Người Hà Nội chi bạc triệu cho thú chơi hoa lê sau Tết

Google News

Không giống như hoa đào trong dịp tết, hoa lê nở muộn những ngày này sau tết đang được đông đảo người dân Hà Thành săn tìm, dù đắt đỏ.

Sau Tết nguyên đán, khi hoa đào đã phai, người Hà Nội bắt đầu chuyển sang thú chơi hoa lê.
Theo ghi nhận của Phóng viên tại khu vực chợ hoa trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ - Hà Nội) , những ngày sau Tết đã có rất nhiều người Hà Nội xuống phố mua hoa lê để chơi Xuân.
Nguoi Ha Noi chi bac trieu cho thu choi hoa le sau Tet
Khách vãng lai như lạc vào một không gian rừng hoa nơi vùng cao đất Bắc. 
Nguoi Ha Noi chi bac trieu cho thu choi hoa le sau Tet-Hinh-2
 Một khu vực bày bán các loại hoa sau tết. Giá hoa lê năm nay ở khu vực này có phần nhỉnh hơn so với vài năm trước. Mỗi cành lê có giá dao động từ 300.000 đồng đến hơn 3 triệu đồng.
Nguoi Ha Noi chi bac trieu cho thu choi hoa le sau Tet-Hinh-3
Những bông lê trắng khoe sắc, tô điểm không khí xuân ngập tràn. 
Nguoi Ha Noi chi bac trieu cho thu choi hoa le sau Tet-Hinh-4
 Khác với đào, hoa lê sau Tết mang vẻ đẹp riêng rất quyến rũ với bông to, trắng tinh khôi và đặc biệt hoa rất bền, chơi được lâu. Đây chính là giá trị của hoa lê.
Nguoi Ha Noi chi bac trieu cho thu choi hoa le sau Tet-Hinh-5
 Chị Phùng Thị Thúy (Từ Liêm - Hà Nội) chia sẻ: " Mỗi năm sau Tết, tôi lại đi kiếm những cành lê từ lớn đến nhỏ để trang trí không gian nhà mình. Đã chơi rồi thì không thể cưỡng lại vẻ đẹp riêng của loài hoa này mang lại".
Nguoi Ha Noi chi bac trieu cho thu choi hoa le sau Tet-Hinh-6
Khách hàng thích thú chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm tại không gian tràn ngập hương sắc hoa xuân vùng cao. 
Cùng mang vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo như hoa đào, hoa mận trên núi rừng Tây Bắc, hoa lê nở muộn được những lái buôn chuyển về thành phố bán cho những người yêu hoa thưởng thức sau Tết.
Nguoi Ha Noi chi bac trieu cho thu choi hoa le sau Tet-Hinh-7
Theo một số tiểu thương cho biết: " Hoa lê được lấy về từ những miền lạnh phía Bắc như Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai... Người Hà Nội thích chơi hoa lê vì hoa lê có màu trắng, khi cắm tạo được vẻ sang trọng trong ngôi nhà". 
Thú chơi hoa lê sau tết của người Hà Nội có từ bao giờ, không ai nhớ chính xác được, nhưng sự tinh tế và tao nhã của giống hoa này thường kén khách chơi nhiều hơn.
Vài năm trở lại đây, nhiều người đã phải bỏ ra tiền triệu để được sở hữu loài hoa độc đáo của núi rừng bởi vẻ đẹp rất tự nhiên của nó.
Nguoi Ha Noi chi bac trieu cho thu choi hoa le sau Tet-Hinh-8
 Khu vực chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội) tràn ngập các cây hoa lê, là loại hàng "chọn" được các thương lái chuẩn bị riêng cho các khách hàng kĩ tính.
Nguoi Ha Noi chi bac trieu cho thu choi hoa le sau Tet-Hinh-9
 Từng gốc hoa lê được "thửa" riêng này có giá dao động từ 1 triệu đến 4 triệu đồng.
Nguoi Ha Noi chi bac trieu cho thu choi hoa le sau Tet-Hinh-10
 Một số cành nhỏ được chọn lọc riêng để vào bình, phục vụ trang trí tiểu cảnh trong nhà.
Nguoi Ha Noi chi bac trieu cho thu choi hoa le sau Tet-Hinh-11
 Những cành lê thường có tuổi thọ khoảng 3 - 5 năm. Cây càng già, thân cây mốc xanh, sần sùi, hoa chi chít mọc ra từ những mắt xấu xí thì giá càng cao.
Nguoi Ha Noi chi bac trieu cho thu choi hoa le sau Tet-Hinh-12
Hoa lê có giá cao như vậy bởi hoa lâu tàn, thậm chí với những cành nhiều nụ, có thể chơi đến 2 tháng mà không lo hoa bị héo hay thối gốc. 
Dưới đây là những hình ảnh "hoa Lê trắng điểm trên cành", vẻ đẹp tao nhã đầy mê hoặc và cuốn hút khiến người chơi sẵn sàng chi bạc triệu để sở hữu.
Nguoi Ha Noi chi bac trieu cho thu choi hoa le sau Tet-Hinh-13
 

Theo Tintuconline

>> xem thêm

Bình luận(0)