"Soi" chi tiết dự án của Công ty Khánh Hòa 'băm nát' núi Chín Khúc Nha Trang

Google News

(Kiến Thức) - Tình trạng Núi Chín Khúc (xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang, Khánh Hòa) bị Công ty Khánh Hòa - chủ đầu tư xẻ đất làm đường, san nền khiến thay đổi hiện trạng so với ban đầu khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Nằm ở phía tây Nha Trang (giáp H.Diên Khánh), núi Chín Khúc bị đào bới, san ủi nham nhở nhiều năm nay. Theo Môi trường và Đô thị, ngày 3/9, Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh này đã có báo báo gửi Thủ tướng về việc rà soát kiểm tra các dự án tại khu vực núi Chín Khúc (TP.Nha Trang).
Theo đó, tỉnh ghi nhận nhiều sai phạm tại các dự án đang thi công. Đáng chú ý, dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự do Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Khánh Hòa (Công ty Khánh Hòa) đầu tư cho thấy chủ đầu tư dự án chỉ sử dụng khoảng... 1% đất dự án (5,13ha) để làm công trình tâm linh.
 Núi Chín Khúc Nha Trang bị băm nát để làm dự án. Ảnh: Đời sống pháp lý
Diện tích dự án do chủ đầu tư này triển khai tại núi Chín Khúc hiện lên tới 513 ha khiến dự án này trở thành một trong những dự án tâm linh lớn nhất Việt Nam, thấp hơn một chút so với quần thể chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) rộng 700 ha.
Theo Zing.vn, dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự đã tiến hành san ủi đất đá để mở đường trên núi Chín Khúc khi mới được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương, chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết.
Đáng chú ý, các sai phạm này cũng lặp lại với dự án khu đô thị đồi Đất Lành quy mô 131ha, cũng do Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Khánh Hòa đầu tư.

Video: Băm nát' núi để xây biệt thự ở Khánh Hòa. Nguồn: Youtube. 


Ở lưng chừng núi Chín Khúc, nhiều đoạn đã được san phẳng để làm dự án. Ảnh: Đời sống pháp lý.  
Cũng theo Môi trường và Đô thị, dù chưa đủ điều kiện khởi công nhưng chủ đầu tư dự án khu đô thị đồi Đất Lành đã thi công san nền khoảng 60ha, làm đường nội bộ, hồ chứa nước, hệ thống thoát nước mưa, cây xanh...
Ở núi Chín Khúc còn có một dự án nữa do Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư là “Biệt thự sông núi Vĩnh Trung” (xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang).
Dự án này trước đây có quy mô 29,6 ha nhưng hiện nay đã được điều chỉnh còn 19,65 ha.
Dự án mở rộng phía tây khu dân cư Đất Lành tại xã Vĩnh Thái (TP. Nha Trang) có diện tích 43,8 ha, chủ đầu tư là Công ty CP đầu tư Thủ Thiêm. Đây là dự án đầu tư xây dựng KDC tập trung mới với quy mô dân số thiết kế 3.500 người nhằm khai thác triệt để quỹ đất của thành phố và ven khu Đất Lành.
Sai phạm cũng tái diễn tại dự án biệt thự sinh thái Giáng Hương với diện tích 19,63 ha. Chủ đầu tư là Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Trung Tín.
Hoàng Minh (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)