Hé lộ cách thức tịnh thân đối với các cung nữ Trung Hoa

Có thể nói đây chính là một trong những sự tàn khốc của xã hội phong kiến.

Hoàng đế ngày xưa luôn có nhiều người hầu hạ, ngoài thái giám còn có nhiều cung nữ phục vụ Hoàng đế. Những cung nữ này có thể xuất thân từ các gia đình thường dân, nhưng một số khác là từ nhóm người thuộc các gia tộc bị phạm tội hoặc tù binh.
Những nữ nhân này nếu có dung mạo xuất chúng thì sẽ có cơ hội trở thành phi tần của Hoàng đế nhưng nếu chỉ có nhan sắc tầm thường thì chỉ làm cung nữ. Trước khi vào cung, các nữ nhân này sẽ phải học rất nhiều quy tắc và nếu muốn trở thành người hậu hạ cho Hoàng đế và Hoàng hậu thì họ phải có biểu hiện rất xuất sắc. Các cung nữ cao cấp được gọi là Nữ quan, hoặc Nội quan.
Đối với các phi tần trong hậu cung, sự tồn tại của những nữ quan này là một trong những điều nhức nhối nhất, bởi họ có thể đe dọa địa vị của các phi tần. Bên cạnh đó, Hoàng đế và Hoàng tử cũng đặc biệt chú ý đến cách đối xử với những nữ quan đó, nếu có lỡ sủng ái cũng không thể để lại giọt máu hoàng tộc. Và để đảm bảo họ không thể có thai là làm mất khả năng sinh sản.
He lo cach thuc tinh than doi voi cac cung nu Trung Hoa
Ảnh minh họa. 
Vậy thì quá trình tịnh thân các nữ quan như thế nào? Có thể nói đây chính là một trong những sự tàn khốc của xã hội phong kiến.
Có tài liệu ghi lại rằng, vào thời nhà Đường, những nữ nhân này sẽ được cho uống một bát thuốc có tác dụng gây mê, họ sẽ bị trói vào một cây cột sau đó dùng một dụng cụ đặc biệt đâm vào bên trong cơ thể để kéo tử cung ra ngoài. