Trung Quốc lại điều giàn khoan Hải Dương 981 xuống Biển Đông

(Kiến Thức) - Trung Quốc đã kéo giàn khoan Hải Dương 981 xuống khu vực giếng Lăng Thủy 25-1S-1 ở Biển Đông, cách thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam 75 hải lý.

Trang website của Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) ngày 7/5 thông báo, từ ngày 6/-16/5, giàn khoan Hải Dương 981 sẽ hoạt động tại giếng Lăng Thủy 25-1S-1 ở vị trí có tọa độ 17°03′44″.5N/109°59′02″.7E. Khu vực tác nghiệp trên cách thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) 75 hải lý về phía đông nam.
Trung Quoc lai dieu gian khoan Hai Duong 981 xuong Bien Dong
Vào tháng 5/2014, Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam trong vòng hai tháng rưỡi.
Ngoài ra, để bảm đảo an toàn, phía Trung Quốc đã ra thông báo yêu cầu các loại phương tiện tàu thuyền không được phép di chuyển trong vòng bán kính 2 km kể từ vị trí giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động.
Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết Hải Dương 981 đang hoạt động ở ngoài vùng biển Việt Nam.
Trước đó, vào ngày 30/4, Trung Quốc đã điều một giàn khoan bán ngầm nước sâu có tên Hưng Vượng tới khu vực Biển Đông để khai thác dầu khí.
Như vậy, chỉ trong vòng gần nửa tháng lại đây, việc Trung Quốc kéo hai giàn khoan vào loại khủng tới Biển Đông thể hiện một phần tham vọng bành trướng lãnh thổ phi lý của quốc gia này.

Lính bắn tỉa Nga âm thầm bảo vệ lễ duyệt binh 9/5

Những người lính bắn tỉa thuộc Cơ quan cảnh vệ Liên bang Nga (FSO) đã âm thầm bảo vệ lễ duyệt binh 9/5 ở Quảng trường Đỏ.

Linh ban tia Nga am tham bao ve le duyet binh 9/5
 Lính bắn tỉa đặc nhiệm FSO có nhiệm vụ bảo vệ lễ duyệt binh 9/5 đứng ở vị trí tác chiến từ tờ mờ sáng. (Nguồn: Ilya Varlamov)

Ảnh ấn tượng về Tổng thống Putin sau 15 năm cầm quyền

Sau 15 năm lên lãnh đạo nước Nga, Tổng thống Putin đối mặt với nhiều thách thức to lớn và thể hiện sự tài tình trong chính sách đối ngoại.

Anh an tuong ve Tong thong Putin sau 15 nam cam quyen
 Tổng thống Putin trong bộ quân phục ngụy trang.

Trung Quốc ngang nhiên cắm cờ xuống đáy Biển Đông

(Kiến Thức) - Hành động cắm cờ xuống đáy Biển Đông của Trung Quốc được cho là nhằm phục vụ âm mưu đánh dấu mốc cho cái gọi là chủ quyền của TQ tại Biển Đông. 

Bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục các hành động ngang ngược tại Biển Đông. Tân Hoa Xã ngày 19/3 đưa tin, Trung Quốc lần đầu tiên đã dùng robot điều khiển từ xa cắm cờ xuống khu vực biển có độ sâu 3.000 m ở Biển Đông.
Tờ báo này cho biết, đây là một phần trong quá trình thử nghiệm các trang bị khảo sát nước sâu cho chiếc tàu công trình đa năng nước sâu đầu tiên có tên “Hải Dương 286”, do Trung Quốc chế tạo.

Trung Quoc ngang nhien cam co xuong day Bien Dong
 Tàu công trình đa năng nước sâu "Hải dương 286".

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.