Vụ khám xét tiệm vàng tại TPHCM: Nghi ngờ bị “gài” trước?

Google News

(Kiến Thức) - Lệnh khám xét do Chủ tịch quận Bình Thạnh ký ghi ngày 23/4, tức trước một ngày xảy ra vụ khách bán 100 USD tại tiệm vàng Hoàng Mai, khiến dư luận nghi ngờ tiệm vàng bị "gài".

Sáng nay, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Công ty TNHH XNK vàng Hoàng Mai (chợ Bà Chiểu, đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh, TP HCM) cho biết: Công an quận Bình Thạnh đã giải tỏa niêm phong gần 560 lượng vàng SJC bị đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (CSKT) niêm phong trước đó.
 Lực lượng chức năng ập vào khám xét tiệm vàng Hoàng Mai ở khu vực chợ Bà Chiểu trưa 24/4.
Trước đó, trưa 24/4, CSKT cùng lực lượng công an phường, đại diện UBND phường 2, Hội phụ nữ... quận Bình Thạnh bất ngờ ập vào tiệm vàng Hoàng Mai bắt quả tang tiệm vàng mua bán 100 USD với một khách hàng. Chủ tiệm vàng đã phản ứng cho rằng mình không giao dịch mua USD nên ngay sau đó, công an quận Bình Thạnh công bố và quyết định thực hiện lệnh khám xét hành chính điểm kinh doanh của tiệm vàng này.
Điều đáng nói là lệnh khám xét do đích thân Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh ký ghi ngày 23/4, tức ký trước một ngày xảy ra vụ việc - khiến dư luận cũng như chủ tiệm vàng đặt dấu hỏi phải chăng có việc tiệm vàng bị "gài"?
"Việc kinh doanh, uy tín làm ăn của chúng tôi bị ảnh hưởng từ cách thực thi nhiệm vụ quá đáng này của các ngành chức năng quận Bình Thạnh", bà Mai bức xúc chia sẻ.
Trao đổi với báo chí, trung tá Đặng Ngọc Vinh, đội trưởng Đội CSKT cho biết: "Các trinh sát phát hiện bắt quả tang một thanh niên vào tiệm vàng Hoàng Mai bán 100 USD lấy 2,1 triệu đồng (tiệm vàng này không có phép thu đổi ngoại tệ) nên lập biên bản quả tang. Thời điểm lập biên bản có đại diện UBND, công an phường chứng kiến nhưng bà Mai phủ nhận nên chúng tôi đã xin lệnh khám xét hành chính từ chủ tịch UBND quận để thu thập bằng chứng xử lý".
 Nhiều "tang vật" của tiệm vàng gồm vàng và ngoại tệ được đưa đi sau buổi khám xét kéo dài từ trưa đến tối khuya.
Trong quá trình khám xét, công an Bình Thạnh phát hiện trong két sắt (tại khu vực kinh doanh) có hàng ngàn ngoại tệ, 559 miếng vàng rồng SJC nhưng chủ tiệm không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc nên lập biên bản tạm giữ xác minh.
Theo trung tá Vinh, sở dĩ lúc bắt quả tang nhưng lại có lực lượng của UBND, Hội phụ nữ phường 2, quận Bình Thạnh là vì các lực lượng này đã mai phục nhiều ngày tiệm vàng này để theo dõi vi phạm.
Tuy nhiên khi các PV đặt câu hỏi: "Vì sao thời điểm chưa có vụ việc khách hàng nam vào bán ngoại tệ diễn ra tại tiệm vàng nhưng quyết khám xét do chủ tịch quận Bình Thạnh lại ký trước đó 1 ngày" thì trung tá Vinh khẳng định "Do sơ suất của bộ phận thư ký hành chính".
Trung tá Vinh giải thích, vào thời điểm bắt quả tang vụ mua bán ngoại tệ, bà Mai phản ứng dữ dội và vu khống lực lượng thi hành công vụ vào tiệm cướp vàng. Trước tình hình trên, cán bộ công an được cử đi xin lệnh khám xét hành chính của chủ tịch UBND quận nhưng đã sơ ý ghi nhầm từ ngày 24/4 thành ngày 23/4.
Được biết, công an quận Bình Thạnh vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi mua bán trái phép 100 USD của tiệm vàng Hoàng Mai.
Vũ Sơn

Bình luận(0)