Công nghệ điều hòa mới giúp tiết kiệm nhiên liệu thế nào?

(Kiến Thức) - Trên Ford EcoSport, để giảm bớt tiêu hao nhiên liệu do sử dụng điều hòa nhiệt độ, các kỹ sư đã sử dụng công nghệ máy nén điều hòa mới.

Hỏi: 
Có phải xe Ford EcoSport sử dụng công nghệ máy nén điều hòa mới nên giúp xe tiết kiệm năng lượng không? - Thân Mạnh Hà (Gia Lâm, Hà Nội).
 
Ông Trần Hữu Minh Nhật, phụ trách Đào tạo Kỹ thuật của Ford Việt Nam tư vấn: Ford EcoSport là dòng xe được chú trọng vào sự thoải mái của người ngồi trong khoang hành khách, nên khi sản xuất những kỹ sư đã phát triển hệ thống điều hòa nhiệt độ mang đến hiệu quả làm mát tối ưu, đặc biệt cho các nước nhiệt đới nóng ẩm. 
Nhiệt độ trong xe từ 65 độ C sau khi để dưới trời nắng có thể giảm xuống còn dưới 30 độ C chỉ sau 10 phút. Hệ thống điều hòa khí hậu tự động sử dụng nguồn nhiệt từ các cảm biến ánh nắng mặt trời, cảm biến nhiệt độ môi trường xung quanh, tích hợp cảm biến nhiệt độ trong xe hơi để điều chỉnh và duy trì nhiệt độ mong muốn trong cabin. 
Để giảm bớt tiêu hao nhiên liệu do sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ, các kỹ sư đã sử dụng công nghệ máy nén điều hòa mới cho phép tiêu hao ít nhiên liệu. Vì thế, hành khách có thể cảm thận được không khí mát mẻ, dễ chịu mà không cần tiêu tốn quá nhiều nhiên liệu. 
Để bảo đảm việc hệ thống điều hòa khí hậu trên Ford EcoSport hoàn toàn mới có thể thích ứng với tất cả các điều kiện thời tiết khác nhau, các kỹ sư đã thử nghiệm với nhiệt độ từ -20 độ C đến 50 độ C và ở độ ẩm từ 20 - 85%, đồng thời trải qua ít nhất 1.000 cuộc thử nghiệm trong đường hầm. 

Công nghệ tạo cảm giác lái xe êm ái

(Kiến Thức) - Các chuyên viên sử dụng bộ giảm chấn có giới hạn đàn hồi bằng thủy lực để hài hòa tính năng lái và cảm giác êm ái trên xe.

Hỏi: 
Công nghệ Hydrolock là gì? Công nghệ này đóng vai trò thế nào trong xe Ford EcoSport? - Vũ Hùng Anh (quận 1, TP HCM).

10 ô tô 3 chỗ ngồi nổi tiếng nhất thế giới

(Kiến Thức) - Dưới đây là 10 mẫu xe 3 chỗ ngồi từng làm say đắm và để lại dấu ấn khó quên đối với các tín đồ mê xe khắp thế giới.

McLaren F1: được xem là chiếc xe nhanh nhất thế giới vào thời điểm ra mắt năm 1998 với công suất 636 mã lực và tốc độ tối đa 390 km/h nhờ sở hữu động cơ 6.1L V12 và hộp số sàn 6 cấp. Với thiết kế ngoại thất ấn tượng và nội thất đặc biệt, Mc Laren F1 xứng đáng là mẫu xe hơi 3 chỗ ngồi nổi tiếng nhất thế giới.
 McLaren F1: được xem là chiếc xe nhanh nhất thế giới vào thời điểm ra mắt năm 1998 với công suất 636 mã lực và tốc độ tối đa 390 km/h nhờ sở hữu động cơ 6.1L V12 và hộp số sàn 6 cấp. Với thiết kế ngoại thất ấn tượng và nội thất đặc biệt, Mc Laren F1 xứng đáng là mẫu xe hơi 3 chỗ ngồi nổi tiếng nhất thế giới.
Matra Bagheera: Ra mắt lần đầu năm 1973, Matra Bagheera nhanh chóng làm say mê các tín đồ xe bằng thiết kế đẹp mắt, thậm chí nó còn đạt danh hiệu "mẫu xe thể thao yêu thích của năm 1975".
Matra Bagheera: Ra mắt lần đầu năm 1973, Matra Bagheera nhanh chóng làm say mê các tín đồ xe bằng thiết kế đẹp mắt, thậm chí nó còn đạt danh hiệu "mẫu xe thể thao yêu thích của năm 1975".  
Sở hữu động cơ 1.3L Poissy I4 và hộp số sàn 4 cấp, mẫu xe thể thao nhỏ gọn này có tốc độ tối đa lên đến 186,5 km/h và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 12,2 giây.
 Sở hữu động cơ 1.3L Poissy I4 và hộp số sàn 4 cấp, mẫu xe thể thao nhỏ gọn này có tốc độ tối đa lên đến 186,5 km/h và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 12,2 giây.
Smart 3-seater roadster: là mẫu xe thể thao hai cửa của Mercedes-Benz với nội thất 3 chỗ ngồi đặc trưng được ra mắt vào năm 2003. Do không được khách hàng ưa chuộng, Mercedes-Benz dừng sản xuất mẫu xe này không lâu sau đó. Xe sử dụng hộp số bán tự động 6 cấp và động cơ tăng áp Suprex 3 xi-lanh có công suất cực đại 80 mã lực.
 Smart 3-seater roadster: là mẫu xe thể thao hai cửa của Mercedes-Benz với nội thất 3 chỗ ngồi đặc trưng được ra mắt vào năm 2003. Do không được khách hàng ưa chuộng, Mercedes-Benz dừng sản xuất mẫu xe này không lâu sau đó. Xe sử dụng hộp số bán tự động 6 cấp và động cơ tăng áp Suprex 3 xi-lanh có công suất cực đại 80 mã lực.
Toyota IQ: còn được gọi với tên Scion iQ, là dòng xe sử dụng trong đô thị, ra mắt lần đầu vào năm 2008. Mẫu xe sở hữu động cơ xăng 1.0 I3, 1.33 I4 hoặc động cơ diesel 1.4D I4 có công suất tương ứng là 67, 97 và 89 mã lực. Phiên bản IQ động cơ xăng sử dụng hộp số sàn 5 cấp, phiên bản động cơ diesel sử dụng hộp số sàn 6 cấp.
 Toyota IQ: còn được gọi với tên Scion iQ, là dòng xe sử dụng trong đô thị, ra mắt lần đầu vào năm 2008. Mẫu xe sở hữu động cơ xăng 1.0 I3, 1.33 I4 hoặc động cơ diesel 1.4D I4 có công suất tương ứng là 67, 97 và 89 mã lực. Phiên bản IQ động cơ xăng sử dụng hộp số sàn 5 cấp, phiên bản động cơ diesel sử dụng hộp số sàn 6 cấp.
Chevy El Camino: hay còn gọi là Chevy EI Camino là mẫu Coupe nổi tiếng của GM, ra mắt lần đầu vào năm 1959. Mẫu xe sở hữu các phiên bản động cơ đình đám bấy giờ như: 3.9L I6, 4.6L V8 và 5.7L V8. Ngoài ra, GM còn đưa ra 3 tùy chọn hấp dẫn gồm: hộp số sàn 3 cấp, 4 cấp và hộp số tự động Powerglide 2 cấp cho mẫu Coupe này.
 Chevy El Camino: hay còn gọi là Chevy EI Camino là mẫu Coupe nổi tiếng của GM, ra mắt lần đầu vào năm 1959. Mẫu xe sở hữu các phiên bản động cơ đình đám bấy giờ như: 3.9L I6, 4.6L V8 và 5.7L V8. Ngoài ra, GM còn đưa ra 3 tùy chọn hấp dẫn gồm: hộp số sàn 3 cấp, 4 cấp và hộp số tự động Powerglide 2 cấp cho mẫu Coupe này.
Formula GP Experience: tên gọi khác của 03 Jordan F1, là mẫu xe đua có công suất hơn 750 mã lực và tốc độ tối đa trên 322 km/h. Formula GP Experience có khả năng tăng tốc đáng kinh ngạc, nó chỉ cần 1,8 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h.
 Formula GP Experience: tên gọi khác của 03 Jordan F1, là mẫu xe đua có công suất hơn 750 mã lực và tốc độ tối đa trên 322 km/h. Formula GP Experience có khả năng tăng tốc đáng kinh ngạc, nó chỉ cần 1,8 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h.
Geely GE: là mẫu xe sang của Geely Motor có nhiều nét tương đồng với thiết kế của Rolls-Royce Phantom.
 Geely GE: là mẫu xe sang của Geely Motor có nhiều nét tương đồng với thiết kế của Rolls-Royce Phantom. 
Mẫu xe này thật sự gây ấn tượng với tín đồ xe hơi về vẻ đẹp và sự quyến rũ của mình. Geely GE sử dụng hộp số tự động và động cơ V6 có công suất 278 mã lực với mô-men xoắn cực đại 340 Nm.
 Mẫu xe này thật sự gây ấn tượng với tín đồ xe hơi về vẻ đẹp và sự quyến rũ của mình. Geely GE sử dụng hộp số tự động và động cơ V6 có công suất 278 mã lực với mô-men xoắn cực đại 340 Nm.
Nissan BladeGlider: Ra mắt tại triển lãm Motor Tokyo 2013, Nissan BladeGlider sở hữu kiểu dáng độc đáo, tưởng chừng chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.
Nissan BladeGlider: Ra mắt tại triển lãm Motor Tokyo 2013, Nissan BladeGlider sở hữu kiểu dáng độc đáo, tưởng chừng chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. 
Thiết kế ngoại thất mới lạ và tối ưu khí động học đã làm cho những tín đồ xe thật sự "mê mẩn" mẫu xe này.
 Thiết kế ngoại thất mới lạ và tối ưu khí động học đã làm cho những tín đồ xe thật sự "mê mẩn" mẫu xe này. 
Fiat Multipla: là một mẫu xe gia đình được Fiat sản xuất từ năm 1998 đến 2000. Các tín đồ xe hơi xem đây là mẫu xe nổi tiếng nhất của Fiat, nó đã nhận được danh hiệu "Mẫu xe hàng đầu của năm 1999" và liên tục giữ giải thưởng "Mẫu xe gia đình hàng đầu" do tạp chí xe hơi uy tín Top Gear bình chọn trong 4 năm liên tiếp (2001-2004).
 Fiat Multipla: là một mẫu xe gia đình được Fiat sản xuất từ năm 1998 đến 2000. Các tín đồ xe hơi xem đây là mẫu xe nổi tiếng nhất của Fiat, nó đã nhận được danh hiệu "Mẫu xe hàng đầu của năm 1999" và liên tục giữ giải thưởng "Mẫu xe gia đình hàng đầu" do tạp chí xe hơi uy tín Top Gear bình chọn trong 4 năm liên tiếp (2001-2004).
Pope mobile: là tên gọi chung của những chiếc xe có hình dạng đặc biệt, được Đức Giáo Hoàng và các Cha xứ tại Vatican sử dụng trong các cuộc diễu hành đại chúng. Rất nhiều hãng xe hơi nổi tiếng đã chế tạo Pope mobile như Toyota, Mercedes-Benz, Fiat, Ford... Dự kiến mẫu Pope mobile Kia Soul sẽ được Đức Giáo Hoàng sử dụng trong thời gian tới.
 Pope mobile: là tên gọi chung của những chiếc xe có hình dạng đặc biệt, được Đức Giáo Hoàng và các Cha xứ tại Vatican sử dụng trong các cuộc diễu hành đại chúng. Rất nhiều hãng xe hơi nổi tiếng đã chế tạo Pope mobile như Toyota, Mercedes-Benz, Fiat, Ford... Dự kiến mẫu Pope mobile Kia Soul sẽ được Đức Giáo Hoàng sử dụng trong thời gian tới.

Những mẫu xe làm nên tên tuổi Audi

Dưới đây là các mẫu xe làm nên thương hiệu và cá tính của hãng xe siêu sang Audi.

C6 RS6: Năm sản xuất 2008. Theo một cách nào đó, chiếc C6 RS6 chính là phiên bản hiện đại hơn của dòng RS2 huyền thoại. Nó là một mẫu wagon gia đình thực dụng, và được sở hữu khối động cơ V10 tăng áp kép, có khả năng sản sinh công suất đến 571 mã lực.
C6 RS6: Năm sản xuất 2008. Theo một cách nào đó, chiếc C6 RS6 chính là phiên bản hiện đại hơn của dòng RS2 huyền thoại. Nó là một mẫu wagon gia đình thực dụng, và được sở hữu khối động cơ V10 tăng áp kép, có khả năng sản sinh công suất đến 571 mã lực. 
TT-RS: Năm sản xuất 2009. Audi TT-RS là sản phẩm đẹp và có sức mạnh khủng, mô-men khủng nhưng ít ai biết nó được xây dựng trên khung gầm của chiếc VW Golf.
  TT-RS: Năm sản xuất 2009. Audi TT-RS là sản phẩm đẹp và có sức mạnh khủng, mô-men khủng nhưng ít ai biết nó được xây dựng trên khung gầm của chiếc VW Golf.
Allroad Quattro: Năm sản xuất 1999. Mẫu xe Audi A6 đã biến mình thành một phiên bản đa dụng và phù hợp với nhiều loại đường sá bằng chiếc A6 Allroad Quattro. Hệ thống theo tùy chỉnh của chiếc Allroad có khả năng giúp nó vượt qua đủ mọi loại đường từ đường đua đến đường núi. Nó có thể so sánh với tính năng của một chiếc Land Rover đa dụng.
Allroad Quattro: Năm sản xuất 1999. Mẫu xe Audi A6 đã biến mình thành một phiên bản đa dụng và phù hợp với nhiều loại đường sá bằng chiếc A6 Allroad Quattro. Hệ thống theo tùy chỉnh của chiếc Allroad có khả năng giúp nó vượt qua đủ mọi loại đường từ đường đua đến đường núi. Nó có thể so sánh với tính năng của một chiếc Land Rover đa dụng.
R8: Năm sản xuất 2006. R8 không chỉ chạy nhanh và xử lý linh hoạt mà còn dễ chịu và tiện nghi cho mục đích sử dụng hằng ngày. Đó cũng là lý do khiến Audi R8 trở thành một trong những mẫu xe ăn khách nhất của phân khúc.
 R8: Năm sản xuất 2006. R8 không chỉ chạy nhanh và xử lý linh hoạt mà còn dễ chịu và tiện nghi cho mục đích sử dụng hằng ngày. Đó cũng là lý do khiến Audi R8 trở thành một trong những mẫu xe ăn khách nhất của phân khúc.
Horch 26/65 PS: Năm sản xuất 1907. Lần đầu được giới thiệu trên thế giới, chiếc Horch 26/65 PS được trang bị động cơ 6 xi-lanh. Đến nay, xe đã được nâng cấp lên động cơ V8 4 pot.
 Horch 26/65 PS: Năm sản xuất 1907. Lần đầu được giới thiệu trên thế giới, chiếc Horch 26/65 PS được trang bị động cơ 6 xi-lanh. Đến nay, xe đã được nâng cấp lên động cơ V8 4 pot.
DKW Monza: Năm sản xuất 1956. Dù bạn có tin hay không, thân xe của DKW Monza thật sự làm bằng polyester (và được cường lực bằng sợi thủy tinh). Đó là lý do khiến nó nhẹ và có tính khí động học cao, cũng như phá vỡ 5 kỷ lục thế giới chỉ trong một ngày đẹp trời năm 1956.
DKW Monza: Năm sản xuất 1956. Dù bạn có tin hay không, thân xe của DKW Monza thật sự làm bằng polyester (và được cường lực bằng sợi thủy tinh). Đó là lý do khiến nó nhẹ và có tính khí động học cao, cũng như phá vỡ 5 kỷ lục thế giới chỉ trong một ngày đẹp trời năm 1956. 
C5 RS6: Năm sản xuất 2002. Chiếc C5 RS6 không chỉ được trang bị động cơ có công suất 444 mã lực, nó còn là kẻ thống trị giải đua SPEED World Challenge GT Series Bắc Mỹ từ năm 2002-2004.
C5 RS6: Năm sản xuất 2002. Chiếc C5 RS6 không chỉ được trang bị động cơ có công suất 444 mã lực, nó còn là kẻ thống trị giải đua SPEED World Challenge GT Series Bắc Mỹ từ năm 2002-2004. 
R8 Le Mans Prototype: Năm sản xuất 2000. Mẫu R8 Le Mans Prototype có thể được xem là một trong những chiếc xe đua “kiên cường” nhất của cuộc đua thử thách sức chịu đựng Le Mans. Nó đã đạt được nhiều thành tích đáng nể như chiến thắng 63 trận/79 trận, xuất phát ở Pole 47 trận, đạt được cúp vô địch 24 Hours of Le Mans 5 trên 7 lần tham gia.
 R8 Le Mans Prototype: Năm sản xuất 2000. Mẫu R8 Le Mans Prototype có thể được xem là một trong những chiếc xe đua “kiên cường” nhất của cuộc đua thử thách sức chịu đựng Le Mans. Nó đã đạt được nhiều thành tích đáng nể như chiến thắng 63 trận/79 trận, xuất phát ở Pole 47 trận, đạt được cúp vô địch 24 Hours of Le Mans 5 trên 7 lần tham gia.
Auto Union D-Type: Năm sản xuất 1938. Nếu như chiếc C-Type là “mũi tên bạc” của Auto Union thì chiếc D-Type đơn giản là mẫu xe tốt nhất. Dù xe không được nâng cấp nhiều so với người tiền nhiệm bởi nó vẫn chỉ có động cơ V12, công suất 420 mã lực. Nhưng thiết kế hệ thống treo mới đã giúp cho xe dễ lái hơn. Hơn nữa, chiếc Auto Union D-Type còn là mẫu xe ưa thích của nhà độc tài Hitler.
  Auto Union D-Type: Năm sản xuất 1938. Nếu như chiếc C-Type là “mũi tên bạc” của Auto Union thì chiếc D-Type đơn giản là mẫu xe tốt nhất. Dù xe không được nâng cấp nhiều so với người tiền nhiệm bởi nó vẫn chỉ có động cơ V12, công suất 420 mã lực. Nhưng thiết kế hệ thống treo mới đã giúp cho xe dễ lái hơn. Hơn nữa, chiếc Auto Union D-Type còn là mẫu xe ưa thích của nhà độc tài Hitler.
Ur-Quattro: Năm sản xuất 1980. Quattro là biểu tượng nhận diện của Audi. Hãng xe này tự định dạng mình là một công ty sản xuất xe thể thao. Do đó các mẫu xe do Audi sản xuất cũng hoàn chỉnh về mặt động cơ và hệ dẫn động 4 bánh.
Ur-Quattro: Năm sản xuất 1980. Quattro là biểu tượng nhận diện của Audi. Hãng xe này tự định dạng mình là một công ty sản xuất xe thể thao. Do đó các mẫu xe do Audi sản xuất cũng hoàn chỉnh về mặt động cơ và hệ dẫn động 4 bánh. 
RS2: Năm sản xuất 1994. Audi RS2 là mẫu wagon 4 cửa tiện dụng dành cho gia đình. Tuy nhiên những thông số kỹ thuật của nó có thể làm cho bạn sốc bởi mẫu xe “cục mịch” này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4,8 giây.
RS2: Năm sản xuất 1994. Audi RS2 là mẫu wagon 4 cửa tiện dụng dành cho gia đình. Tuy nhiên những thông số kỹ thuật của nó có thể làm cho bạn sốc bởi mẫu xe “cục mịch” này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 4,8 giây.
Sport Quattro: Năm sản xuất 1984. Nếu như chiếc Ur-Quattro là một mẫu xe thể thao thú vị và phấn khích thì Sport Quattro thật sự là một nhà vô địch lớn. Nó có sức mạnh 444 mã lực dành cho phiên bản đường đua và 306 mã lực dành cho phiên bản đường thường.
Sport Quattro: Năm sản xuất 1984. Nếu như chiếc Ur-Quattro là một mẫu xe thể thao thú vị và phấn khích thì Sport Quattro thật sự là một nhà vô địch lớn. Nó có sức mạnh 444 mã lực dành cho phiên bản đường đua và 306 mã lực dành cho phiên bản đường thường. 
Sport Quattro S1: Năm sản xuất 1985. Nếu Quattro là một ngôi sao, thì chiếc Sport Quattro S1 chắc chắn là một siêu sao. Audi đã trang bị cho dòng xe thể thao này động cơ I5 có sức mạnh đến 591 mã lực. Hãng cũng đã giảm thiểu tính không ổn định của bộ tăng áp, khiến cho lưu lượng khí điều hòa và hoạt động hiệu quả bên trong động cơ.
  Sport Quattro S1: Năm sản xuất 1985. Nếu Quattro là một ngôi sao, thì chiếc Sport Quattro S1 chắc chắn là một siêu sao. Audi đã trang bị cho dòng xe thể thao này động cơ I5 có sức mạnh đến 591 mã lực. Hãng cũng đã giảm thiểu tính không ổn định của bộ tăng áp, khiến cho lưu lượng khí điều hòa và hoạt động hiệu quả bên trong động cơ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới