Rơi trực thăng quân sự ở Iraq, 9 người chết

Google News

(Kiến Thức) - Một phát ngôn viên an ninh cho giới truyền thông biết, ít nhất 9 người đã chết trong vụ rơi trực thăng quân sự ở Iraq hôm 16/2.

Theo người phát ngôn viên này, nguyên nhân của vụ rơi trực thăng quân sự ở Iraq là do lỗi “trục trặc kĩ thuật”.
Roi truc thang quan su o Iraq, 9 nguoi chet
Một vụ rơi trực thăng Mi-17. (Ảnh minh họa)
“Một trực thăng quân sự Mi-17 rơi do vấn đề kĩ thuật, làm 9 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng”, Chuẩn tướng Yahya Rasool xác nhận với truyền thông.
Trực thăng Mi-17 Iraq rơi khi nó đang di chuyển trên hành trình từ thành phố Basra tới thành phố Kut nằm ở đông nam Thủ đô Baghdad.
Còn một cảnh sát làm việc ở Kut cho biết, vụ tai nạn máy bay này xảy ra ở khu vực phía đông thành phố.
Trong những năm trở lại đây, Iraq ghi nhận nhiều vụ tai nạn trực thăng quân sự. Đơn cử, tháng 10/2014, các chiến binh Hồi giáo đã bắn hạ chiếc Bell 407 ở Baghdad, làm hai thành viên phi hành đoàn chết. Chỉ 5 ngày sau, các chiến binh lại bắn rơi một trực thăng Mi-35 cũng ở khu vực đó.
Thanh Nga (theo Daily Mail)

Bình luận(0)