động kết hợp, kết nối với bệnh viện, các tổ chức y tế, các cơ sở giáo dục nghệ thuật, nghề nghiệp để xây dựng môi trường học tập đa chiều, giúp cho các cháu không chỉ học chữ mà còn học nghề, học làm người và có cuộc sống hạnh phúc.

Với các bậc cha mẹ, Tổng Bí thư nhắn nhủ "hãy dành yêu thương lớn hơn cho các cháu". Các cháu rất cần được yêu thương, được công nhận, được kỳ vọng và hơn hết được đồng hành, "gia đình là hậu phương vững chắc để các cháu tự tin bước ra xã hội".

Tổng Bí thư kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, từng người dân chung tay xây dựng xã hội - nơi mọi trẻ em dù khỏe mạnh hay mang khiếm khuyết đều được sống trong chia sẻ, tôn trọng, phát triển công bằng.

to-lam-8.jpg
Tổng Bí thư chia kẹo, chung vui với các em học sinh khuyết tật.
to-lam-9.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan ngôi nhà nghệ thuật dành cho học sinh khiếm thị của trường.

Tổng Bí thư gửi lời tri ân sâu sắc, công việc của các thầy cô không chỉ là nghề mà còn là sứ mệnh. Các thầy cô đã thắp lên ngọn lửa nghị lực, là điểm tựa vững chãi để các em vào đời.

Hà Nội mới chỉ tổ chức được lớp học cơ sở cho học sinh khuyết tật, yêu cầu đặt ra là phải tổ chức trung học phổ thông, thậm chí từ cấp học mẫu giáo.

Tổng Bí thư chia sẻ có nhiều nhân tài là người khuyết tật của Việt Nam và thế giới trong âm nhạc, hội họa, văn học, thể thao...

Tổng Bí thư cho biết nghệ sĩ Sugi Ryotaro (nguyên Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản) có mong muốn hỗ trợ thành lập dàn nhạc giao hưởng người khiếm thị tại Việt Nam. Không chỉ trong âm nhạc mà trong các môn nghệ thuật, lĩnh vực khác như thể thao, công nghệ... cũng cần để cho các em khuyết tật được tiếp cận, phát triển.

to-lam-10.jpg
Tổng Bí thư nêu rõ, sắp tới trong nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo sẽ có nội dung về giáo dục cho trẻ em khuyết tật.
to-lam-11.jpg
Học sinh Vũ Minh Tú.

Học sinh Vũ Minh Tú, lớp 9A1, trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu bày tỏ, mỗi bước tiến của mình đều gắn liền với sự quan tâm của xã hội, sự hy sinh tân tụy của các thầy cô giáo và đặc biệt là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước dành cho trẻ em nói chung và học sinh khuyết tật nói riêng.

"Chúng con được học tập trong môi trường an toàn, yêu thương và tràn đầy hy vọng. Dưới mái trường này, chúng con được phát triển bản thân, được chạm đến những ước mơ mà người khiếm thị tưởng như khó vươn tới như học chơi nhạc cụ, học vẽ... Chúng con xin hứa sẽ cố gắng học tập tốt, sống có trách nhiệm, nuôi dưỡng ước mơ và trở thành những người công dân có ích cho xã hội", Tú xúc động chia sẻ.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng thống Hungary Sulyok Tamás

Ngày 28/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Tổng thống Hungary Sulyok Tamás đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/5/2025.

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Sulyok Tamas diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Hungary kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), góp phần tạo xung lực mới cho phát triển quan hệ hai nước.

abn-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Tổng thống Hungary Sulyok Tamás.

Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân

Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài viết Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân. TT&CS xin giới thiệu toàn văn bài viết.

Hơn nửa thế kỷ nay, mỗi dịp tháng Năm về, người dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước lại thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc- Người đã hiến dâng trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Năm nay, kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người càng thêm ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở chúng ta về công lao trời biển của Bác đối với dân tộc. Đúng như lời khẳng định đầy xúc động của cố Tổng bí thư Lê Duẩn thay mặt toàn đảng, toàn dân ta nói về Bác: “Dân tộc ta, Nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, Người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, Nhân dân ta và non sông đất nước ta”[1]. Câu nói ấy đã trở thành chân lý thiêng liêng, làm rung động trái tim người Việt Nam khi nhắc đến tên Người – Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Hình ảnh Bác lắng đọng trong tâm trí mỗi người, luôn hiện diện, tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta trên những chặng đường phát triển. Đã 56 năm kể từ ngày Người đi xa, Bác vẫn như đang đồng hành cùng chúng ta trên mỗi hành trình của đất nước hôm nay và mai sau.

ho-chi-minh.jpg

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị

Ngày 18/5, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.

Báo Tri thức & Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Đọc nhiều nhất

Thi sáng tác biểu trưng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Thi sáng tác biểu trưng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Biểu trưng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phải truyền tải tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với khối Mặt trận-đoàn thể; sự thống nhất ý chí và hành động vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tin mới

Thi sáng tác biểu trưng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Thi sáng tác biểu trưng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Biểu trưng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phải truyền tải tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với khối Mặt trận-đoàn thể; sự thống nhất ý chí và hành động vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nguyện mãi đi theo con đường của Bác

Nguyện mãi đi theo con đường của Bác

Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam.