Cận cảnh bức trang do Hitler vẽ được đem đấu giá

Google News

(Kiến Thức) - Bức tranh mầu nước có tên "Tòa thị chính cũ" do trùm phát xít Hitler vẽ được bày bán đấu giá với hy vọng thu về hàng chục nghìn USD.

Hãng Weidler ở thành phố Nuremberg cho biết bức tranh có tựa đề The Old Town Hall (tạm dịch Tòa thị chính cũ) do trùm phát xít Hitler phóng tác vào năm 1914 hoặc 1915 mô tả một văn phòng hộ tịch ở Munich đang được bày bán đấu giá theo yêu cầu của 2 chị em ở bang Hesse là cháu của người đã mua nó tại một phòng tranh vào năm 1916.
Bức tranh được bán kèm với giấy tờ mua bán gốc cùng giấy chứng nhận xác thực có chữ ký  của Albert Bormann, em trai của Martin Bormann, chánh văn phòng cho Hitler
Trước đó, 5 bức tranh của Hitler cũng đã được bày bán. Bức bán gần đây nhất hãng Weidler thu về 40.000 USD vào tháng 1/2012. 
Số tiền thu được từ việc bán bức "The Old Town Hall" sẽ được trích 10% cho quỹ từ thiện dành cho trẻ khuyết tật.
Tuấn Lê

Bình luận(0)