Sanest Khánh Hòa trình kế hoạch lợi nhuận 2020 sau thuế 111 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Sanest Khánh Hòa giảm kế hoạch doanh thu 15% trong năm 2020 nhưng kế hoạch lợi nhuận vẫn xấp xỉ so với kết quả thực hiện năm 2019.
 

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2020, CTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (Sanest Khánh Hòa, SKH) đặt mục tiêu cho năm nay với doanh thu ở mức 1.670 tỷ đồng và lãi sau thuế ở mức 111 tỷ đồng.

Sanest Khánh Hòa cho biết do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ trong nước và xuất khẩu nên Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2020 giảm gần 15% so với thực hiện năm 2019.

Tuy nhiên, SKH vẫn xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2020 mang tính tiên tiến bằng lợi nhuận thực hiện năm 2019 trên cơ sở tiết giảm chi phí, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông không thấp hơn năm 2019.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 sẽ được chia bằng tiền làm tròn 2.285 đồng/cp sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 diễn ra. Trong năm 2020, SKH dự kiến chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 68% lợi nhuận sau thuế.

Sanest Khanh Hoa trinh ke hoach loi nhuan 2020 sau thue 111 ty dong
 Nguồn: SKH.

Trong năm 2019, Công ty đã hoàn thành được các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra, doanh thu và lãi sau thuế lần lượt đạt 1.945 tỷ đồng và 111 tỷ đồng. Trong tháng 7/2019, SKH thành lập công ty con là Công ty TNHH MTV Sanest Khánh Hòa.

Vào thời điểm cuối năm, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 635,5 tỷ đồng chủ yếu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nguồn vốn vay được cân đối hợp lý. Khả năng thanh toán của Công ty tốt, xoay vòng vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thanh toán các khoản phải trả.

Về công tác đầu tư, công trình đường ống cấp nước từ đường vào Nhà máy Xi Măng đến Công ty Sanest Khánh Hòa chuyển giao từ Công ty Yến sào Khánh Hòa đã hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 5/2019. Đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất lon công suất 12.000 sp/giờ và dây chuyền lọ 62ml công suất 8.000 sp/giờ đã thi công hoàn thành hạng mục cải tạo kho thành phẩm cũ để lắp đặt dây chuyền, đã triển khai lắp đặt dây chuyền thiết bị.

Hệ thống xử lý nước thải công suất 600 m3 /ngày đêm đã dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2020. Dự án hợp tác xây dựng Nhà văn phòng, Showroom bán hàng, Trung tâm quảng bá thương hiệu Sanest Khánh Hòa tại 174 Thống Nhất - Nha Trang đã thi công xong phần cọc khoan nhồi.

“Sức khỏe” tài chính Cty Lộc Trời cựu PTT Đức vừa đầu quân

(Kiến Thức) - Năm 2019, Lộc Trời đạt doanh thu 8.710 tỷ và lợi nhuận sau thuế 335 tỷ đồng. Năm 2020, ngoài việc bổ sung nhân sự cấp cao, doanh nghiệp này đã thông qua kế hoạch đặt mục tiêu doanh thu 7.350 tỷ, giảm 15,6%.

Tại đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (Upcom: LTG) vừa diễn ra có sự thay đổi quan trọng về nhân sự trong ban lãnh đạo. Theo đó, Tập đoàn này đã miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng quản trị là các ông Nguyễn Tiến Tùng và Mark Peacock. Thay thế các vị trí này là bà Nguyễn Thị Ấm và ông Phillipp Roesler, cựu Phó Thủ tướng Đức giữ vai trò thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
Ngoài ra, doanh nghiệp cũng bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Duy Thuận thay vị trí ông Huỳnh Văn Thòn. Hiện ông Thòn chỉ giữ chức vụ Chủ tịch của Công ty.

Thương lái Trung Quốc gom mũ bảo hiểm, doanh nghiệp cần thận trọng

Những ngày gần đây nhiều thương lái thu gom mũ bảo hiểm với số lượng lớn bằng nhiều hình thức khác nhau để xuất đi Trung Quốc. Chuyên gia khuyến cáo, nếu không thận trọng, doanh nghiệp Việt có thể rơi bẫy vào giao dịch “ảo”.

Trên mạng xã hội những ngày gần đây liên tục xuất hiện lời mời chào, tìm kiếm các đầu mối sản xuất mũ bảo hiểm với số lượng lớn. Số lượng người đăng bài thu gom mũ bảo hiểm trên mạng xã hội ngày càng nhiều. Câu hỏi đặt ra: Liệu đây có phải là “chiêu trò” mới của thương lái Trung Quốc giống như những lần thu gom lá tre, lá dừa, đỉa, lúa non… như trước đây.

Thuong lai Trung Quoc gom mu bao hiem, doanh nghiep can than trong
Nhưng tin tìm kiếm đối tác sản xuất mũ bảo hiểm với số lượng lớn được đăng tải nhiều trên mạng xã hội. 

Khó tin những tòa nhà mỏng dính như “tờ giấy“ nhưng siêu đắt đỏ

(Kiến Thức) - Vì đất chật người đông, giá cả đắt đỏ mà những tòa nhà mỏng đến "kinh ngạc" được xây dựng ở nhiều nơi trên thế giới.

Kho tin nhung toa nha mong dinh nhu “to giay“ nhung sieu dat do
 Tòa nhà Flatiron (tọa lạc tại 175 Đại lộ số 5 ở quận Manhattan, thành phố New York) được coi là một tòa nhà chọc trời mang tính đột phá với cấu trúc tam giác, một đầu “siêu mỏng”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới