Mỹ: Nga ngụy trang xe quân sự để vào Ukraine

(Kiến Thức) - Nhà Trắng cáo buộc Nga sơn các xe quân sự giống với xe tải dân sự thông thường để ngụy trang tiến vào Ukraine.

Nhà Trắng cáo buộc Nga sơn các xe quân sự giống với xe tải dân sự thông thường để ngụy trang tiến vào Ukraine. Quan chức Ukraine cũng lên tiếng cho rằng Nga "xâm lược" Ukraine.
"Quyết định của Nga trong việc gửi xe vào Ukraine mà không có sự đi kèm của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế cũng như sự cho phép của chính quyền Ukraine chỉ càng cho thấy sự lo ngại của công luận quốc tế về Nga là đúng", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Caitlin Hayden cho biết.
Đoàn xe cứu trợ Nga tiến vào Lugansk.
Đoàn xe cứu trợ Nga tiến vào Lugansk. 
Bà Caitlin Hayden cho rằng, hành động của Nga vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Ukraine và yêu cầu Nga phải ngay lập tức rút đoàn xe ra khỏi lãnh thổ Ukraine. Người phát ngôn này cũng khẳng định Nga sẽ gặp thêm các lệnh trừng phạt mới do bước đi này.
Trong thông báo vào ngày 22/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết: "Hơn 100 xe tải Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine mà không được Hải quân khám xét cũng như sự hộ tống của biên phòng Ukraine hay Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế".
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cũng bày tỏ sự lo ngại ôối với bước đi của Nga. Ông Anders Fogh Rasmussen cáo buộc Nga can thiệp trực tiếp vào Ukraine và làm căng thẳng thêm tình hình.
Trong thông báo của mình, bà Hayden cho biết Nga vẫn tiếp tục duy trì một lực lượng sẵn sàng chiến đấu đáng kể dọc biên giới với Ukraine. 
Về phía mình, Nga tuyên bố đoàn xe chỉ chở hàng cứu trợ và cho rằng, các nỗ lực cản trở đoàn xe của phía Ukraine là hành vi "nhạo báng" đối với chiến dịch nhân đạo của Nga.

Lãnh đạo ly khai Ukraine từ chức sang Mỹ biểu tình?

(Kiến Thức) - Chỉ huy quân đội phe ly khai đông Ukraine, Igor Strelkov bất ngờ xuất hiện trong đoạn băng ghi cảnh các công dân Mỹ tụ tập biểu tình ở Ferguson.

Được biết, ông Igor Strelkov đã không xuất hiện ở tỉnh Donetsk từ hồi tuần trước trong bối cảnh các tin đồn rằng, ông bị thương nặng trong lúc chiến đấu. Tuy nhiên, đại diện chính quyền DPR khẳng định trước báo giới rằng, ông Strelkov đã từ chức Bộ trưởng Quốc phòng DPR để đảm nhiệm một vị trí khác.

Nga và Ukraine mặc cả điều kiện ngừng bắn miền đông

(Kiến Thức) - Ngoại trưởng Nga tuyên bố tại đàm phán Berlin cho rằng cần ngừng bắn vô điều kiện ở Ukraine, tuy nhiên Kiev tiếp tục đưa ra các yêu sách.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin tuyên bố hôm 18/8/2014 là Kiev cho rằng việc ngừng bắn từ cả hai phía ở miền Đông Ukraine chỉ có thể có khi thiết lập việc kiểm soát có hiệu quả biên giới, đảm bảo hoạt động của các quan sát viên OSCE và đạt được tiến bộ trong vấn đề con tin.
Ông Klimkin nói tại họp báo nhanh khi bình luận kết quả đàm phán bốn bên ở Berlin: “Chúng tôi đã nói về những vấn đề then chốt. Đối với tôi ưu tiên tuyệt đối là việc kiểm soát có hiệu quả biên giới, đảm bảo sao cho các quan sát viên của OSCE có được khả năng thực hiện kiểm soát hoàn toàn và xây dựng lòng tin, tất nhiên, sao cho chúng ta đạt được tiến bộ thực về con tin. Những vấn đề này là then chốt trên đường tiến tới ngừng bắn cả từ hai phía”.

Ly khai Donetsk tuyên bố đánh tan lữ đoàn Ukraine

(Kiến Thức) - Lực lượng ly khai Donetsk vừa đánh tan lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 30 Ukraine và bắt làm tù binh lữ đoàn phó.

Theo thông báo của bộ tham mưu Tự vệ Donetsk, lữ đoàn kể trên định phá vây gần làng Stepanovka, huyện Shakhtiorskiy gần biên giới Nga. Lực lượng ly khai đã bắt làm tù binh binh sĩ và sĩ quan của lữ đoàn, trong đó có một thiếu tá và một trung tá, lữ đoàn phó.
Binh sĩ Ukraine ở gần Donetsk.
Binh sĩ Ukraine ở gần Donetsk. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới