Thảm cảnh trong nhà máy đóng tàu nghìn tỷ bên bờ phá sản

Google News

Dù được Tập đoàn Dầu khí "rót" hơn 5.000 tỷ đồng nhằm vực dậy nhưng Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất Quảng Ngãi (DQS) vẫn đứng trước nguy cơ phá sản.

Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất được thành lập ngày 20.2.2006, là thành viên của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Năm 2010, Chính phủ chuyển giao công ty về cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trong 7 năm qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã chi hơn 5.000 tỷ đồng để tái cơ cấu DQS, nhưng chủ yếu là để trả nợ vay trước đây. Hiện tại, khoản nợ của DQS lên đến hàng ngàn tỉ đồng, khiến công ty đang đứng trước nguy cơ phá sản.
Tham canh trong nha may dong tau nghin ty ben bo pha san
 
Tham canh trong nha may dong tau nghin ty ben bo pha san-Hinh-2
 Cẩu trục nằm bất động bên ụ tàu số 1, nhà máy đóng tàu Dung Quất.

Tham canh trong nha may dong tau nghin ty ben bo pha san-Hinh-3
 Ụ nổi tàu số 2 xây dở dang, bỏ hoang nhiều năm qua.

Tham canh trong nha may dong tau nghin ty ben bo pha san-Hinh-4
 
Tham canh trong nha may dong tau nghin ty ben bo pha san-Hinh-5
 Một đống sắt vụn đang rỉ sét tại xưởng đóng tàu.

Tham canh trong nha may dong tau nghin ty ben bo pha san-Hinh-6
Cây cỏ mọc um tùm. 

Tham canh trong nha may dong tau nghin ty ben bo pha san-Hinh-7
 Cảnh đìu hiu vắng vẻ tại xưởng đóng tàu Dung Quất.

Tham canh trong nha may dong tau nghin ty ben bo pha san-Hinh-8
 Cả phân xưởng không có một bóng người.


Tham canh trong nha may dong tau nghin ty ben bo pha san-Hinh-9
Công nhân có vẻ rất nhàn rỗi. 


Theo Trần Hóa/Lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)