Lớp học “5 không” của cô giáo mắc bệnh xương thủy tinh
Lớp học không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án và không học phí của cô giáo bị mắc bệnh xương thủy tinh Nguyễn Thị Ngọc Tâm đã truyền cảm hứng cho nhiều người.
Mai Loan
Nguyễn Thị Ngọc Tâm (SN 1990, thôn Trại 4, xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) mắc căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh. Từ khi chào đời, cô đã phải chịu nhiều đau đớn do căn bệnh này gây ra. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Ngọc Tâm đã truyền cảm hứng về một tấm gương kiên cường, vượt qua số phận với lớp học “5 không” nổi tiếng.
Nụ cười rạng rỡ của cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tâm bên các học trò của lớp học 5 không đặc biệt.
Kiên cường vượt qua số phận
Trò chuyện với PV Tri thức và Cuộc sống, Nguyễn Thị Ngọc Tâm chia sẻ, Tâm bị mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh. Từ khi mới chào đời, một chân bị quặt lên trên bụng. Sau nhiều lần chữa trị, chân duỗi thẳng được, nhưng vẫn không thể đi lại.
“Tuổi thơ em không được vẹn tròn/ Khi em ra đời đôi chân không duỗi thẳng/ Tuổi thơ em cay đắng, thiệt thòi/ Không được nhảy dây, hái hoa, bắt bướm/ Em đã vượt lên sự nghiệt ngã của cuộc đời/ Bằng chiếc xe mẹ đưa em đi học/ Học làm người thêm yêu cuộc sống/ Yêu hòa bình và căm ghét chiến tranh/ Yêu hơn cả là cuộc sống màu xanh/ Chỉ có nụ cười trong suốt tuổi thơ…”, Tâm kể lại câu chuyện của đời mình trong bài thơ tự bạch.
Ngọc Tâm tại Lễ báo công, trao huy hiệu Bác Hồ cho 68 tấm gương điển hình tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh: Mai Loan.
Căn bệnh xương thủy tinh đã khiến Tâm chịu nhiều thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa. Hiểu khao khát muốn được đi lại của con, bố đã đóng chiếc xe tập đi bằng gỗ. Tâm cố gắng tập luyện, không biết bao lần bị ngã rạn xương, rồi phải tới bệnh viện bó bột, về nhà vẫn không bỏ cuộc. Cuối cùng, 9X cũng đành phải chấp nhận một sự thực, đó là không thể tự mình đi lại được, mà phải nhờ tới sự trợ giúp của người khác.
Nhưng có một khao khát không thể dập tắt được trong Tâm, đó là được đến trường, học chữ. Việc đến trường với bạn bè có thể giản đơn, nhưng với Tâm, đó là cả một sự nỗ lực lớn, không chỉ với bản thân mà cả gia đình. Thương con, bố mẹ cố hết sức để Tâm được đến trường như bạn bè. Quãng đường đến lớp không xa, nhưng mỗi chỗ xóc, xương của Tâm có thể bị gãy, gia đình phải chèn gối vào xe đạp để bảo vệ.
“Khi được đến lớp học tôi rất thích. Lúc đó, trong tâm hồn trẻ thơ, tôi ao ước trở thành cô giáo, giống như cô giáo dạy mình”, Tâm kể.
Học hết lớp 9, do đường đến trường mới xa hơn, sức khỏe lại yếu, việc học của Tâm phải dừng lại.
Lớp học “5 không” đặc biệt
Ước mơ làm cô giáo vẫn nguyên vẹn trong tâm hồn cô gái bé nhỏ ngồi xe lăn. Tuy nhiên, khi lớn lên, Tâm hiểu mình sẽ không thể trở thành cô giáo đứng trên bục giảng được. Đến năm 2014, Tâm quyết định kèm cho những học sinh đầu tiên, là những bạn ở gần nhà mình. Sau đó lớp học đông dần.
“Lớp học ‘Ngọc Tâm thủy tinh’ hay còn gọi lớp học ‘5 không’: Không phấn, không bảng, không bục giảng, không giáo án và không học phí”, Tâm chia sẻ.
Dù lớp học "5 không" đã bước sang năm thứ 19, nhưng Ngọc Tâm không nhận mình là cô giáo, mà chỉ là người kèm thêm cho các bạn học sinh. Ảnh: NVCC.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, cô giáo bé nhỏ ngồi lọt thỏm giữa các học sinh cũng thật đặc biệt, gồm các em từ lớp 1 đến lớp 8 đến từ nhiều nơi các nhau với đa môn học, có khi đang dạy em này Toán, lại chuyển sang em kia học tiếng Việt.
Mỗi khi các em chạy về báo kết quả tốt trong các kỳ thi, với Tâm, đó là niềm hạnh phúc lớn lao. Trong số những em học tại lớp, có những em được vào các đội tuyển học sinh giỏi, thi đậu vào những trường đại học top đầu.
Đến thời điểm hiện tại, lớp học của “Cô giáo xương thủy tinh” đã đi được chặng đường 19 năm. Thế nhưng, Tâm chưa bao giờ nhận mình là cô giáo.
“Cô Tâm chỉ là một học sinh hết lớp 9, nhưng lại kèm được các em từ lớp 1 đến lớp 8. Tôi chưa bao giờ nhận là cô giáo, mà chỉ là người kèm thêm cho các bạn học sinh”, cô giáo 9X chia sẻ.
Không quan trọng mình sống bao lâu, mà sống sâu và ý nghĩa thế nào
Gặp Ngọc Tâm tại Lễ báo công, trao huy hiệu Bác Hồ cho 68 tấm gương điển hình tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tâm chia sẻ niềm xúc động.
Ngày 22/3/2023, Ngọc Tâm Thủy Tinh vinh dự được tham dự sự kiện "Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2023" với chủ đề: "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0". Ảnh: NVCC.
“Có thể nói là vinh dự rất lớn, niềm bất ngờ, tạo thêm động lực để cho mình nhìn lại. Tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, thêm trách nhiệm, không chỉ với bản thân mình mà với cả với cộng đồng, xã hội. Bác Hồ đã nói: ‘Không có việc gì khó / Chỉ sợ lòng không bền / Đào núi và lấp biển / Quyết chí ắt làm nên’. Dù chúng ta là bất kỳ ai, nhưng nếu có ý chí, nghị lực, sẽ đạt được điều mình mong muốn”, Tâm nói.
Nhiều năm qua, những điều cô gái này làm được thực sự đã truyền cảm hứng về một nghị lực, nỗ lực không ngừng, đem lại những giá trị cho bản thân Tâm, mà còn cho cộng đồng, xã hội.
Với phương châm sống “không quan trọng mình sống bao lâu, quan trọng mình sống sâu và ý nghĩa như thế nào”, Tâm đã tích cực tham gia các hoạt động của hội người khuyết tật và nhiều chương trình thiện nguyện khác.
Tâm sáng lập Quỹ Học bổng Ngọc Tâm Thủy Tinh, dành những phần thưởng, những món quà động viên các em nhỏ vùng quê nghèo sau khi kết thúc học kỳ, kết thúc năm học.
Với mong muốn đem đến tri thức cho các em học sinh và người yêu sách, Tâm đã xây dựng không gian đọc Ngọc Tâm Thủy Tinh với trên 1.000 đầu sách. Tâm cũng gửi tặng trường Tiểu học nơi mình đã học 200 cuốn sách tiếng Anh tham khảo và 100 sách tổng hợp.
“Mỗi cuốn sách mở ra / Một bầu trời kiến thức / Dạy ta Nhân Tâm Đức / Góp sức vì cộng đồng”, Tâm viết.
Hiện tại, Tâm là Ủy viên Ban thường vụ Hội Người Khuyết tật tỉnh Nam Định, đồng Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh Nam Định. Với những nỗ lực, cố gắng của mình, Ngọc Tâm đã được trao tặng nhiều giải thưởng.
Tháng 1/2023, Tâm vinh dự nhận Giải thưởng Kova, hạng mục “Sống đẹp”. Năm 2022, cô lọt top 10 Gương mặt trẻ triển vọng 2022 lĩnh vực hoạt động xã hội; là một trong 5 nhân vật được vinh danh “Sống đẹp” do báo Thanh Niên tổ chức.
Năm 2021, Ngọc Tâm đạt danh hiệu Thanh niên tiêu biểu tỉnh Nam Định. Năm 2020, cô gái này được chọn là một trong 10 gương mặt tiêu biểu nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2020 do Trung ương Đoàn trao tặng; một trong 64 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu của chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt 2020”…
Mời quý độc giả xem video chia sẻ của cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Tâm, người sáng lập lớp học "5 không" đặc biệt truyền cảm hứng. Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện.
Theo quan niệm của tử vi phương Đông, năm Giáp Thìn 2024, 3 con giáp được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn nhất về đường tài lộc.
Tuổi Hợi (Những người sinh các năm 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): Trong danh sách 12 con giáp, tuổi Hợi là con vật đứng cuối cùng. Theo quan niệm tử vi học, những người tuổi Hợi là những người luôn làm việc chăm chỉ, thật thà, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác mà ít khi quan tâm đến việc có được báo đáp hay không. Luôn sống với sự vô tư nên người tuổi Hợi rất hay gặp được quý nhân, lúc nguy nan đều được giúp đỡ.
Năm Quý Mão 2023, do được thế cục tam hợp nâng đỡ, tuổi Hợi đã có một năm rất suôn sẻ, may mắn và dự đoán trong năm Giáp Thìn 2024 sắp tới, do Thìn và Hợi có mối quan hệ tương hợp nên tuổi Hợi vẫn sẽ tiếp tục có một năm đầy thành công, thịnh vượng về mặt tài chính.
Nếu biết tận dụng những ưu điểm lớn của người tuổi Hợi, như sự chăm chỉ, tích cực và thực tế cũng như biết nắm bắt các cơ hội tốt đến với mình, họ sẽ gặt hái được những thành quả ngọt ngào.
Chuyện tình cảm của tuổi Hợi được cho là cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Do đó, những người tuổi Hợi độc thân nên biết nắm bắt cơ hội này để tìm ý trung nhân hoặc tính chuyện trăm năm.
Tuổi Thân (Những người sinh các năm 1968, 1980, 1992, 2004, 2016): Bước vào năm cuối của hạn Tam tai, tức năm Giáp Thìn 2024, khó khăn sẽ biến mất, nhường chỗ cho những cơ hội tốt xuất hiện, giúp người tuổi Thân lật ngược thế cờ.
Tử vi học có nói, trong năm Giáp Thìn 2024, được thế cục tam hợp nâng đỡ, lại có sao Tam Thai chiếu mệnh nên nếu xét trên phương diện tài lộc, tuổi Thân sẽ là con giáp gặt hái nhiều thành công nhất nhì trong năm Giáp Thìn. Có thể nói, họ đi đến đâu cũng nhìn thấy cơ hội, đầu tư vào đâu cũng dễ thu được thành quả đáng ngưỡng mộ.
Ngoài ra, được sao Quốc Ấn hỗ trợ, người tuổi Thân sẽ có nhiều tin vui trên con đường công danh, sự nghiệp, khả năng thăng quan tiến chức rất cao, được cấp trên coi trọng.
Nếu biết hạn chế những điểm yếu, đồng thời tận dụng tất cả những thế mạnh, ví dụ như sự thông minh, nhanh trí, khả năng sáng tạo vô hạn cùng mối quan hệ của mình để đầu tư, kinh doanh, tuổi Thân sẽ thu được nhiều lợi nhuận trong năm Giáp Thìn 2024.
