Tiết lộ về 52 giang hồ khét tiếng chém người rúng động Cần Thơ

Google News

52 giang hồ khét tiếng kéo nhau đi trả thù tạo nên một cuộc chém người kinh hoàng, gây rúng động cả đất Cần Thơ…

An ninh tiếp tục được siết chặt…
Hôm nay (6/5), TAND tiếp tục diễn ra ngày xét xử thứ hai của phiên tòa xét sử sơ thẩm hình sự đối với 52 bị cáo trong vụ truy sát kinh hoàng xảy ra tại quận Thốt Nốt vào cuối tháng 5/2013.
Tiet lo ve 52 giang ho khet tieng chém nguòi rúng dong Càn Tho
 Quang cảnh phiên tòa xét xử các bị cáo.
Trong ngày đầu xét xử, tòa đã triệu tập gần 100 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tất cả những người vào tòa đều được lực lượng bảo vệ sử dụng máy dò kim loại để kiểm tra. Chỉ có các bị cáo và người có liên quan mới được vào phòng xét xử, còn thân nhân gia đình các bị cáo được TAND dựng rạp cùng hơn 200 ghế ngồi ngoài sân trụ sở tòa án để theo dõi phiên xét xử. Do số lượng bị cáo đông, cùng với tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an TP Cần Thơ huy động trên 100 cán bộ, chiến sĩ làm công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự.
Tiet lo ve 52 giang ho khet tieng chém nguòi rúng dong Càn Tho-Hinh-2
 Rất động lực lượng an ninh được huy động làm nhiệm vụ tại phiên tòa.
Đến phiên xét xử sáng nay, công tác an ninh tiếp tục được siết chặt, thân nhân của các bị cáo đều theo dõi phiên xử qua loa phóng thanh đặt bên ngoài phòng xử án. Ngành chức năng đã huy động nhiều lực lượng, gồm: Cảnh sát hỗ trợ tư pháp, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC và cả lực lượng y tế túc trực khi có tình huống xảy ra. Việc kiểm tra những ai ra vào cổng tòa án cũng được triển khai rất chặt chẽ.
Cuộc chém giết kinh hoàng
Theo hồ sơ vụ việc, Trương Phong Hiền (Hiền kháp, một tay giang hồ số má, 35 tuổi, ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) cùng 50 bị cáo khác bị truy tố về tội giết người. Trong số này, có bị cáo Nguyễn Công Khao (26 tuổi, ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) bị truy tố về 2 tội danh giết người và hủy hoại tài sản; riêng bị cáo Trần Ngọc Tuấn (Tuấn 9 ngón, ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.
Đặc biệt, trong 52 bị cáo, có 20 người bị bắt giam và 32 người được cho tại ngoại, và trong số này có đến phân nửa từng có tiền án, tiền sự hoặc đang liên quan đến nhiều vụ án khác.
Tiet lo ve 52 giang ho khet tieng chém nguòi rúng dong Càn Tho-Hinh-3
Chân dung "đại ca" Hiền kháp. 
Như đã thông tin, tối 30/5/2013, Tuấn 9 ngón (em bà con với Hiền kháp) cùng nhóm bạn đến quán karaoke do Chế Thị Lệ Trinh làm chủ (ngụ phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) ca hát, ăn nhậu. Tại đây, Tuấn chê dàn âm thanh của chị Trinh hát dở, rồi dẫn đến cự cãi. Bực tức, Trinh cho người đóng cửa quán, ra lệnh cho Lê Thanh Tròn và Lâm Hoàng Vũ cùng cha chồng là Nguyễn Văn Bàn xông vào đánh, chém Tuấn. Sau khi thoát được ra ngoài bằng cách trèo qua rào lưới B40, Tuấn gọi cho Hiền kháp và Trương Phong Khánh nhờ trả thù.
