Hàng chục "tăng bay" Su-34 gia nhập Không quân Nga

Google News

(Kiến Thức) -Tập đoàn Sukhoi đã giao cho Không quân Nga 18 máy bay ném bom Su-34,vượt 2 chiếc so với kế hoạch 16 máy bay của năm 2015.

VPK (tờ tin tức của Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga) cho biết, năm 2015 tập đoàn Sukhoi đã hoàn thành xuất sắc, thậm chí vượt quá kế hoạch bàn giao máy bay chiến đấu mới cho Không quân Nga. Theo kế hoạch đầu năm, Sukhoi phải bàn giao cho không quân 16 máy bay ném bom Su-34.

Nhưng tập đoàn đã vượt mức kế hoạch 2 chiếc. Trước đó, từ tháng 5 đến tháng 11, Sukhoi đã chuyển giao cho Không quân Nga 14 chiếc Su-34. Trong đó, 10 chiếc giao cho trung đoàn không quân 559 tại sân bay Morozovsk, vùng Rostov giúp hình thành lực lượng đầy đủ với 36 chiếc Su-34.

4 chiến đấu cơ Su-34 cuối cùng trong kế hoạch năm 2015 vừa được bàn giao vào ngày 22/12. VPK cho hay, đơn vị nhận 4 chiếc mới vẫn chưa được xác nhận. Trong tháng 10, hãng tin Interfax dẫn lời một nguồn tin quân sự Nga cho biết, những chiếc Su-34 mới có thể bàn giao cho quân khu phía Nam.

Không quân Nga đang có tổng cộng 83 máy bay ném bom Su-34 Fullback. Ảnh: Ausairpower

Một số chuyên gia nhận định, 4 Su-34 mới có thể được bàn giao cho trung đoàn hàng không hỗn hợp số 11 đang sử dụng các cường kích Su-24M và phiên bản trinh sát Su-24MR đóng quân tại sân bay Marinovka Volgograd.

Cũng có ý kiến cho rằng, máy bay mới sẽ bàn giao cho trung đoàn hàng không hỗn hợp số 37 thuộc sư đoàn không quân 37 đóng quân tại sân bay ở bán đảo Crimea. Trung đoàn này đang vận hành cường kích Su-24M và Su-25SM.

Như vậy, với 18 máy bay ném bom Su-34 nhận thêm trong năm 2015, Không quân Nga đang có 83 chiếc trong biên chế. Không quân Nga dự kiến sẽ ký thêm hợp đồng mua Su-34 mới trong khoảng 2 đến 3 năm tới nâng số lượng Su-34 lên khoảng 200 chiếc.

Máy bay ném bomm Su-34 đang tiến hành các hoạt động không kích chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Chiến đấu cơ này đã chứng minh hiệu quả sử dụng cao trong các nhiệm vụ. Su-34 đã tiêu diệt hàng nghìn mục tiêu của IS như trung tâm huấn luyện, kho tàng, trung tâm chỉ huy và hàng nghìn tay súng.

Quốc Minh

Bình luận(0)