Tuổi Tý (Những người sinh các năm 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): Năm Quý Mão 2023 tuổi Tý khá sóng gió, vì là năm tam tai thứ 2 nên ít nhiều bị cản trở, ngáng đường, cơ hội tốt hầu như không xuất hiện, thì sang năm Giáp Thìn 2024, họ sẽ như cá lội ngược dòng ngoạn mục, dần trở lại quỹ đạo của mình, ngày càng tỏa sáng rực rỡ.
Khó khăn qua đi, vận may dần tới do có sự hỗ trợ của các sao tốt như Kim Quỹ, Lục Tốn, Thiên Tướng, tuổi Tý được cho là sẽ có nhiều cơ hội đạt được sự giàu có trong sự nghiệp và viên mãn trong cuộc sống nói chung. Những người tuổi Tý dám nắm bắt thời cơ dự đoán sẽ có những bước đột phá không ngờ.
Tử vi học có nói, dù là tiếp tục công việc hiện tại hay chuyển sang một lĩnh vực khác hoàn toàn mới, dù làm công ăn lương hay tự đầu tư thì tuổi Tý đều sẽ có cơ hội thể hiện được bản lĩnh tuyệt vời của mình, từ đó gặt hái được những thành công lớn về mặt tài chính, thu nhập ngày càng tăng, cuộc sống được cải thiện rõ rệt.
Trong năm Giáp Thìn, theo các chuyên gia phong thủy, vận may vẫn luôn ở cạnh bên nên tuổi Tý không cần quá thận trọng mà có thể tự tin khai phá những mảnh đất tiềm năng mới. (* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm).
Ngoài phòng thủ, Vạn Lý Trường Thành được xây với mục đích không ngờ
Với niên đại hơn 2.300 tuổi, Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc đã chứng kiến hàng trăm trận chiến lớn nhỏ. Ngoài vai trò phòng thủ, công trình kỳ vĩ này được xây dựng với một mục đích khác.
Vạn Lý Trường Thành nổi tiếng Trung Quốc là công trình kiến trúc dài nhất mà con người từng xây dựng. Theo đo đạc của các chuyên gia, tổng chiều dài của công trình khổng lồ này là hơn 21.000 km. Chiều cao trung bình bức tường 7m so với mặt đất.
Một hố sụt bất ngờ xuất hiện trước đền Pantheon ở Rome, Italy qua đó phát lộ một "kho báu". Đó là một con phố của người La Mã có niên đại gần 2.000 tuổi.
Kỹ sư radar Filippo Biondi tuyên bố đã có bằng chứng chắc chắn về sự tồn tại của một quần thể công trình ngầm khổng lồ nằm bên dưới khu phức hợp Giza, Ai Cập.
Vườn quốc gia Bryce Canyon (Mỹ) nổi tiếng toàn cầu với các cấu trúc đá “hoodoo” độc đáo, tạo nên cảnh quan siêu thực không có ở bất cứ nơi nào trên Trái Đất.
Vườn quốc gia Bryce Canyon (Mỹ) nổi tiếng toàn cầu với các cấu trúc đá “hoodoo” độc đáo, tạo nên cảnh quan siêu thực không có ở bất cứ nơi nào trên Trái Đất.
Kỹ sư radar Filippo Biondi tuyên bố đã có bằng chứng chắc chắn về sự tồn tại của một quần thể công trình ngầm khổng lồ nằm bên dưới khu phức hợp Giza, Ai Cập.
Một hố sụt bất ngờ xuất hiện trước đền Pantheon ở Rome, Italy qua đó phát lộ một "kho báu". Đó là một con phố của người La Mã có niên đại gần 2.000 tuổi.
Các nhà khảo cổ đã có phát hiện mới về cấu trúc không gian thiêng tại Mỹ Sơn, đặc biệt là quanh khu vực tháp K – “cửa ngõ” ít được biết tới của thánh địa.
Mặt vòng cổ bằng đá sa thạch có hình dạng giống búa của Thần Thor được tìm thấy ở Iceland, cho thấy người Viking có truyền thống chế tác đá điêu luyện.