Kinh doanh không tăng, Đầm Sen vẫn chia cổ tức và thưởng gần hết lợi nhuận

Google News

(Kiến Thức) - Tổng mức chi cổ tức và thưởng nhân viên của Đầm Sen là hơn 86 tỷ đồng, suýt soát con số lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm là 95 tỷ đồng. 

Công viên nước Đầm Sen (HoSE: DSN) vừa công bố tài liệu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 20/1 tới đây.

Công ty cho biết, tổng doanh thu năm 2019 đạt hơn 219 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đặt ra cho cả năm. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 95 tỷ đồng,bằng với năm 2018.

Trên thực tế, kết quả kinh doanh năm 2019 không có nhiều tăng trưởng so với năm 2018. Theo báo cáo, lượng khách đến Công viên nước Đầm Sen chỉ đạt gần 97% và với Công viên Khủng Long chỉ hơn 80% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó chi phí sử dụng đất tăng cao.

Trong năm 2019 Công viên nước Đầm Sen ghi nhận mảng kinh doanh ăn uống tiếp tục giữ mức ổn định, chiếm khoảng 22% tổng doanh thu dù công ty phải ngừng kinh doanh Phố nướng để giải quyết vấn đề tồn đọng giữa các đối tác.

Với kết quả đạt được, Công viên nước Đầm Sen dự kiến trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó dành hơn 72 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 60%. Với dòng tiền lợi nhuận đều đặn, Đầm Sen thường xuyên chi mức cổ tức cao cho các cổ đông.

Cổ đông lớn nhất tại Công viên nước Đầm Sen là CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ, nắm 33,54%, sẽ nhận về hơn 24 tỷ đồng.

Kinh doanh khong tang, Dam Sen van chia co tuc va thuong gan het loi nhuan
 Công viên nước Đầm Sen thưởng Tết hơn 14 tỷ đồng cho cán bộ nhân viên.

Năm 2020, Công viên nước Đầm Sen tiếp tục theo dõi và có kế hoạch để tham gia dự án Công viên nước thứ 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ước tính tổng doanh thu năm 2020 rơi vào khoảng 225 tỷ đồng, trong đó 115 tỷ đồng từ Công viên nước Đầm Sen, 6 tỷ đồng từ Thực phẩm Lotus Aroma và 5 tỷ đồng từ Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học Lotus Aroma. Phấn đấu chia cổ tức tối thiểu tỷ lệ 36%.

Hiện Công ty đang tiếp tục đầu tư Nhà máy sản xuất rượu Thanh Long tại Phan Thiết và dự án Viện nghiên cứu công nghệ Vi sinh LAABI. Phấn đấu sẽ cân đối được thu chi tại các đơn vị này ngay năm đầu tiên đi vào hoạt động.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này cũng sẽ bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị (trong đó một thành viên độc lập) cho nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị còn trình Đại hội thông qua việc chi khen thưởng trước cho cán bộ công nhân viên công ty trước Tết Nguyên Đán. Theo tờ trình, lâu nay Công viên nước Đầm Sen đều tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trước tết Nguyên Đán, và việc thông qua nghị quyết khen thưởng, thực hiện trước tết là dễ thực hiện. Tuy nhiên từ năm 2020 có thêm các đơn vị Rượu Thanh Long và viện nghiên cứu LAABI, nên công tác kiểm toán sẽ kéo dài.

Do vậy để đảm chăm lo đời sống nhân viên, đặc biệt dịp tết, nên công ty trình phương án chủ động chi tạm ứng khen thưởng hàng năm cho nhân viên trước tết Nguyên Đán, trong hạn mức nhất định và sẽ trình Đại hội sau đó.

Theo tờ trình trích khen thưởng, Công viên nước Đầm Sen sẽ trích 15% lợi nhuận sau thuế năm 2019 để thưởng cho cán bộ nhân viên. Theo đó, Công ty sẽ trích gần 14,3 tỷ để thưởng cho toàn bộ nhân viên trước Tết Nguyên đán 2020.

Như vậy, tổng mức chi cổ tức và thưởng nhân viên của Đầm Sen là hơn 86 tỷ đồng, suýt soát con số lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm là 95 tỷ đồng.

Anh Nhi

>> xem thêm

Bình luận(0)