Phiến quân IS xử tử đồng bọn ở Syria vì dám đào tẩu

Google News

(Kiến Thức) - Phiến quân IS đã xử tử 6 chiến binh thuộc tổ chức khủng bố này vì dám bỏ chạy khỏi chiến trường ở Deir ez-Zor, Syria.

Hãng Fars (Iran) đưa tin này 3/2, các tay súng phiến quân IS đào tẩu này đã bị bắt giữ gần thị trấn Margada, tỉnh Hasaka, sau khi chúng bỏ chạy trong cuộc giao tranh với quân đội Syria ở Deir ez-Zor.
Phien quan IS xu tu dong bon o Syria vi dam dao tau
 Phiến quân IS đã xử tử 6 chiến binh thuộc tổ chức khủng bố này vì tội đào tẩu. Ảnh: Fars News Agency.
“6 chiến binh IS đã tự ý rời bỏ căn cứ ở miền bắc Deir ez-Zor trong khi các cuộc giao tranh với lực lượng chính phủ Damascus vẫn tiếp diễn. Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã cáo buộc chúng tội 'phản quốc' và kết án tử hình”, nguồn tin giấu tên cho biết.
Được biết, 6 phần tử IS đào tẩu này đã bị xử bắn công khai ở Margada.
Trong diễn biến liên quan, theo Al Masdar News, ngày 3/2, quân đội Syria tiếp tục tấn công nhằm chọc thủng vòng vây của nhóm IS xung quanh sân bay quân sự thành phố Deir Ezzor, đồng thời giành lại quyền kiểm soát một số địa điểm trong khu vực nghĩa trang, khu nhà máy và bãi rác trong thành phố.
Thiên An (Theo FNA/AMN)

>> xem thêm

Bình luận(0)