Sản xuất dấm ăn giả số lượng lớn, hình phạt chủ cơ sở Quang Minh?

Vũ Văn Dũng (42 tuổi, trú tại xã Ý Yên, Ninh Bình) bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về hành vi phạm tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.

Vũ Văn Dũng là người điều hành sản xuất kinh doanh của cơ sở Quang Minh, bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện sản xuất sản phẩm “Dấm Hoàng Hải” không bảo đảm chất lượng, không đúng thành phần như thông tin ghi trên nhãn sản phẩm và theo bản tự công bố sản phẩm đã báo cáo với cơ quan chức năng.

Toàn bộ dây chuyền, máy móc, công cụ sản xuất cùng 12.000 chai dấm thành phẩm (Dấm Hoàng Hải, loại 450ml/chai); khoảng 1,5 tấn nguyên liệu (Axit axetic tinh khiết không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng) và hơn 50.000 các nguyên phụ liệu vỏ chai, nắp, vỏ thùng, tem nhãn các loại bị lực lượng chức năng thu giữ để điều tra, xử lý.

76.jpg
Bị can Vũ Văn Dũng.

Vi phạm pháp luật nghiêm trọng với số lượng hàng hóa rất lớn

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc cơ quan chức năng phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm trên đã góp phần ngăn chặn hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra khi người dân sử dụng các loại sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo thông tin điều tra ban đầu, đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, số lượng hàng hóa là dấm ăn giả rất lớn, nếu tuồn trót lọt ra thị trường sẽ có rất nhiều người tiêu thụ và ảnh hưởng đến sức khỏe. Cơ quan chức năng xác định sản phẩm từ hóa chất trôi nổi và nước lã, không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng nên việc phát hiện xử lý với các đối tượng này là có căn cứ, cần thiết.

6555555.jpg
Hiện trường và tang vật vụ án.

Hình phạt rất nghiêm khắc

Theo luật sư Cường, hành vi sản xuất dấm ăn giả của Vũ Văn Dũng có thể tác động trực tiếp đến sức khỏe của con người nên hình phạt được pháp luật quy định có thể tới 20 năm hoặc tù chung thân. Cụ thể tội danh và hình phạt được bộ luật hình sự quy định tại Điều 193. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Tội danh trên có thể xử lý đối với cả cá nhân và pháp nhân thương mại phạm tội. Theo đó, cá nhân có thể bị xử phạt với mức phạt cao nhất là đến 25 tù hoặc tù chung thân. Với pháp nhân thương mại phạm tội có thể bị phạt tới 36.000.000.000 đồng và bị đình chỉ hoạt động tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Cơ quan điều tra sẽ xác định các đối tượng này thu lợi bất chính bao nhiêu tiền và có gây ra thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác hay không. Trong trường hợp thu lại bất chính từ 1.500.000.000 đồng trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên, các đối tượng sẽ bị xử lý trong khung hình phạt cao nhất có mức hình phạt là phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Vụ án này cho thấy hành vi coi thường pháp luật của các bị can. Các đối tượng biết rõ thành phần các chất ở trong sản phẩm dùng để chế biến thức ăn cho con người, sử dụng trong ẩm thực, nhận thức hậu quả có thể tác hại đến sức khỏe con người nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi sản xuất hàng giả chỉ vì hám lợi.

Hành vi của các đối tượng này không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn vi phạm pháp luật, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người tiêu dùng nên việc xem xét xử lý là cần thiết. Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ làm rõ hành vi và trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Các đối tượng biết rõ đây là hàng giả nhưng vẫn tham gia và quy trình sản xuất sẽ được xác định là đồng phạm. Chỉ có những người lao động làm công ăn lương, không biết thành phần các chất, không tham gia vào hoạt động làm giả, không cùng ý chí hoạt động làm giả mới vô can.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng được thực hiện từ khi nào, các sản phẩm đã bán ra thị trường, tiêu thụ ở đâu để đánh giá hậu quả, tính chất nghiêm trọng của hành vi đồng thời sẽ tiến hành thu hồi tất cả các sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn.

Vụ việc này cho thấy mặc dù cơ quan chức năng đã tích cực các giải pháp tuyên truyền, kiểm soát hàng hóa là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng tuy nhiên nhiều đối tượng vẫn bất chấp pháp luật, làm liều để thu lợi bất chính. Do đó, vụ việc trên sẽ tiếp tục là bài học cho nhiều đối tượng, đồng thời cũng thể hiện sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc đấu tranh với hàng giả, đặc biệt là hàng giả là lương thực, thực phẩm phải phụ gia thực phẩm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới