Tàu chiến Algeria phát nổ khi đang sửa chữa ở Nga

Google News

(Kiến Thức) - Một tàu chiến của Algeria bất ngờ phát nổ khi đang thực hiện việc sửa chữa lớn tại nhà máy đóng tàu Severnaya của Nga. 

Theo tạp chí Jane's, một vụ nổ đã xảy ra trên tàu chiến của Algeria đang được sửa chữa tại nhà máy đóng tàu Severnaya Verf, TP St Petersburg vào hôm 7/12.
Phát ngôn viên của nhà máy cho báo chí biết, vụ nổ khiến một người chết và 6 người bị thương.
Nguồn tin từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp nói với RIA Novosti rằng, vụ nổ xảy ra trong khoang động cơ của tàu chiến Project 1159 của Hải quân Algeria.
Tau chien Algeria phat no khi dang sua chua o Nga
 Chiếc tàu chiến Algeria được cho là xảy ra vụ nổ khoang động cơ.
Nga đang sửa chữa lớn tàu hộ vệ Project 1159 Koni và tàu tên lửa tấn công nhanh Project 1234 Nanuchka cho hải quân Algeria từ năm 2008. Trong số tàu lớp Koni, chiếc Murad Rais (901), Rais Kellich (902) đã hoàn tất quá trình sửa chữa, do đó vụ nổ có lẽ đã xảy ra trên tàu Rais Korso (903).
Tàu hộ vệ Project 1159 Koni do Liên Xô thiết kế từ những năm 1970, được xuất khẩu tới Algeria giai đoạn 1980-1987. Lớp tàu có lượng giãn nước toàn tải 1.900 tấn, dài 95m, rộng 12,8m, mớn nước 5m, thủy thủ đoàn 110 người.
Con tàu được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ săn tìm tàu ngầm với hỏa lực gồm hai bệ phóng bom chống ngầm RBU-6000 Smerch 2 (với 120 bom chìm RGB-60); 12 bom chìm BB-1; 14 thủy lôi. Ngoài ra, nó còn được trang bị tổ hợp tên lửa phòng không 4K33 Osa-M; hai bệ pháo AK-726 cỡ 76,2mml hai bệ pháo phòng không AK-230.
Sau nâng cấp, các tàu chiến Koni của Algeria sẽ được trang bị ống phóng ngư lôi chống ngầm và 8 tên lửa hành trình chống hạm Kh-35 Uran-E.
Hoàng Lê

Bình luận(0)