Sử dụng truyền thông trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của VUSTA

Ngày 28/10, tại Hà Nội, VUSTA tổ chức hội thảo "Vai trò và giải pháp sử dụng truyền thông trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội".

Phát biểu khai mạc hội thảo, Tổng thư ký Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Nguyễn Quyết Chiến cho biết, trong những năm qua, hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) có những đóng góp quan trọng, thiết thực vào việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, hoạt động TVPB vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng, nguyên nhân do thiếu vắng sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan báo chí, truyền thông về nội dung, vấn đề được TVPB của VUSTA và các nhà khoa học. Việc sử dụng báo chí, truyền thông để lựa chọn thông tin, truyền tải thông tin chính xác và kịp thời trong quá trình TVPB và kết quả TVPB chắc chắn sẽ góp phần làm tăng hiệu quả của hoạt động TVPB&GĐXH.
Su dung truyen thong trong hoat dong tu van, phan bien va giam dinh xa hoi cua VUSTA
Tổng thư ký Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Nguyễn Quyết Chiến phát biểu tại hội nghị.
Chia sẻ về giải pháp sử dụng truyền thông trong hoạt động TVPB&GĐXH, ông Lê Thanh Tùng - Phó trưởng Ban TVPB&GĐXH VUSTA cho rằng, truyền thông chỉ thực sự phát huy tác dụng khi truyền tải thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện hoạt động TVPB&GĐXH đã có rất nhiều các hoạt động sử dụng truyền thông, tuy nhiên, chưa có đánh giá về việc thành công hay thất bại khi có sự tham gia của truyền thông.
Theo ông Tùng, đây là những vấn đề cần thiết được nghiên cứu và giải đáp để đưa ra các chiến lược, các kế hoạch về truyền thông giúp nâng cao hiệu quả hoạt động TVPB&GĐXH của VUSTA. Đồng thời, cơ quan truyền thông cũng không ngừng nâng cao chất lượng về phương tiện và chất lượng xây dựng các nội dung truyền thông, đáp ứng yêu cầu của TVPB&GĐXH.
Ông Phan Tùng Mậu - nguyên Phó Chủ tịch VUSTA thì cho rằng, để thực hiện nhiệm vụ TVPB&GĐXH cần tập hợp lực lượng, thông qua truyền thông để cộng đồng xã hội, trí thức hiểu rõ về mục tiêu, nội dung, phương pháp và lợi ích TVPB&GĐXH của VUSTA, thu hút cộng đồng trí thức, xã hội cùng tham gia. Theo nguyên Phó Chủ tịch VUSTA, truyền thông là phương tiện quan trọng tạo nên sức mạnh và sự đồng thuận trong hoạt động TVPB&GĐXH.
"Để Nâng cao vai trò TVPB&GĐXH cần khai thác vai trò của truyền thông, trong đó cần: Xây dựng quy chế phối hợp giữa hoạt động TVPB&GDXH với cơ quan báo chí VUSTA; Coi báo chí của VUSTA là thành viên quan trọng của hoạt động TVPB & GĐXH. Có sự tham gia của cơ quan báo chí là tạo điều kiện để nâng cao tính công khai, minh bạch, tạo ra sự cộng hưởng và lan tỏa trong xã hội để mọi người cùng thống nhất nhận thức, chia sẻ kỹ năng và nâng cao hiểu biết, qua đó mỗi công dân, tầng lớp và nhóm lớn xã hội và cộng đồng dân cư nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi xã hội phù hợp với nhu cầu phát triển" - nguyên Phó Chủ tịch VUSTA nói.
Su dung truyen thong trong hoat dong tu van, phan bien va giam dinh xa hoi cua VUSTA-Hinh-2
 TS. Phan Tùng Mậu - nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
TS. Phan Tùng Mậu nhấn mạnh, VUSTA cần phối hợp hoạt động TVPB&GĐXH với hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, nhằm đưa mục tiêu và nội dung cần TVPB&GĐXH đến với công chúng, với trí thức KH&CN, nhằm tiếp nhận nhiều ý kiến của trí thức, của công chúng. Vì mục đích của PBXH là thực thi dân chủ, phát huy trí tuệ của xã hội, của cộng đồng, đặc biệt là trí thức... nhằm làm cho các vấn đề cần TVPB&GĐXH phản ánh đúng quy luật khách quan, đáp ứng lợi ích của các nhóm đối tượng chịu sự tác động của vấn đề cần TVPB&GĐXH, góp phần bảo đảm phát triển bền vững phối hợp với cơ quan truyền thông nhằm xây dựng môi trường văn hóa - tâm lý - lịch sử xã hội. Tức là phù hợp với ứng xử văn hóa và trình độ phát triển của cộng đồng và kiên quyết không chấp nhận các ứng xử thiếu văn hóa trở thành rào cản, cản trở quá trình thực hiện TVPB&GĐXH cản trở sự phát triển. Truyền thông phải đảm bảo định hướng cho cộng đồng xã hội, trí thức hiểu rõ và tham gia ý kiến đúng mục tiêu và đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, bảo đảm nâng cao chất lượng khoa học, chất lượng chuyên môn nghiệp vụ trong hoạt động TVPB&GĐXH của VUSTA.
Phát biểu kết luận hội thảo, Tổng thư ký VUSTA Nguyễn Quyết Chiến khẳng định, báo chí, truyền thông là kênh rất quan trọng để truyền tải các thông điệp đến cơ quan xây dựng chính sách, thẩm định chính sách, quyết định ban hành chính sách và truyền tải đến đông đảo công chúng nhằm ủng hộ, tạo sự đồng thuận đối với việc hoàn thiện chủ trương, chính sách trước khi được ban hành. Điều này góp phần tăng cường hiệu quả của hoạt động TVPB của VUSTA, các hội thành viên và tổ chức KH&CN trực thuộc.
>>> Xem thêm video: Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu tiếp thu Chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính và bế mạc Hội nghị.

Video: Đinh Thanh

Hệ thống tổ chức của VUSTA và mối quan hệ giữa TW VUSTA với hội thành viên?

Tính đến tháng 6/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) gồm có cơ quan Trung ương VUSTA, 63 Liên hiệp Hội địa phương ở các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, 90 Hội ngành toàn quốc và 596 tổ chức KH&CN trực  thuộc.

Hội thành viên
Tính đến tháng 6/2021, VUSTA gồm có cơ quan Trung ương VUSTA, 63 Liên hiệp Hội địa phương ở các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, 90 Hội ngành toàn quốc và 596 tổ chức KH&CN trực  thuộc.VUSTA có Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC); Báo Tri thức và Cuộc sống và Nhà xuất bản Tri thức. Tại các địa phương tùy điều kiện cụ thể có thể có tạp chí, bản tin, đặc san, trang tin điện tử.

Cơ quan lãnh đạo của VUSTA có cơ cấu và hoạt động như thế nào?

Theo quy định của Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Cơ quan lãnh đạo VUSTA được bầu và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số.  

- Đối với cơ quan lãnh đạo VUSTA
Theo quy định của Điều lệ VUSTA, Cơ quan lãnh đạo VUSTA được bầu và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số. Đại hội đại biểu toàn quốc của VUSTA là cơ quan lãnh đạo cao nhất của VUSTA.

Hội nghị “Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chủ trì Hội nghị “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong, Hà Nội).

Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; căn cứ Điều lệ và Chương trình công tác năm 2021; chiều 15/9, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới