Wagner trở lại chiến trường miền Đông Ukraine

Nhiều cựu thành viên Wagner đã được tập hợp thành một đơn vị của Lực lượng Đặc biệt Akhmat, tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga ở miền Đông Ukraine.

Wagner tro lai chien truong mien Dong Ukraine
Cựu lính Wagner trở lại chiến trường Donbass, miền Đông Ukraine (Ảnh: RT).
Truyền thông đưa tin các cựu thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner (PMC) đã chính thức gia nhập lực lượng vũ trang Nga và thành lập một đơn vị để trở lại chiến trường Donbass ở miền Đông Ukraine.
Nhóm lính đánh thuê này còn được gọi là "Kamerton" và giờ là một phần trong Lực lượng Đặc biệt Akhmat của Cộng hòa Chechnya (thuộc Nga). Họ được cho là gần như đã tham gia vào trận chiến giữa Moscow với Kiev ngay từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn một năm.
Cuối tuần qua, các hình ảnh, video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đơn vị Kamerton đang trải qua huấn luyện chiến đấu tại một căn cứ ở Donbass.
Video cho thấy các thành viên đơn vị này điều khiển máy bay không người lái trinh sát và chiến đấu, cũng như xông vào các vị trí, chiến hào phòng thủ giả lập của đối phương, đồng thời sử dụng pháo, súng cối và thiết giáp hạng nặng trong chiến đấu mô phỏng.
Chỉ huy đơn vị (danh tính chưa được tiết lộ) cho biết các thành viên của lực lượng này "quyết tâm tiếp tục với công việc của mình", bất kể họ chiến đấu với tư cách là một phần của Wanger hay lực lượng chính quy.
Ông cho biết đơn vị của ông nhận mệnh lệnh từ chỉ huy Akhmat Apti Alautdinov. Đồng thời, họ được phép giữ nguyên phần lớn cách thức tác chiến cũng như cơ cấu tổ chức. Ông cho biết thêm, quân đội Nga cũng cung cấp đầy đủ vật tư cần thiết cho đơn vị Akhmat.
Hiện chưa rõ chi tiết về quy mô của Akhmat. Theo chỉ huy của lực lượng này, đơn vị bao gồm các nhóm chiến thuật cấp đại đội.
Trước đó, truyền thông Nga đưa tin các nhóm thiết giáp và pháo binh đã được tăng cường bằng các cựu thành viên Wagner. Cụ thể, Wagner chiếm khoảng 60% nhân sự của các nhóm tấn công.
Hồi đầu tháng, trang tin Pravda tiết lộ, Wagner đã trở thành một đơn vị trực thuộc Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardia) và tiếp tục tuyển mộ thành viên mới.
Đơn vị mới này do chính Pavel Prigozhin (25 tuổi), con trai và là người thừa kế duy nhất của ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin đứng đầu.
Sau khi ông Prigozhin thiệt mạng trong vụ rơi máy bay hồi tháng 8, các cựu thành viên của Wagner đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga và di chuyển đến mặt trận miền Đông Ukraine, trong khi một số thành viên chuyển đến châu Phi.
Wagner từng đóng vai trò then chốt trong chiến dịch quân sự của Nga ở miền Đông Ukraine, đặc biệt trong việc giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Wagner với quân đội Nga ngày càng rạn nứt. Đó có thể là lý do chính khiến Wagner quyết định rút khỏi chiến trường Ukraine từ tháng 5.
Sau vụ nổi loạn bất thành ở Nga hồi tháng 6, lính Wagner được lựa chọn hoặc ký hợp đồng với quân đội Nga, hoặc chuyển đến Belarus hay châu Phi.

Chưa rõ tung tích của thủ lĩnh Wagner

Cho đến sáng 25-6 (giờ địa phương), chưa rõ trùm Wagner Yevgeny Prigozhin đã đến Belarus hay chưa.

Hủy bỏ cáo buộc hình sự đối với Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, và cho phép ông này rời Nga tới Belarus là nội dung chủ yếu trong thỏa thuận được Điện Kremlin công bố đêm 24-6 (giờ Nga).

Theo thỏa thuận, các tay súng Wagner tham gia nổi dậy không bị truy tố, những ai không tham gia sẽ được ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Ông Prigozhin đã ra lệnh cho lính mình quay về trại dã chiến ở Ukraine.

Tiểu sử Yevgeny Prigozhin - ông trùm lính đánh thuê Nga

Cơ quan vận tải hàng không Nga xác nhận ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Wagner, là một trong số hành khách trên máy bay rơi hôm 23/8 ở vùng Tver của Nga.

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga đã công bố tên của tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay rơi ở vùng Tver ngày 23/8, trong số đó có ông Evgeny Prigozhin và Dmitry Utkin, những thủ lĩnh hàng đầu của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner.
Từ cảnh tù tội đến tỷ phú

Đọc nhiều nhất

Tin mới