Cảnh sát Mỹ nổ súng để giải tán biểu tình ở Ferguson

Google News

(Kiến Thức) - Cảnh sát phải nổ súng cảnh cáo và kêu gọi người biểu tình giải tán khi hỗn loạn nổ ra ở Ferguson, Missouri vào đêm 17/8 (theo giờ địa phương).

Theo đó, hàng trăm người biểu tình tán loạn chạy tới nơi trú ẩn an toàn sau khi lực lượng cảnh sát ném khói cay vào đám đông tụ tập với mục đích giải tán trước khi lệnh giới nghiêm bắt đầu.
Cảnh hỗn loạn trong cuộc biểu tình ở Ferguson.
Đám đông khoảng 400 người đã diễu hành một cách hòa bình. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của lực lượng tuần tra đường cao tốc bang Missouri cho hay, một người quá khích đã tiến về phía cảnh sát, gây nên sự hỗn loạn vào thời điểm đó.
Gần một tuần nay, vùng Ferguson thuộc bang Missouri (Mỹ) liên tục chứng kiến các cuộc biểu tinh sau khi một cảnh sát bắn chết nam thanh niên da màu 18 tuổi Michael Brown. Các cuộc biểu tình nhanh chóng kéo theo các vụ đụng độ bạo lực, cướp bóc ở vùng này. Trước tình trạng bất ổn này, Thống đốc bang Missouri đã ban hành lệnh giới nghiêm từ giữa đêm cho tới 5h sáng hôm sau ở Ferguson.
Thanh Nga (theo Reuters)

Bình luận(0)