![]() |
| Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Đăng Khoa) |
![]() |
| Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Đăng Khoa) |
Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Nhân dân Lào; Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhân dân Trung Quốc; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sodary; Đại tướng Raúl Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz Canel-Bermúdez; Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, của Chủ tịch Hội đồng liên bang Quốc hội Liên bang Nga (Thượng viện Nga) Valentina Matvienko, Chủ tịch Đu-ma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin đã gửi các điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.

![]() |
| Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev (Hà Nội, 22/5/2023). Ảnh: Trí Dũng/TTXVN |
![]() |
| Tổng thống Vladimir Putin hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga (Sochi, 6/9/2018). Ảnh: Trí Dũng/TTXVN Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Ziuganov, sáng 8/9/2018 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Moskva. |
![]() |
| Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Ziuganov, sáng 8/9/2018 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Moskva. |
![]() |
| Thủ tướng Manmohan Singh đón, hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ (New Delhi, 20/11/2013). Ảnh: Trí Dũng/TTXVN |
![]() |
| Tổng thống Giorgio Napolitano đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Italy (Rome, 21/1/2013). Ảnh: Trí Dũng/TTXVN |
![]() |
| Quốc vương Norodom Sihamoni đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước tới Campuchia (Phnom Penh, 25/2/2019). Ảnh: Trí Dũng/TTXVN |
![]() |
| Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Campuchia - Lào (Hà Nội, 26/9/2021). Ảnh: Trí Dũng/TTXVN |
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, tối 1/3/2019, tại Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN |
![]() |
| Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe họp báo chung sau hội đàm trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản (Tokyo, 15/9/2015). Ảnh: Trí Dũng/TTXVN. |
![]() |
| Tổng thống Emmanuel Macron đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Cộng hòa Pháp (Paris, 27/3/2018). Ảnh: Trí Dũng/TTXVN |
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp và hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai (Hà Nội, 27/2/2019). Ảnh: Trí Dũng/TTXVN |
![]() |
| Đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch HĐNN và HĐBT Cuba đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Cuba (La Habana, chiều 29/3/2018). Ảnh: Trí Dũng/TTXVN |
![]() |
| Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith với nhân dân Thủ đô Hà Nội, sáng 19/12/2017. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN |
![]() |
| Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Khu dân cư Bạch Mã ở Khu Nam Thành, thành phố Đông Quân, tỉnh Quảng Đông, trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 14/10/2011. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN |
![]() |
| Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân mật mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thưởng trà tại Nhà sàn trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội, 13/11/2017). Ảnh: Trí Dũng/TTXVN |
![]() |
| Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân và học sinh Cuba tại Tượng đài Hồ Chí Minh ở Công viên Hòa Bình, Thủ đô La Habana, chiều 28/3/2018. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN |
![]() |
| Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Venezuela Hugo Chavez thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 31/7/2006). Ảnh: Trí Dũng/TTXVN |
![]() |
| Giáo hoàng Benedict XVI đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Tòa thánh Vatican, ngày 22/1/2013. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN |
![]() |
| Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngày 7/7/2015, tại Nhà Trắng ở Thủ đô Washington. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN |
![]() |
| Ngày 26/3/2018, nhân chuyến thăm chính thức Cộng hoà Pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp bà Raymonde Dien - đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, một biểu tượng của tinh thần chống cuộc chiến phi nghĩa do thực dân Pháp tiến hành ở Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN |
Trước đó, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, ghi nhận quá trình cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.
Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế cũng luôn dành tình cảm trân trọng, yêu mến đối với Tổng Bí thư.
Ngày 6/4/2026, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc và bước vào ngày làm việc đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Tại phiên họp thứ Nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phân công nhiệm vụ và công tác nhân sự Quốc hội khóa XVI.
Sau khi được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI (2026 - 2031) có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ.
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh Hưng Yên được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Với 495/495 số phiếu tán thành, Quốc hội khoá XVI đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chiều 6/4, Quốc hội chính thức bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XVI bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội.
Đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 76 triệu cử tri tham gia tại 72 nghìn khu vực bỏ phiếu.
Theo Nghị quyết của Quốc hội, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và 11 Ủy viên.
"Trong thực hiện nhiệm vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm 'Dân là gốc'", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, ông Nguyễn Văn Quảng tái đắc cử Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Phát biểu nhậm chức, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào năm định hướng lớn trọng tâm.
Với số phiếu tán thành cao, Quốc hội khoá XVI đã thống nhất bầu ông Nguyễn Huy Tiến tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 485/485 số phiếu tán thành.
Với số phiếu tán thành cao, Quốc hội khoá XVI tiếp tục bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án TAND tối cao.
Với 496/496 số phiếu tán thành, ông Nguyễn Văn Quảng tiếp tục được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Ông Lê Minh Hưng chính thức trở thành người kế nhiệm ông Phạm Minh Chính để đảm nhận chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.
Chiều 7/4, Quốc hội khoá XVI biểu quyết với số phiếu tín nhiệm cao, bầu ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ.
Với số phiếu bầu tán thành cao, ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ.
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI kiện toàn nhân sự cấp cao, được xem là lựa chọn mang tính lịch sử, đặt nền móng nhiệm kỳ và củng cố niềm tin của Nhân dân.
Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI (2026 - 2031) có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ.
"Trong thực hiện nhiệm vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trọng tâm hàng đầu là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm 'Dân là gốc'", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
Sau khi được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Với 495/495 số phiếu tán thành, Quốc hội khoá XVI đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Với số phiếu tán thành cao, Tổng bí thư Tô Lâm được Quốc hội khoá XVI bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo Nghị quyết của Quốc hội, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và 11 Ủy viên.
Đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 76 triệu cử tri tham gia tại 72 nghìn khu vực bỏ phiếu.
Theo chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày mai (7/4), Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.
Ngày 6/4/2026, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc và bước vào ngày làm việc đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Chiều 6/4/2026 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew.