Nghi án hối lộ 16 tỷ: Thêm một trưởng ban QLDA bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Lục - nguyên Trưởng ban QLDA đường sắt thuộc Cục Đường sắt (Bộ GTVT).

Chiều 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Lục - nguyên Trưởng ban QLDA đường sắt thuộc Cục Đường sắt (Bộ GTVT) - với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ theo Điều 281 Bộ luật Hình sự.
Được biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng và nơi làm việc của ông Lục. Trước đó, ông Trần Văn Lục - nguyên Trưởng ban QLDA đường sắt - tiếp tục bị đình chỉ chức vụ kể từ ngày 30/4. Quyết định do ông Trần Phi Thường - Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam - ký.
Ông Trần Văn Lục - nguyên Trưởng ban QLDA đường sắt thuộc Cục Đường sắt (Bộ GTVT) - khẳng định không nhận hối lộ tại cuộc họp ở Bộ GTVT chiều 23/3/2014.
Ông Trần Văn Lục - nguyên Trưởng ban QLDA đường sắt thuộc Cục Đường sắt (Bộ GTVT) - khẳng định không nhận hối lộ tại cuộc họp ở Bộ GTVT chiều 23/3/2014. 
Đây là lần thứ hai ông Lục bị đình chỉ chức vụ liên quan đến nghi vấn Công ty tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) đưa hối lộ cho các quan chức ngành đường sắt Việt Nam. Ngày 24/3, ông Trần Văn Lục đã bị đình chỉ chức vụ, tạm dừng công việc 15 ngày để giải trình liên quan đến dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1.
Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam, ông Trần Văn Lục từng giữ vị trí Giám đốc Ban QLDA đường sắt (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) giai đoạn 2008 - 2009. Được biết, thời gian ông Trần Văn Lục làm Giám đốc Ban QLDA đường sắt, đơn vị này đã chọn xong nhà thầu tư vấn thiết kế và tạm ứng tiền cho nhà thầu. Trong quyết định tạm đình chỉ chức vụ, Cục Đường sắt đã yêu cầu ông Lục cần làm rõ những liên quan đến nhà thầu tư vấn thực hiện gói thầu “Dịch vụ tư vấn kỹ thuật dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1, giai đoạn 1”.
Trước đó, liên quan đến nghi vấn của JTC lót tay quan chức đường sắt Việt Nam, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam ông Trần Quốc Đông - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty N và 3 cán bộ thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vì hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

“Tuần trăng mật” của 2 chàng trai miền Tây vừa kết hôn

(Kiến Thức) - Một ngày sau lễ thành hôn gây xôn xao miền sông nước miền Tây, 2 chàng trai trẻ bắt đầu cuộc sống "hôn nhân" bằng "tuần trăng mật"...

"Tuần trăng mật" sau khi cưới của Nguyễn Trường Vinh (áo trắng) và Nguyễn Quốc Dũng (áo tím)... là làm việc và làm việc".
 "Tuần trăng mật" sau khi cưới của Nguyễn Trường Vinh (áo trắng) và Nguyễn Quốc Dũng (áo tím)... là làm việc và làm việc".

Đôi "tân lang, tân nương" có mặt từ chập tối tại khu chợ đêm ở TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) để buôn bán.
 Đôi "tân lang, tân nương" có mặt từ chập tối tại khu chợ đêm ở TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) để buôn bán.

Khai mạc Vesak 2014: Hàng vạn Phật tử dự hội

(Kiến Thức) - Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Vesak 2014 vừa diễn ra tại Hội trường chính chùa Bái Đính với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu quốc tế đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sáng 8/5, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình), các đoàn đại biểu và phật tử khắp nơi về dự lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Vesak 2014.
Sáng 8/5, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình), các đoàn đại biểu và phật tử khắp nơi về dự lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Vesak 2014.
Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2014 là sự kiện đối ngoại quan trọng, nâng cao vị thế của Phật giáo Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Đại lễ có 5 cuộc hội thảo khoa học: Hồi ứng của Phật giáo về phát triển bền vững và thay đổi xã hội; Hồi ứng của Phật giáo đối với hâm nóng toàn cầu và bảo vệ môi trường; Đóng góp của Phật giáo về lối sống lành mạnh; Xây dựng hòa bình và sự bình phục hậu - mâu thuẫn; Giáo dục Phật giáo và chương trình cấp đại học.
 
Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2014 là sự kiện đối ngoại quan trọng, nâng cao vị thế của Phật giáo Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Đại lễ có 5 cuộc hội thảo khoa học: Hồi ứng của Phật giáo về phát triển bền vững và thay đổi xã hội; Hồi ứng của Phật giáo đối với hâm nóng toàn cầu và bảo vệ môi trường; Đóng góp của Phật giáo về lối sống lành mạnh; Xây dựng hòa bình và sự bình phục hậu - mâu thuẫn; Giáo dục Phật giáo và chương trình cấp đại học.

Ảnh diễn biến tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam ở giàn khoan trái phép

(Kiến Thức) - Các tàu hải giám, hải cảnh Trung Quốc đã ngang ngược, hung hăng đâm, húc, dùng vòi rồng bắn vào tàu Kiểm ngư, Cảnh sát biển Việt Nam.

Vị trí Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 (HD-981), cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.
 Vị trí Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 (HD-981), cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.
 
Theo ông Ngô Ngọc Thu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, hiện có 80 tàu Trung Quốc đang có mặt tại khu vực giàn khoan trái phép HD-981, gồm: tàu hộ vệ tên lửa 534, tàu tuần tiễu 733 cùng các tàu hải giảm, tàu ngư chính... . Trong ảnh, tàu Trung Quốc chủ động dùng vòi rồng bắn vào các tàu kiểm ngư làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Việt Nam.
 Theo ông Ngô Ngọc Thu - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, hiện  có 80 tàu Trung Quốc đang có mặt tại khu vực giàn khoan trái phép HD-981, gồm: tàu hộ vệ tên lửa 534, tàu tuần tiễu 733 cùng các tàu hải giảm, tàu ngư chính... . Trong ảnh, tàu Trung Quốc chủ động dùng vòi rồng bắn vào các tàu kiểm ngư làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới