Đội tuyển Bắn tỉa Việt Nam tạo ra kỳ tích, vượt qua chủ nhà Nga

Google News

Theo thông tin cập nhật từ Belarus, hai đội tuyển Bắn tỉa và Cứu hộ cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã nỗ lực thi đấu và đạt kết quả tốt.

Theo đó, trong ngày 1/9, ngay tại bài thi đầu tiên “Bắn con mồi” của giai đoạn 3 cuộc thi “Ranh giới xạ thủ” trong khuôn khổ Army Games 2020, đội tuyển Bắn tỉa Việt Nam đã tạo nên bất ngờ lớn. Mặc dù thời tiết trở mưa lạnh nhưng các xạ thủ Việt Nam đã xuất sắc đạt 30/40 điểm trong thời gian 112,32 giây.

Doi tuyen Ban tia Viet Nam tao ra ky tich, vuot qua chu nha Nga
Dù thời tiết mưa lạnh, nhưng đội tuyển Bắn tỉa Việt Nam đã xuất sắc hạ nhiều mục tiêu trong ngày 1/9. Ảnh: QĐND 

Với kết quả này, đội tuyển Bắn tỉa Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai, đứng sau đội tuyển Belarus (40/40 điểm, 36,64 giây); xếp trên Nga (20/40 điểm, 67,92 giây) và Uzberkistan (10/40 điểm, 91,33 giây). Ở bài thi “Kìm chế”, đội Việt Nam đạt 20/100 điểm, 30,88 giây, xếp ở vị trí thứ tư. Belarus tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội khi giành 60/100 điểm (110,09 giây).

Ở bài “Phong tỏa”, đội Việt Nam đạt 90/100 điểm (120 giây) đứng thứ 3. Đứng đầu là Belarus 100/100 điểm (62,16 giây); đội Nga đạt 100/100 điểm (79,62 giây) đứng thứ hai. Đội Uzberkistan được 70/100 điểm (85,53 giây), xếp ở vị trí thứ 4. Theo Đại tá Bùi Danh Hiệu, Đội trưởng đội tuyển Bắn tỉa Việt Nam, thành tích trên thể hiện quyết tâm của các xạ thủ nhằm chào mừng ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9.

Doi tuyen Ban tia Viet Nam tao ra ky tich, vuot qua chu nha Nga-Hinh-2

Đại tá Bùi Danh Hiệu, Đội trưởng đội tuyển Bắn tỉa Việt Nam bốc thăm thi đấu gia đoạn 3

Ngày thứ 2 của cuộc thi Đơn vị cứu hộ cứu nạn “Vùng tai nạn”, đội tuyển Cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã thực hiện bài thi tiếp sức rất tốt. Bài thi này yêu cầu từng vận động viên, từng tổ phải có sự ăn khớp nhịp nhàng, nhanh nhưng đòi hỏi kĩ thuật cao để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm an toàn, đặc biệt nội dung dùng máy cưa, máy kích để cắt, kích vật thể trong phạm vi rất nhỏ, rất khó xoay sở tư thế để tác nghiệp.

Dù yêu cầu bài thi cao, nhưng các vận động viên của đội tuyển Cứu hộ cứu nạn đã thi đấu hết mình, nhất là kíp cuối chạy tốc độ cao bắn súng ngắn, nhanh chóng diệt gọn 6/6 mục tiêu, được ban giám khảo đánh giá cao. Kết quả của vòng 2, đội tuyển Cứu hộ cứu nạn Việt Nam xếp vị trí thứ 2/10 đội tham gia. Tính tổng điểm sau 2 vòng thi, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 3, sau các đội tuyển của Tổng cục 12 - Bộ Quốc phòng Nga và Belarus.

Chiều cùng ngày, Ban trọng tài cuộc thi Khẩu đội súng cối “Pháo thủ giỏi” đã tiến hành họp, thông báo kết quả bài thi giai đoạn 3 diễn ra một ngày trước đó. Lần đầu tiên tham gia cuộc thi và có ít thời gian để làm quen với vũ khí, xe và thao trường theo đúng thể lệ của ban tổ chức nên đội tuyển Pháo binh Việt Nam xếp vị trí thứ 4 chung cuộc.

Theo Nguyễn Minh/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)