Quân khu 5 họp khẩn ứng phó mưa lũ tại Nam Trung bộ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Quân khu 5 yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực phối hợp chặt chẽ với địa phương, triển khai phương châm "4 tại chỗ"

Tại buổi họp khẩn trong đêm với Quân khu 5, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã bị ngập lụt, trong đó có 10.426 hộ dân với 42.597 nhân khẩu có nhà ở bị ngập và cô lập do lũ lụt. gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Bên cạnh đó, mưa lũ làm một số tuyến đường bị ngập cục bộ, phát sinh điểm sạt lở, làm hư hỏng hạ tầng giao thông và công trình dân sinh. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục tạm thời, duy trì trực 24/24 và tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

a.jpg
Cán bộ, chiến sĩ ứng cứu người dân ra khỏi khu vực ngập lụt Ảnh: ĐVCC

Tại Gia Lai, Đại tá Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Quân khu 5 đã kiểm tra thực tế Sở Chỉ huy phía trước của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (đặt tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ); làm việc với các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, trên địa bàn hiện có 25 điểm (tại 25 xã, phường) ngập sâu trên diện rộng.

2.jpg
Bộ đội phối hợp chính quyền địa phương di dời người dân ra khỏi vùng ngập sâu.

Từ ngày 15 đến đêm 19/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai điều động hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, Bộ đội Biên phòng, dân quân tự vệ, phối hợp chặt chẽ với Trường Quân sự Quân đoàn 34, Trung đoàn Cảnh sát Nam Trung Bộ, Hải đoàn 48 (Quân chủng Hải quân), Sư đoàn 2, Lữ đoàn 573, Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2 và Công an tỉnh cùng hàng chục phương tiện xuồng máy, ca nô, xe cơ giới và tổ chức hỗ trợ, di dời 2.500 hộ với 6.700 nhân khẩu, cứu hộ 142 trường hợp; điều tiết giao thông tại 98 điểm ngập sâu...

Từ khi mực nước các sông dâng trên báo động 3 từ tối 18/11, ngay trong đêm, các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường, phân công cán bộ xuống địa bàn trọng điểm trực tiếp chỉ đạo các lực lượng di dời, sơ tán hơn 10.000 nhân khẩu đến nơi an toàn. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai dự kiến phương án tổ chức chuyển 2 tấn lương khô, nhu yếu phẩm cứu trợ người dân, ưu tiên vùng ngập sâu, cô lập.

Đại tá Phan Đại Nghĩa chỉ đạo các đơn vị cần quán triệt nghiêm văn bản chỉ đạo của cấp trên, sẵn sàng 100% quân số ứng trực, nhất là vùng trọng điểm; làm tốt công tác tổ chức chỉ huy, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp cứu hộ, sử dụng hiệu quả lực lượng, phân công phân nhiệm, khu vực rõ ràng.

Thời gian tới, Đại tá Phan Đại Nghĩa giao các cơ quan Quân khu rà soát các khu vực, điểm ngập lụt, thiệt hại của địa phương; lực lượng, phương tiện tại các vị trí ứng cứu Nhân dân và dự kiến điều tiết lực lượng, phương tiện cơ động các vị trí khác.

Đồng thời tổ chức tốt mạng thông tin; bảo đảm phương tiện, trang thiết bị, lương khô, quân y tại các điểm, vệ sinh phòng dịch và dự kiến phương án, xây dựng kế hoạch chi tiết giúp cấp ủy, chính quyền, Nhân dân khắc phục hậu quả, ưu tiên các trụ sở, bệnh viện, trường học để bảo đảm sau khi lũ rút là đi vào hoạt động được ngay.

Được biết, Quân khu 5 đã vận chuyển, hỗ trợ 5 tấn lương khô cho các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cứu trợ khẩn cấp người dân vùng lũ.

Cũng trong tối 19/11, tại Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự khu vực 6-Tuy Hoà (Đắk Lắk), Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã chủ trì triển khai công tác ứng phó với ngập luật trên địa bàn các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk (khu vực tỉnh Phú Yên cũ).

Tham dự cuộc họp khẩn cấp có Thiếu tướng Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu).

Trước diễn biến phức tạp mưa lũ, Quân khu 5 lập Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Đắk Lắk.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Thanh Hải và Thiếu tướng Phạm Hải Châu yêu cầu, các đơn vị LLVT Quân khu 5, đặc biệt lực lượng tại chỗ nắm chắc địa bàn, sẵn sàng lực lượng, phương án ứng cứu người dân trong đêm khi có lệnh.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ yêu cầu tuân thủ nghiêm quy định về an toàn tuyệt đối trong cơ động, ứng cứu; các kíp trên các hướng kịp thời báo cáo tình hình về Sở Chỉ huy. Kết thúc buổi làm việc, đoàn đến thị sát vị trí ngập lụt của người dân tại phường Đông Hòa và chỉ đạo triển khai ứng cứu người dân trong đêm.

quan-khu-5.jpg
Bộ đội Quân khu 5 triển khai xuồng cứu hộ cơ động đến các vùng ngập sâu của tỉnh Đắk Lắk.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nước và đất đá đổ xối xả xuống đường đèo An Khê:

(Nguồn: Tiền Phong)

Đọc nhiều nhất

Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm

Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Từ nay, các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57 chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và mang lại hiệu quả thực tế cho người dùng; không thể chỉ báo cáo bằng văn bản, hội nghị hay kế hoạch.

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Sáng 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tin mới

Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm

Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Từ nay, các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57 chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và mang lại hiệu quả thực tế cho người dùng; không thể chỉ báo cáo bằng văn bản, hội nghị hay kế hoạch.

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Sáng 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Bộ Nội vụ khẳng định không tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh

Một năm chính quyền địa phương hai cấp: Nhìn từ chiều sâu văn hóa làng xã

Một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là câu chuyện về tinh gọn bộ máy, tổ chức lại địa giới hành chính màcòn là phép thử về năng lực quản trị những giá trị mềm: tên làng, ký ức cộng đồng, di sản, thiết chế văn hóa, không gian tín ngưỡng và cảm giác thuộc về của người dân.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị.