![]() |
| Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Đăng Khoa) |
![]() |
| Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Đăng Khoa) |
Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Nhân dân Lào; Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhân dân Trung Quốc; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sodary; Đại tướng Raúl Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz Canel-Bermúdez; Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, của Chủ tịch Hội đồng liên bang Quốc hội Liên bang Nga (Thượng viện Nga) Valentina Matvienko, Chủ tịch Đu-ma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin đã gửi các điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.

Trước đó, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, ghi nhận quá trình cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.
Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế cũng luôn dành tình cảm trân trọng, yêu mến đối với Tổng Bí thư.
Phát triển văn hóa và con người là nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước.
Theo hãng thông tấn quốc gia KPL, chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng thể hiện mối quan hệ mật thiết, bền chặt giữa hai nước Lào và Việt Nam.
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 5/10 đến ngày 8/10/2026 tại Thủ đô Hà Nội.
Ngày 7/10, Hội luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Vào 11h trưa nay (9/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Viêng Chăn, kết thúc chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào.
Chiều 8/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Chuyến thăm chính thức Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam -Trung Quốc tiếp tục phát triển.
Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Sáng 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, trưa nay (08/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Viêng Chăn bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 08-09/10/2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW đặt ra yêu cầu chuyển từ khai thác tài nguyên biển sang phát triển toàn diện không gian biển.
Chuyến thăm chính thức Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam -Trung Quốc tiếp tục phát triển.
Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 11-15/10/2026.
Phát triển văn hóa và con người là nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước.
Theo hãng thông tấn quốc gia KPL, chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng thể hiện mối quan hệ mật thiết, bền chặt giữa hai nước Lào và Việt Nam.
Trước yêu cầu phát triển của thời đại mới, quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia đứng trước cơ hội chuyển hóa di sản lịch sử thành những thành quả hợp tác cụ thể.
Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Vào 11h trưa nay (9/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Viêng Chăn, kết thúc chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào.
Trong chuyến công tác tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng nay (9/10), tại Thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đã đến dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam.
Trong chuyến công tác tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, sáng nay (9/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thắp hương và thăm gia đình Cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.
Chuyến thăm Lào, Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng tạo thêm xung lực hợp tác Việt Nam với hai nước láng giềng, đưa các thỏa thuận cấp cao vào thực tế.
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 5/10 đến ngày 8/10/2026 tại Thủ đô Hà Nội.
Chiều 8/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Trưa 8/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh.
Từ ngày 11 đến 15/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc.
Chiều 8/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu nhấn mạnh nhiều vấn đề quan trọng.
Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, trưa nay (08/10), Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Viêng Chăn bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 08-09/10/2026.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8-10/10/2026.
Muốn giữ chân và phát huy người tài, không thể chỉ dừng ở chính sách thu hút. Điều quan trọng là phải tạo được môi trường để họ được giao đúng việc, trao thực quyền, có đủ nguồn lực và được đánh giá bằng kết quả.
Người đứng đầu các bộ, ngành trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư. 10 địa phương còn trên 500 cơ sở phải khẩn trương giải quyết.