Sau golf, giới trẻ Hàn đổ xô chơi tennis

Không mất quá nhiều chi phí và tốt cho việc rèn luyện sức khỏe, ngày càng nhiều người trẻ xứ củ sâm lựa chọn đến với bộ môn tennis, nhất là sau đại dịch.

Tại Hàn Quốc, thị trường dụng cụ và trang phục chơi tennis đạt khoảng 250 tỷ won (190 triệu USD) vào năm 2021, với khoảng 500.000 người chơi. Hiện, môn thể thao này ngày càng phổ biến và được ưa chuộng trong giới trẻ, theo Korea JoongAng Daily.
Gần đây, một hashtag đề cập đến những người mới bắt đầu chơi tennis được chia sẻ khoảng 270.000 lần trên mạng xã hội.
Lotte Department Store đã mở một cửa hàng bán lẻ đồ tennis tại Lotte World Mall Seoul từ 25/6 đến 3/7 để phục vụ nhu cầu tăng cao của khách hàng. Khoảng 200.000 khách đã ghé thăm, một con số cao bất thường.
Bên cạnh đó, các thương hiệu thời trang cũng đang tung ra nhiều mẫu quần áo chơi tennis hơn. So với năm ngoái, thương hiệu Fila đã gửi số trang phục nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè nhiều gấp 3 lần đến các cửa hàng để đáp ứng nhu cầu tăng vọt. Vào đầu tháng 4, hơn 80% lượng trang phục đã được bán ra.
Sau golf, gioi tre Han do xo choi tennis
Doanh thu các dụng cụ, trang phục liên quan đến tennis đang tăng mạnh ở Hàn Quốc. Ảnh: Kolon FNC.
Tại Hàn Quốc, thị trường dụng cụ và trang phục chơi tennis đạt khoảng 250 tỷ won (190 triệu USD) vào năm 2021, với khoảng 500.000 người chơi. Hiện, môn thể thao này ngày càng phổ biến và được ưa chuộng trong giới trẻ, theo Korea JoongAng Daily.
Gần đây, một hashtag đề cập đến những người mới bắt đầu chơi tennis được chia sẻ khoảng 270.000 lần trên mạng xã hội.
Lotte Department Store đã mở một cửa hàng bán lẻ đồ tennis tại Lotte World Mall Seoul từ 25/6 đến 3/7 để phục vụ nhu cầu tăng cao của khách hàng. Khoảng 200.000 khách đã ghé thăm, một con số cao bất thường.
Bên cạnh đó, các thương hiệu thời trang cũng đang tung ra nhiều mẫu quần áo chơi tennis hơn. So với năm ngoái, thương hiệu Fila đã gửi số trang phục nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè nhiều gấp 3 lần đến các cửa hàng để đáp ứng nhu cầu tăng vọt. Vào đầu tháng 4, hơn 80% lượng trang phục đã được bán ra.
Sau golf, gioi tre Han do xo choi tennis-Hinh-2
 Chi phí chơi tennis rẻ hơn so với bộ môn golf là một trong những lý do khiến nhiều người chọn môn này. Ảnh: Lotte Department Store.
Tại Hàn Quốc, thị trường dụng cụ và trang phục chơi tennis đạt khoảng 250 tỷ won (190 triệu USD) vào năm 2021, với khoảng 500.000 người chơi. Hiện, môn thể thao này ngày càng phổ biến và được ưa chuộng trong giới trẻ, theo Korea JoongAng Daily.
Gần đây, một hashtag đề cập đến những người mới bắt đầu chơi tennis được chia sẻ khoảng 270.000 lần trên mạng xã hội.
Lotte Department Store đã mở một cửa hàng bán lẻ đồ tennis tại Lotte World Mall Seoul từ 25/6 đến 3/7 để phục vụ nhu cầu tăng cao của khách hàng. Khoảng 200.000 khách đã ghé thăm, một con số cao bất thường.
Bên cạnh đó, các thương hiệu thời trang cũng đang tung ra nhiều mẫu quần áo chơi tennis hơn. So với năm ngoái, thương hiệu Fila đã gửi số trang phục nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè nhiều gấp 3 lần đến các cửa hàng để đáp ứng nhu cầu tăng vọt. Vào đầu tháng 4, hơn 80% lượng trang phục đã được bán ra.
Nở rộ sau đại dịch
Đại dịch Covid-19 đã góp phần vào trào lưu chơi tennis ở Hàn Quốc. Trong khi các hoạt động ngoài trời bị hạn chế do dịch, bộ môn này có thể chơi ở các sân trong nhà với lượng người tham gia nhỏ.
Sau golf, gioi tre Han do xo choi tennis-Hinh-3
Người bắt đầu chơi tennis chủ yếu là nữ giới độ tuổi 30 hoặc các cặp vợ chồng, bà mẹ trẻ. Ảnh minh họa: Ceci.
Chi phí chơi tennis cũng rẻ hơn nhiều so với chơi golf.
Choi Hyeon-jin, nhân viên văn phòng ở Dongdaemun, Seoul, cho biết: "Tôi chỉ tốn 60.000-70.000 won cho một lớp học tennis 1-1 vào ban ngày và những gì tôi phải mang theo là giày. Tôi bắt đầu quan tâm đến môn này sau khi thấy nhiều bài đăng trên mạng xã hội".
Theo Choi, tennis là môn thể thao cần hoạt động nhiều hơn hơn so với golf nên sẽ tốt hơn trong việc rèn luyện thể lực.
Bên cạnh đó, số lượng sân tennis trong nhà gia tăng cũng góp phần vào xu hướng này.
"Trước đây, nhiều người không thể học chơi vì không có đủ sân tập. Từ năm ngoái, khoảng 400-500 sân trong nhà đã được xây dựng, góp phần mở rộng nhanh chóng thị trường này", Cho Min-jeong, giám đốc điều hành, Tennis Foret, một sân tennis trong nhà ở Seoul, nói. Anh cho biết thêm số phòng tập tennis thực tế ảo, lấy cảm hứng từ môn golf, cũng đang gia tăng.
"Các lớp học một ngày vào cuối tuần hay thậm chí trong tuần đã kín chỗ. Nhóm chơi nhiều nhất là phụ nữ trong độ tuổi 30 và các cặp vợ chồng trẻ hay các bà mẹ trẻ đi cùng con cái", Cho thông tin.

