Đội tuyển bắn tỉa Việt Nam nhắm vào top 4 mạnh nhất Army Games 2020

Google News

Vượt qua giai đoạn 1 Cuộc thi “Ranh giới xạ thủ” với kết quả khả quan, Đội tuyển Bắn tỉa Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia Army Games 2020 đặt mục tiêu hoàn thành giai đoạn 2 với vị trí nằm trong nhóm 4 đội mạnh nhất để tiếp tục thi đấu giai đoạn 3 và 4.

So với kỳ Army Games 2019, số đội tham gia Army Games 2020 giảm đi 2/3 (7 đội so với 21 đội tham gia năm 2019). Tuy nhiên, những đối thủ của đội Việt Nam năm nay đều là những đội mạnh. Trong đó, đặc biệt là đương kim vô địch Belarus và đương kim á quân Nga. Các đối thủ khác như: Uzbekistan, Armenia, Serbia, Tajikistan cũng đều được đánh giá rất cao.
Doi tuyen ban tia Viet Nam nham vao top 4 manh nhat Army Games 2020
 Thi đấu bài “Kim tự tháp”.
Giai đoạn 1 “Thi cá nhân” của Cuộc thi “Ranh giới xạ thủ” có tới 9 bài bắn, gồm: "Phân loại", "Phân hạng", "Tuyên bố bản thân", "Nhảy cóc", "Bắn tỉa phòng ngự", "Bắn tỉa tiến công", "Kim tự tháp", "Bắn không hiệu chỉnh kính ngắm", "Bắn ở tư thế không thuận lợi". So với các đối thủ đều đến từ khu vực Trung Á và Balkal, đội Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn khi chưa quen với điều kiện thời tiết thay đổi thất thường. Cùng đó là lịch thi đấu dày, đòi hỏi xạ thủ có sức bền tốt.
Trong cả 9 bài bắn, đội Việt Nam đều giữ được phong độ tương đối ổn định. Đặc biệt, bài “Bắn tỉa phòng ngự” dự kiến diễn ra đêm 25/8 đã phải lùi lại sang đêm 26/8 vì sương mù. Tuy nhiên, dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, đội Việt Nam vẫn giành kết quả khả quan, củng cố vị trí thứ 4 của giai đoạn 1.
Doi tuyen ban tia Viet Nam nham vao top 4 manh nhat Army Games 2020-Hinh-2
Đại tá Bùi Danh Hiệu bắt thăm thứ tự thi đấu giai đoạn 2 (đội Việt Nam thi đấu thứ 6). 
Kết thúc giai đoạn 1, đội Việt Nam đứng ở nhóm giữa, xếp sau nước chủ nhà Belarus, Uzbekistan và Nga. Theo lịch trình, 7 đội: Belarus, Uzbekistan, Nga, Việt Nam, Armenia, Serbia, Tajikistan thuộc nhóm A tiếp tục thi đấu 7 bài giai đoạn 2 "Cặp xạ thủ". 3 đội: Belarus 2, Belarus 3 và Nga 2 thuộc nhóm B thi đấu không tính điểm 3 bài 5, 6, 7 của giai đoạn 2. Uzbekistan đang thể hiện là đội rất mạnh, có khả năng cạnh tranh trực tiếp vị trí số 1 với nước chủ nhà Belarus. Đối thủ trực tiếp cạnh tranh tốp 4 với Việt Nam là Armenia.
Theo Đại tá Bùi Danh Hiệu, Đội trưởng Đội tuyển Bắn tỉa QĐND Việt Nam, kết quả xếp thứ 4 trong giai đoạn 1 là một thuận lợi đối với đội tuyển Việt Nam để bước vào thi đấu giai đoạn 2 "Cặp xạ thủ" (từ ngày 28 đến 30-8). Các xạ thủ Việt Nam cơ bản đã làm quen được với thao trường, điều kiện thời tiết, trang bị vũ khí. Mục tiêu tiếp theo của đội sau khi kết thúc giai đoạn 2 là lọt vào nhóm A1- nhóm 4 đội mạnh nhất, để tiếp tục thi đấu giai đoạn 3 "Đồng đội" và giai đoạn 4 "Ai nhanh hơn".
Doi tuyen ban tia Viet Nam nham vao top 4 manh nhat Army Games 2020-Hinh-3
Các xạ thủ họp kỹ thuật về điều kiện các bài bắn của giai đoạn. 
Kết quả chung cuộc giai đoạn 1, chủ nhà Belarus tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu, Uzbekistan xếp thứ hai, Nga thứ ba, đội tuyển Việt Nam đứng thứ tư, xếp sau lần lượt là: Armenia, Serbia, Tajikistan. 3/4 xạ thủ đội Việt Nam xếp ở thứ hạng khá trong số 28 xạ thủ tham gia: Đại úy Phan Chu Trinh xếp hạng 11, Đại úy Nguyễn Đình Hòa hạng 13, Thượng úy QNCN Nguyễn Ngọc Chiến hạng 14.
Theo Xuân Hồng/Quân đội Nhân dân

>> xem thêm

Bình luận(0)