Động đất ở Trung Quốc, hơn 50 người thương vong

(Kiến Thức) - Theo Tân Hoa Xã, có ít nhất 4 người bị thiệt mạng trong trận động đất đất mạnh 6,5 độ Richter ở khu vực Tân Cương, tây bắc Trung Quốc ngày 3/7.

Tân Hoa Xã tường thuật rằng trận động đất có cường độ 6,5 độ Richter ở Tân Cương, Trung Quốc, đã làm ít nhất 48 người khác bị thương và gây thiệt hại hoặc phá huỷ nhiều nhà cửa.
Dong dat o Trung Quoc, hon 50 nguoi thuong vong
Lực lượng cứu hộ giải quyết hậu quả trận động đất mạnh 6,5 độ Richter ở Tân Cương, Trung Quốc. 
Thông tin liên lạc đã bị gián đoạn, một sân bay buộc phải đóng cửa sau trận động đất và các dư chấn tiếp theo.
Trung tâm Mạng lưới Địa chấn Trung Quốc nói rằng trận động đất xảy ra ở độ sâu 10 km, tâm chấn là vùng Hotan của tỉnh Tân Cương.
Khu vực thưa dân cư này nằm cách xa thủ phủ Urumqi và chủ yếu là nơi sinh cư của nhóm sắc tộc thiểu số Uighur.

Động đất Tứ Xuyên – Thảm họa đã được báo trước

Cụ bà ngồi cầu nguyện bên căn nhà bị phá hủy bởi trận động đất hôm 20/4.
Cụ bà ngồi cầu nguyện bên căn nhà bị phá hủy bởi trận động đất hôm 20/4.

Hôm 22/4, Bộ Dân sự Trung Quốc cho biết trận động đất mạnh 7 độ richter xảy ra vào lúc 8h sáng (giờ địa phương) hôm 20/4 tại thị trấn Lô Sơn thuộc thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên đã cướp đi sinh mạnh của 213 người trong đó 25 người hiện vẫn mất tích. Hơn 11.000 người bị thương, 13.000 ngôi nhà bị phá hủy và hơn 220.000 người buộc phải đi sơ tán khỏi vùng chịu thiên tai.

Giàn khoan TQ bắt đầu khai thác dầu khí ở Biển Đông

(Kiến Thức) -  Giàn khoan Hưng Vượng chính thức tác nghiệp ở  mỏ Lệ Loan 3-2 và là giàn khoan bán ngầm thứ tư của Trung Quốc khai thác dầu khí ở Biển Đông.

Cụ thể, Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) hôm 3/7 thông báo, giàn khoan Hưng Vượng (COSL Prospector) chính thức tác nghiệp tại mỏ dầu khí Lệ Loan 3-2 có độ nước sâu khoảng 1.300 mét. Nó trở thành giàn khoan bán ngầm nước sâu thứ tư của Trung Quốc hoạt động khai thác dầu khí ở Biển Đông.
Gian khoan TQ bat dau khai thac dau khi o Bien Dong
Giàn khoan Hưng Vượng hoạt động trên biển. 
Trong đợt tác nghiệp này, giàn khoan Hưng Vượng sẽ tiến hành khai thác thử nghiệm và đánh giá dữ liệu địa chất tại mỏ Lệ Loan 3-2. Ngày 30/4, Trung Quốc bắt đầu đưa giàn khoan Hưng Vương tới Biển Đông để tham gia hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí.

Máy bay Đài Loan rơi do phi công tắt nhầm động cơ

(Kiến Thức) - Phi công lái máy bay ATR-72 rơi ở Đài Loan hồi tháng Hai đã tắt nhầm động cơ duy nhất còn hoạt động, chỉ vài giây trước khi máy bay gặp nạn.

Đó là kết quả điều tra sơ bộ về vụ máy bay ATR-72 của hãng TransAsia Airways bị rơi ở Đài Loan hồi tháng 2/2015.
May bay Dai Loan roi: Phi cong tat nham dong co
Vụ tai nạn máy bay ATR-72 đâm xuống sông Keelung (Đài Loan), làm 43 người chết, trong đó có viên phi công chính và phi công phụ.
Theo VOA, chiếc ATR-72 xấu số nói trên đã bị hỏng một trong hai động cơ ngay sau khi cất cánh từ một sân bay ở Đài Bắc, bay tạt qua một đường cao tốc trên cao rồi sau đó đâm xuống sông Keelung, làm 43 người chết, trong đó có viên phi công chính và phi công phụ. 50 người đã được cứu sống.

Đọc nhiều nhất

Tin mới