Ngắm hoa anh đào Mường Phăng bung nở, chọn tự túc hay đi tour?

Ngắm hoa anh đào Mường Phăng bung nở, chọn tự túc hay đi tour?

Đảo hoa anh đào giữa hồ Pá Khoang rực rỡ, thu hút du khách với vẻ đẹp lãng mạn, như “Nhật Bản thu nhỏ” giữa miền núi Tây Bắc.

Những ngày đầu năm, khi tiết trời Tây Bắc còn se lạnh, đảo hoa anh đào giữa lòng hồ Pá Khoang (xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Sắc hồng của hoa đồng loạt bung nở, phủ kín các sườn đồi, soi bóng xuống mặt hồ xanh biếc, tạo nên bức tranh thiên nhiên lãng mạn hiếm thấy, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm về thưởng ngoạn.
Những ngày đầu năm, khi tiết trời Tây Bắc còn se lạnh, đảo hoa anh đào giữa lòng hồ Pá Khoang (xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Sắc hồng của hoa đồng loạt bung nở, phủ kín các sườn đồi, soi bóng xuống mặt hồ xanh biếc, tạo nên bức tranh thiên nhiên lãng mạn hiếm thấy, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm về thưởng ngoạn.
Cách trung tâm hành chính tỉnh Điện Biên khoảng 20km, đảo hoa anh đào Mường Phăng hiện lên như một “ốc đảo hồng” giữa đại ngàn. Nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, khu vực này có khí hậu mát mẻ, trong lành quanh năm. Với diện tích hơn 7ha, nơi đây quy tụ trên 20 giống hoa anh đào và nhiều loài cây bản địa, tạo nên không gian sinh thái hài hòa giữa núi rừng và sông nước.
Cách trung tâm hành chính tỉnh Điện Biên khoảng 20km, đảo hoa anh đào Mường Phăng hiện lên như một “ốc đảo hồng” giữa đại ngàn. Nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, khu vực này có khí hậu mát mẻ, trong lành quanh năm. Với diện tích hơn 7ha, nơi đây quy tụ trên 20 giống hoa anh đào và nhiều loài cây bản địa, tạo nên không gian sinh thái hài hòa giữa núi rừng và sông nước.
Khi hoa vào độ rực rỡ, từng tán cây nhuộm hồng mặt hồ Pá Khoang, mang đến khung cảnh nên thơ khiến nhiều du khách ví von như “Nhật Bản thu nhỏ” giữa Tây Bắc.
Khi hoa vào độ rực rỡ, từng tán cây nhuộm hồng mặt hồ Pá Khoang, mang đến khung cảnh nên thơ khiến nhiều du khách ví von như “Nhật Bản thu nhỏ” giữa Tây Bắc.
Những ngày này, người dân và du khách tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hoa anh đào nở rộ. Thời điểm sáng sớm hoặc xế chiều được xem là lúc đẹp nhất để chụp ảnh, khi ánh nắng nhẹ hòa cùng sắc hồng dịu dàng của hoa, tạo nên khung hình giàu cảm xúc.
Những ngày này, người dân và du khách tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hoa anh đào nở rộ. Thời điểm sáng sớm hoặc xế chiều được xem là lúc đẹp nhất để chụp ảnh, khi ánh nắng nhẹ hòa cùng sắc hồng dịu dàng của hoa, tạo nên khung hình giàu cảm xúc.
Đặc biệt, từ ngày 9 đến 11/1, Lễ hội Hoa anh đào xã Mường Phăng diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm, trong đó có lễ phát động trồng cây hoa anh đào tại bản Kéo, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững.
Đặc biệt, từ ngày 9 đến 11/1, Lễ hội Hoa anh đào xã Mường Phăng diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm, trong đó có lễ phát động trồng cây hoa anh đào tại bản Kéo, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững.
Trước sức hút của mùa hoa anh đào, nhiều công ty lữ hành đã đưa Mường Phăng – hồ Pá Khoang vào các chương trình tour đầu năm. Khảo sát cho thấy, tour 1 ngày và 2 ngày 1 đêm là lựa chọn phổ biến. Với tour 1 ngày, du khách xuất phát từ TP Điện Biên Phủ, tham quan đảo hoa anh đào, chụp ảnh, ăn trưa với đặc sản địa phương rồi trở về trong ngày, mức giá dao động khoảng 700.000–1.000.000 đồng/người.
Trước sức hút của mùa hoa anh đào, nhiều công ty lữ hành đã đưa Mường Phăng – hồ Pá Khoang vào các chương trình tour đầu năm. Khảo sát cho thấy, tour 1 ngày và 2 ngày 1 đêm là lựa chọn phổ biến. Với tour 1 ngày, du khách xuất phát từ TP Điện Biên Phủ, tham quan đảo hoa anh đào, chụp ảnh, ăn trưa với đặc sản địa phương rồi trở về trong ngày, mức giá dao động khoảng 700.000–1.000.000 đồng/người.
Trong khi đó, tour 2 ngày 1 đêm có giá từ 1,2–1,8 triệu đồng/người, phù hợp với du khách muốn kết hợp ngắm hoa, tham gia lễ hội và nghỉ đêm gần hồ.
Trong khi đó, tour 2 ngày 1 đêm có giá từ 1,2–1,8 triệu đồng/người, phù hợp với du khách muốn kết hợp ngắm hoa, tham gia lễ hội và nghỉ đêm gần hồ.
Bên cạnh tour trọn gói, không ít du khách trẻ và người yêu nhiếp ảnh lựa chọn hình thức tự túc để chủ động thời gian và không gian trải nghiệm. Với quãng đường chỉ khoảng 20km từ trung tâm tỉnh, việc di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô cá nhân khá thuận tiện.
Bên cạnh tour trọn gói, không ít du khách trẻ và người yêu nhiếp ảnh lựa chọn hình thức tự túc để chủ động thời gian và không gian trải nghiệm. Với quãng đường chỉ khoảng 20km từ trung tâm tỉnh, việc di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô cá nhân khá thuận tiện.
Đi tự túc cho phép du khách nán lại lâu hơn ở những góc chụp yêu thích, dễ dàng “săn” khoảnh khắc bình minh hay hoàng hôn – thời điểm hoa anh đào đẹp nhất trong ngày. Chi phí cũng linh hoạt, chỉ dao động từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng/người, tùy lựa chọn ăn uống và lưu trú.
Đi tự túc cho phép du khách nán lại lâu hơn ở những góc chụp yêu thích, dễ dàng “săn” khoảnh khắc bình minh hay hoàng hôn – thời điểm hoa anh đào đẹp nhất trong ngày. Chi phí cũng linh hoạt, chỉ dao động từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng/người, tùy lựa chọn ăn uống và lưu trú.
Tuy nhiên, hình thức này đòi hỏi du khách phải chủ động theo dõi thời điểm hoa nở, cập nhật thông tin lễ hội, chuẩn bị phương tiện phù hợp và lưu ý điều kiện thời tiết vùng núi. Đặc biệt, việc giữ gìn cảnh quan, không bẻ hoa, không xả rác là yêu cầu bắt buộc để bảo vệ “mùa hoa” cho những năm sau.
Tuy nhiên, hình thức này đòi hỏi du khách phải chủ động theo dõi thời điểm hoa nở, cập nhật thông tin lễ hội, chuẩn bị phương tiện phù hợp và lưu ý điều kiện thời tiết vùng núi. Đặc biệt, việc giữ gìn cảnh quan, không bẻ hoa, không xả rác là yêu cầu bắt buộc để bảo vệ “mùa hoa” cho những năm sau.
Theo đánh giá của nhiều du khách, đi tour phù hợp với những ai ưu tiên sự tiện lợi, an tâm và muốn kết hợp nhiều hoạt động trong thời gian ngắn. Ngược lại, đi tự túc lại thích hợp với người yêu trải nghiệm cá nhân, đam mê nhiếp ảnh và mong muốn khám phá Mường Phăng theo nhịp riêng.
Theo đánh giá của nhiều du khách, đi tour phù hợp với những ai ưu tiên sự tiện lợi, an tâm và muốn kết hợp nhiều hoạt động trong thời gian ngắn. Ngược lại, đi tự túc lại thích hợp với người yêu trải nghiệm cá nhân, đam mê nhiếp ảnh và mong muốn khám phá Mường Phăng theo nhịp riêng.
Dù lựa chọn hình thức nào, thời điểm hoa anh đào bung nở ở Mường Phăng vẫn được xem là “mùa vàng” hiếm có trong năm. Chỉ kéo dài trong vài tuần ngắn ngủi, sắc hoa hồng phớt giữa đại ngàn Tây Bắc không chỉ mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng, mà còn mở ra cơ hội để du lịch Điện Biên từng bước khẳng định sức hút mới – nhẹ nhàng, lãng mạn và giàu bản sắc.
Dù lựa chọn hình thức nào, thời điểm hoa anh đào bung nở ở Mường Phăng vẫn được xem là “mùa vàng” hiếm có trong năm. Chỉ kéo dài trong vài tuần ngắn ngủi, sắc hoa hồng phớt giữa đại ngàn Tây Bắc không chỉ mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng, mà còn mở ra cơ hội để du lịch Điện Biên từng bước khẳng định sức hút mới – nhẹ nhàng, lãng mạn và giàu bản sắc.

GALLERY MỚI NHẤT