Chìm thuyền chở người tị nạn, hàng chục người thiệt mạng

Google News

(Kiến Thức) - Hai vụ chìm thuyền chở người tị nạn ngoài khơi Hy Lạp đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em.

Kênh ERT đưa tin, ít nhất 8 trẻ em nằm trong số 21 người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền chở người tị nạn ở ngoài khơi hai hòn đảo Farmakonissi và Kalolimnos của Hy Lạp.
Chim thuyen cho nguoi ti nan, hang chuc nguoi thiet mang
Một em bé tị nạn Syria khóc thét trên con thuyền lênh đênh từ Thổ Nhĩ Kỳ tới đảo Lesbos, Hy Lạp, ngày 23/9/2015. 
Sáng 22/1, con thuyền chở 48 người bị chìm trên biển Aegean, ngoài khơi đảo Farmakonissi. 41 người được cứu sống trong khi 6 trẻ em và một người phụ nữ thiệt mạng trong vụ lật thuyền này.
Sau đó, một con thuyền khác chở khoảng 70 đến 100 người bị lật úp ở phía đông biển Aegean, ngoài khơi đảo Kalolimnos. 26 người được giải cứu, trong khi lực lượng bảo vệ bờ biển đã phát hiện 14 thi thể, trong đó có hai trẻ em.
Hiện, công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích sau vụ chìm thuyền trên biển Aegean vẫn được tiến hành.
Châu Âu đang cố gắng tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn trong bối cảnh hàng trăm nghìn người tị nạn muốn rời khỏi các quốc gia nghèo đói và chiến tranh ở Trung Đông và Bắc Phi để tìm đến “miền đất hứa” Châu Âu.
Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, 31.244 di dân và người tị nạn đã tới Hy Lạp bằng đường biển kể từ đầu năm 2016.
Thiên An

Bình luận(0)