Cựu Tổng thống Nelson Mandela qua đời

Google News

(Kiến Thức) - Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời đêm qua ở tuổi 95, sau một thời gian lâm bệnh nặng.

"Giờ đây ông ấy đã yên nghỉ. Ông ấy đã ra đi thanh thản. Đất nước của chúng ta đã mất đi người con trai vĩ đại. Nhân dân đã mất đi người cha vĩ đại", Tổng thống Nam Phi Zuma chia sẻ.
Ông Mandela đã gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong những tháng gần đây. Cựu Tổng thống Nam Phi đã phải chiến đấu với chứng nhiễm trùng phổi và phải nhập viện, cấp cứu nhiều lần.
Ông đã xuất viện vào đầu tháng 9 sau 85 ngày điều trị ở đây. Căn bệnh này là hậu quả của những năm tháng bị tù đày trong giai đoạn phân biệt chủng tộc.
 Cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela năm 2005 tại London, Anh.
Cựu Tổng thống Nam Phi từng bị cầm tù 27 năm vì chống lại chế độ phân biệt chủng tộc cho tới khi được thả vào năm 1990. Bốn năm sau đó, ông trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi, chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc của người da trắng. Ông giữ chức Tổng thống Nam Phi trong giai đoạn 1994-1999.
Ghi nhận những đóng góp to lớn của ông trong cuộc đấu tranh cho một thế giới tốt đẹp hơn, từ năm 2009, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc tuyên bố lấy ngày 18/7 hàng năm làm "Ngày quốc tế Mandela", còn được gọi là Ngày Mandela.
Tiểu sử cố Tổng thống Nelson Mandela

 

- 18/7/1918: Ra đời tại làng Mvezo trong gia đình hoàng gia Thembu của Nam Phi.
- 1940: Bị đuổi khỏi ĐH Fort Hare vì tham gia vào một cuộc biểu tình sinh viên.
- 1941: Chuyển đến Johannesburg, trở thành bảo vệ tại một khu mỏ.
- 1943: Tham gia Đại hội Dân tộc Phi (ANC).
- 1944: Kết hôn với bà Evelyn Mase, một y tá thực tập sinh.
- 1952: Mở văn phòng luật sư da đen đầu tiên ở Johannesburg với người bạn thân Oliver Tambo.
- Ngày 5/12/1956: Là một trong 156 nhà hoạt động chính trị bị bắt và bị buộc tội phản quốc.
- 1958: Kết hôn với công chức da đen Nomzamo Zaniewe Winifred "Winnie" Madikizela sau khi ly dị người vợ đầu tiên.
- 21/3/1960: Lực lượng an ninh Nam Phi thảm sát 67 người biểu tình tại Sharpeville. Chính phủ cấm ANC hoạt động và ban bố tình trạng khẩn cấp.
- Năm 1961: Ông Mandela được xử trắng án tội phản quốc.
- Ngày 16/12/1961: Thành lập cánh vũ trang trong ANC, được gọi là Umkhonto we toi Sizwe với ông Mandela được bầu làm Tổng tư lệnh.
- Ngày 5/8/1962: Ông Mandela bị bắt và bị kết án 5 năm tù vì kích động một cuộc tấn công và vượt biên bất hợp pháp vào ngày 7/11/1962.
- Ngày 12/6/1964: Sau bài phát biểu nổi tiếng ở tòa án (dân chủ "là lý tưởng mà tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hi sinh bản thân mình để đạt được"), ông Mandela bị kết án tù chung thân và bị đưa tới nhà tù đảo Robben ở Cape Town.
- Ngày 5/7/ 1989: Ông gặp Tổng thống Nam Phi thời đó là PW. Botha. Sau đó, ngày 13/12/1989 lại tiếp tục gặp ông FW de Klerk, người sau này kế nhiệm của Tổng thống Botha.
- Ngày 11/2/1990: Ra tù.
- Ngày 5/7/1991: Được bầu chủ tịch ANC.
- Tháng 4/1992: Ly hôn với người vợ thứ 2 Winnie.
- Ngày 15/10/1993: Được giải Nobel Hòa bình cùng Tổng thống Nam Phi lúc đó là De Klerk.
- Ngày 27/4/1994: Được bầu làm Tổng thống Nam Phi trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên của nước này.
- Ngày 10/5/1994: Chính thức nhậm chức Tổng thống Nam Phi.
- Ngày 18/7/1998: Kết hôn với bà Graca Machel, vợ góa của Tổng thống Mozambique Samora Machel.
- 1999: Kết thúc nhiệm kỳ tổng thống Nam Phi.
- Ngày 1/6/2004: Tuyên bố rút khỏi mọi hoạt động công cộng.
- Ngày 6/1/2005: Thông báo người con trai Makgatho qua đời vì mắc căn bệnh thế kỷ AIDS.
- Ngày 19/4/2009: Thông qua băng ghi âm, ông Mandela phát biểu bài diễn văn chính trị cuối cùng trong một đại hội của ANC.
- Tháng 11/2009: Liên Hiệp Quốc quyết định ngày 18/7 hàng năm – ngày sinh nhật của cố Tổng thống Nam Phi là "Ngày Quốc tế Nelson Mandela".
- Ngày 11/7/2010: Xuất hiện tại lễ bế mạc giải bóng đá World Cup được tổ chức tại Nam Phi.
- Ngày 28/1/2011: Xuất viện sau 2 ngày điều trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính.
- Ngày 23/5/2011: Chuyến đến sống tại quê nhà Qunu.
- Ngày 8/12/2012: Nhập viện ở Pretoria vì nhiễm trùng phổi và sỏi mật.
- Ngày 26/12/2012: Mandela được xuất viện.
- Ngày 6/1/2013: Các bác sĩ khẳng định, ông Mandela đã "hồi phục" dù vẫn tiếp tục được chăm sóc và theo dõi tại nhà ở Johannesburg.
- Ngày 9/3/2013: Tới một bệnh viện ở Pretoria để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Xuất viện vào ngày hôm sau các cuộc kiểm tra "thành công".
- Ngày 27/3/2013: Ông Mandela tái nhập viện vì bệnh viêm phổi. Ông được cho về nhà điều trị sau 10 ngày ở trong bệnh viện.
- Ngày 8/6/2013: Cố Chủ tịch Nam Phi Mandela, 94 tuổi lại nhập viện vì biến chứng của bệnh nhiễm trùng phổi. Theo các bác sĩ. tình trạng bệnh của ông Mandela nghiêm trọng nhưng ổn định.
- Ngày 6/12/2013: Cựu Tổng thống Mandela qua đời.

 


Bạch Dương (theo Xinhua)

Bình luận(0)