Hot girl Instagram xinh như thiên thần đốn tim cư dân mạng

Vẻ đẹp như thiên thần của hot girl Instagram Dasha Taran khiến không chỉ đàn ông mà cả phái đẹp cũng phải xiêu lòng.

Hot girl Instagram xinh nhu thien than don tim cu dan mang
 Dasha Taran là hot girl mạng xã hội sở hữu hàng triệu người theo dõi. Cô nàng được mệnh danh là "thiên thần Âu" khi sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo pha chút ma mị.

Giới trẻ Hàn bỏ về quê vì Seoul là miếng bánh khó xơi

Một số người trẻ khẳng định cuộc sống tại thủ đô Seoul vừa đầy ắp cơ hội thăng tiến nhưng cũng chứa đựng nhiều bất công.

Quy tụ các cơ sở y tế, giáo dục và kinh tế lớn nhất cả nước, khu vực thủ đô Seoul - bao gồm Seoul, Gyeonggi và Incheon - luôn được coi là “miền đất hứa” với nhiều người dân Hàn Quốc.

Nơi đây là trụ sở của hơn 14 công ty nằm trong danh sách những doanh nghiệp lớn nhất thế giới Fortune 500, điển hình như Samsung và LG. Ngoài ra, thuật ngữ “In-Seoul” ra đời cũng khẳng định tiềm năng phát triển đầy hứa hẹn tại đây.

Giới trẻ Hàn thuê từ ga giường đến những chiếc túi xách hàng hiệu

Vừa thắt chặt chi tiêu, vừa muốn sử dụng các mặt hàng đắt tiền, giới trẻ xứ kim chi tìm đến dịch vụ cho thuê các loại đồ đạc để có cuộc sống tiện nghi theo ý muốn.

Theo Chosun Ilbo, sự phát triển của nền kinh tế chia sẻ khiến thế hệ người trẻ đi làm tại Hàn Quốc không còn mong muốn sở hữu nhiều món đồ. Họ ưa chuộng xu hướng thuê mọi thứ, từ thiết bị gia dụng đến xe hơi và đồ nội thất.

Hình thức tiêu dùng này càng phổ biến hơn với những mặt hàng vốn chỉ nhà giàu mới mua được.

Đọc nhiều nhất

Tin mới