Sau đó, Hiền kháp huy động đàn em và nhiều nhóm côn đồ khác với hơn 50 người mang theo nhiều hung khí như: Mã tấu, bom xăng, gạch đá kéo đến quán karaoke của Trinh để trả thù. Đặc biệt, do có mối quan quan hệ với Hiền Kháp, nên khi được nhờ cậy, Châu Ngọc Thưởng (Hưởng, 30 tuổi, ở Sóc Trăng) đã ra lệnh cho đàn em đang ngụ tại khu dân cư 586, quận Cái Răng, TP Cần Thơ đến trợ giúp.
Ngoài ra, Hiền kháp gọi cho Chung Quốc Tài, một đối tượng hình sự khác ở Cần Thơ xuống Thốt Nốt chi viện… Khi các “cánh quân” tập trung đủ khoảng gần 60 người tại điểm hẹn là hẻm lò gạch, cả bọn chế tạo “bom xăng”, mang ra 3 bao mã tấu cùng khẩu trang cho cho đồng bọn bịt mặt, một số lấy gạch, đá làm hung khí.
Tiet lo ve 52 giang ho khet tieng chém nguòi rúng dong Càn Tho-Hinh-4
 Số hung khí thu giữ tại quán Karaoke do Trinh làm chủ.
Khi thấy quán Karaoke của Trinh đóng cửa, cả bọn kéo sang nhà cha ruột của Trinh ở khu vực Long Thạnh 1 (phường Thốt Nốt). Đến nơi, thấy cửa rào đã khóa, bọn chúng đứng bên ngoài la ó và chửi thề. Lúc này, anh Chế Hoàng Việt (em ruột Trinh) và anh Tô Văn Tuấn Em (hàng xóm) ở căn nhà đối diện vừa bước ra đã bị một nhóm người xông vào nhà đập bể cửa kiếng, tivi, tủ nhôm, tủ lạnh…, rượt chém anh Việt và Tuấn Em gục trong nhà vệ sinh. Gây án xong, cả nhóm lên xe bỏ đi và vứt bỏ hung khí. Theo kết luận giám định pháp y, anh Việt thương tật 64%, Tuấn Em 6%.
Vụ chém người gây náo loạn trong đêm và rúng động cả đất Cần Thơ. Hiền kháp từng có 3 tiền án. Năm 2007, Hiền kháp bị TAND huyện Thốt Nốt (nay là quận Thốt Nốt) tuyên phạt mức án 2 năm 3 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Ra tù, Hiền kháp được suy tôn làm “đại ca”, với nhiều đàn em dưới trướng luôn sẵn sàng nghe lệnh.
Ngành chức năng cho biết, đây là nhóm tội phạm có tổ chức, có nhiều nhóm, nhiều đối tượng tham gia, có đối tượng cầm đầu, chỉ huy các nhóm thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, ngành chức năng đã gặp nhiều khó khăn do các đối tượng bỏ trốn khắp nơi, khi bị bắt sẵn sàng ôm hết “tội trạng” theo chỉ đạo của đàn anh.
Phải mất hơn một năm, công tác điều tra mới kết thúc, sau đó, Công an TP.Cần Thơ đã tách một phần vụ án chuyển Viện KSND quận Thốt Nốt xét xử đối với Chế Thị Lệ Trinh cùng 3 đồng phạm về hành vi cố ý gây thương tích. Tháng 1.2015, TAND quận Thốt Nốt đã xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án từ 3 tháng đến 15 tháng tù giam đối với 4 bị cáo này. Riêng đối với Lê Hữu Đức và Châu Ngọc Thưởng đã bỏ trốn, cơ quan CSĐT đã ra lệnh truy nã…
Trong buổi xét xử sáng nay, đại diện Viện KSND TP Cần Thơ tiếp tục xét hỏi các bị cáo để làm rõ thêm các tình tiết của vụ án. Đáng chú ý trong buổi sáng, khi thư ký tiến hành “điểm danh” các bị cáo thì chỉ có 51 bị cáo có mặt tại tòa, riêng bị cáo Lê Hoàng Luôn (21 tuổi, được tại ngoại) đã vắng mặt mà không có lý do. Sau đó, chủ tọa ra quyết định bắt tạm giam đối với bị cáo này. Lực lượng công an đã thi hành quyết định và tiến hanh dẫn giải bị cáo này đến tòa phục vụ cho quá trình xét xử. Khi bị xét hỏi, bị cáo Luôn cho biết sáng nay bận đưa cha đi bệnh viện…
Xem clip phiên xét xử ngày 6/5:
Theo Trần Lưu/ Lao Động

Bình luận(0)