6 loại cây xua tan lộc khí, tuyệt đối không trồng trước cửa nhà

Google News

Nếu bạn muốn mọi việc trong nhà may mắn, hạnh phúc thì đừng bao giờ trồng 6 loại cây này trước của nhà kẻo ngăn cản lộc khí.

Cây hoa đại

Bình thường cây hoa đại hay còn gọi là hoa sứ thường được trồng ở chùa miếu, nghĩa trang... những nơi mang tính tâm linh cao. Chính vì vậy, bạn không nên trồng loại hoa này trước cửa nhà bởi chúng dễ dẫn dụ âm khí, những linh hồn không nơi nương tựa. Chúng sẽ tạo ra những quấy phá, ngăn cản tài lộc may mắn tiến vào nhà bạn. 

Cây mít

Trong dân gian ông bà ta xưa thường có câu “cây mít có ma, cây đa có thần”. Câu này ám chỉ việc trồng cây mít trước của nhà sẽ thu hút tà khí, quỷ ma trú ngụ. Điều này làm ảnh hưởng xấu đến thần và sức khỏe những người trong gia đình.

Ngoài ra, mít là loại cây rụng nhiều lá, quá mít hư dễ rụng, gây mùi hôi thối, thu hút nhiều ruồi nhặng không tốt cho sức khỏe con người.

Cây xương rồng

Theo phong thủy, tuyệt đối không được trồng xương rồng trước của nhà. Nguyên nhan là vì cây xương rồng nhiều gai góc mà trồng ngay trước cửa sẽ ngăn cản Thần tài đến nhà bạn. Ngoài ra, cây xương rồng phát triển nhanh mạnh, hút hết tài khí của những vật xung quanh, bao gồm cả tài lộc nhà bạn.

Một số người còn quan niệm rằng, xương rồng hút âm khí, gây nên sự ảm đạm, thiếu sức sống, không thích hợp để trồng trước cửa nhà.

6 loai cay xua tan loc khi, tuyet doi khong trong truoc cua nha

Cây liễu

Cây liễu xanh tươi, dễ trồng, dễ sống thường được trồng ở nơi công cộng. Tuy nhiên, không nên trồng cây liễu trước cửa nhà bởi cành liễu rủ xuống ngầm ám chỉ gia đình thiếu sức sống, khó vươn lên để đạt được sự thịnh vượng và giàu có.

Ngoài ra, từ “liễu” nghe âm gần giống với từ “lưu”, tức là chảy đi, đổ đi mất đi. Trồng liễu trước cửa nhà nghĩa là bị trôi mất của cải tài sản, gặp những hoạ không hay.

Cây liễu còn thuộc về phần âm, sẽ dễ dẫn dụ âm khí đến nhà, làm mất cân bằng âm dương, khiến ngôi nhà trông ảm đảm, thiếu sức sống.

Cây đa

Theo quan niệm dân gian, "cây đa có thần" nó thường được trồng ở nơi linh thiêng. Vì vậy, cây đa chỉ thích hợp trồng ở các đình, chùa, miếu,… Gốc rễ của cây đa thường to và thô nên dễ khiến cho địa hình đất đai lồi lõm và gây ra sự mất cân bằng cho ngôi nhà.

Bên cạnh đó, cây đa cũng là loại cây rất thu hút âm khí, tạo sự u ám, buồn chán, khiến gia chủ khó đạt được sự thịnh vượng trong công việc và cuộc sống.

6 loai cay xua tan loc khi, tuyet doi khong trong truoc cua nha-Hinh-2

Cây dâu tằm

Trong tiếng Hán, cây dâu đọc là "tang" cùng âm với tang ma, tang tóc trong tiếng Việt, là biểu hiện của sự chết chóc, những điều không may.

Ngoài ra, trong dân gian cây dâu còn được dùng để trừ tà ma nhưng không nên trồng loại cây này trước cửa nhà để tránh xui xẻo, tai ương có thể xảy ra.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm

Theo Minmin/Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)