Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đến Triều Tiên, bắt đầu thăm chính thức

Google News

Đại sứ Việt Nam tại Bình Nhưỡng đăng ảnh Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh được quan chức Triều Tiên chào đón ở sân bay, bắt đầu chuyến thăm ba ngày.
 

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có chuyến thăm chính thức Triều Tiên từ ngày 12 - 14/2.
Chuyến thăm diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội vào ngày 27 và 28/2. Đây là lần thứ hai hai nhà lãnh đạo gặp nhau sau cuộc gặp lịch sử tại Singapore hồi tháng 6/2018.
Trên Facebook hôm 12/2, Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh đăng ảnh Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh được các quan chức Triều Tiên chào đón tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, chính thức bắt đầu chuyến thăm ba ngày.
Pho thu tuong Pham Binh Minh den Trieu Tien, bat dau tham chinh thuc
 Quan chức Triều Tiên cùng Đại sứ Lê Bá Vinh (ngoài cùng bên trái) đón Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng ngày 12/2. Ảnh: Facebook Đại sứ Lê Bá Vinh.
Trước đó, từ ngày 29/11 - 2/12/2018, Bộ trưởng Ri đã thăm chính thức Hà Nội. Các chuyến thăm diễn ra giữa lúc nhiều tiếp xúc ngoại giao cấp cao được thực hiện để chuẩn bị cho hội thượng đỉnh lần hai giữa Mỹ và Triều Tiên.
Trả lời câu hỏi của phóng viên ngày 6/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ Việt Nam hoan nghênh cuộc gặp thượng đỉnh tại Việt Nam.
"Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ đối thoại nhằm duy trì hoà bình, an ninh, ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực, phối hợp với các bên liên quan để cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai thành công, góp phần vào mục tiêu nói trên", bà Hằng nói, theo thông cáo Bộ Ngoại giao.
Trong cuộc họp báo thường kỳ trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định "rất tự tin về khả năng, năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế ở Việt Nam như chúng tôi đã thành công trong năm APEC 2017 và các hội nghị quốc tế khác”.
Theo Đông Phong/Zing.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)