Khối tài sàn đồ sộ của các tỷ phú Việt được Forbes vinh danh

Google News

Với 4,2 tỷ USD, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện vẫn là người giàu nhất tại Việt Nam. Xếp thứ 2 là CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo.

2022 là năm Việt Nam có nhiều đại diện nhất trong danh sách những người sở hữu tài sản tỷ USD của Forbes với 7 đại diện.
Đó là Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, CEO VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn.
Tại thời điểm tháng 4/2022, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần thứ 10 góp mặt trong sách của Forbes với tài sản 6,2 tỷ USD, đứng thứ 411 thế giới.
Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lần thứ 6 có tên trong danh sách, với tài sản 3,1 tỷ USD.
Khoi tai san do so cua cac ty phu Viet duoc Forbes vinh danh
 Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn là người giàu nhất Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet
Ông Hồ Hùng Anh lần thứ tư góp mặt trong danh sách với 2,3 tỷ USD. Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang xuất hiện trong danh sách năm thứ hai liên tiếp, với 1,9 tỷ USD. Tỷ phú thép Trần Đình Long sở hữu 3,2 tỷ USD. Ông Trần Bá Dương sở hữu 1,6 tỷ USD.
Đặc biệt, ông Bùi Thành Nhơn lần đầu xuất hiện trong danh sách của Forbes, với 2,9 tỷ USD, đứng thứ 1.053 thế giới.
Tuy nhiên, tính đến ngày 13/1/2023, ông Bùi Thành Nhơn không còn nằm trong danh sách tỷ phú của Forbes. Trong khi đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn dẫn đầu với 4,2 tỷ USD (giảm 2 tỷ USD so với hồi tháng 4/2022) và xếp thứ 664 thế giới.
CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo sở hữu 2,4 tỷ USD (giảm 700 triệu USD so với tháng 4/2022) và xếp thứ 1.288 trên thế giới.
"Vua thép" Trần Đình Long sở hữu khối tài sản tương đương 1,7 tủ USD (giảm 500 triệu USD so với hồi tháng 4/2022).
Tỷ phú Hồ Hùng Anh cũng sở hữu 1,7 tỷ USD (giảm 600 triệu USD so với đầu tháng 4/2022).
Tỷ phú Trần Bá Dương và Nguyễn Đăng Quang cùng sở hữu 1,5 tỷ USD. Ông Trần Bá Dương và gia đình được đưa vào danh sách của Forbes từ năm 2018. Hiện tại, khối tài sản của Chủ tịch Thaco chỉ giảm nhẹ 100 triệu USD so với hồi tháng 4/2022.

Video: Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV24


Hoàng Minh (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)