Chùm ảnh hiếm hoi về Chùa Hương năm 1927

Google News

Chùa Hương hay còn gọi là chùa Hương Tích, thuộc địa phận huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Quần thể chùa Hương là một phức hợp rộng lớn của chùa Phật giáo và đền thờ được xây dựng trong các dãy núi đá vôi có từ hàng triệu năm trước.

Chùa Hương khai hội mùng 6 tháng Giêng hàng năm và là 1 trong các ngôi chùa có lượng du khách hàng hương về chiêm bái lễ hội lớn nhất Việt Nam với khoảng 5-7 triệu du khách mỗi năm.

Dưới đây là vài bức ảnh hiếm hoi về Chùa Hương năm 1927 (thực tế là một phần của Chùa Thiên Trù-PV) được các nhiếp ảnh xưa ghi lại bằng những thước phim đen trắng.

Chúng ta cùng nhìn lại Chùa Hương Tích năm 1927 trông ra sao nhé. Nguồn ảnh: Diễn đàn văn hóa Đông Á.

Chum anh hiem hoi ve Chua Huong nam 1927

Cổng chùa nhìn từ xa, với những cây sung lớn bên đường.

Chum anh hiem hoi ve Chua Huong nam 1927-Hinh-2

Tượng Phật và đồ cúng lễ được nhân dân dâng tiến.

Chum anh hiem hoi ve Chua Huong nam 1927-Hinh-3

Phía sau cổng tam quan của chùa Hương.

Chum anh hiem hoi ve Chua Huong nam 1927-Hinh-4

Các bức Đại tượng trong chùa.

Chum anh hiem hoi ve Chua Huong nam 1927-Hinh-5

Trước đây, chùa Hương thuộc tỉnh Hà Đông, sau đó là Hà Tây và nay thuộc địa phận TP Hà Nội.

Chum anh hiem hoi ve Chua Huong nam 1927-Hinh-6

Chum anh hiem hoi ve Chua Huong nam 1927-Hinh-7

Cổng chùa Hương trong một ngày mưa gió.

Chum anh hiem hoi ve Chua Huong nam 1927-Hinh-8

Nhìn từ phía dưới lên các bậc thềm...

Chum anh hiem hoi ve Chua Huong nam 1927-Hinh-9

Lễ khai hội chùa Hương năm 2019.  
Theo Nam Phương/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)