Mỹ buộc nghi phạm tham nhũng Trung Quốc hồi hương

Google News

(Kiến Thức) - Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCS Trung Quốc (CCDI) xác nhận phía Mỹ đã buộc nghi phạm tham nhũng Yang Jinjun hồi hương.

CCDI thông báo trên trang chủ của cơ quan này hôm 18/9 rằng, chính quyền Mỹ đã chính thức buộc hồi hương nghi phạm tham nhũng Trung Quốc tên Yang Jinjun.
Yang là người đứng đầu trong danh sách truy nã 100 quan tham lẩn trốn ở nước ngoài mà Bắc Kinh muốn dẫn độ về nước.
My buoc nghi pham tham nhung Trung Quoc hoi huong
 Cảnh sát Trung Quốc dẫn giải nghi phạm tham nhũng Yang Jinjun ở sân bay hôm 19/9.
Theo ghi nhận, nghi phạm Yang Jinjun là nhân vật thứ 13 được dẫn độ trở về Trung Quốc trong khuôn khổ chiến dịch "Lưới trời".
Được khởi động từ hồi tháng 4/2015, "Lưới trời" là chiến dịch truy nã các quan chức Trung Quốc tham nhũng trốn ra nước ngoài.
Doanh nhân Yang đã chạy trốn sang Mỹ hồi năm 2001 và nằm trong danh sách lệnh truy nã đỏ của Interpol kể từ năm 2005.
Trung Quốc vẫn kêu gọi Mỹ hỗ trợ trong việc dẫn độ về nước các quan chức hoặc các doanh nhân tham nhũng đang lẩn trốn ở nước Mỹ này.
Việc Washington buộc hồi hương tội phạm tham nhũng Trung Quốc trên được đưa ra trước thềm chuyến thăm Mỹ chính thức của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Thanh Nga (theo SCMP)

Bình luận(0)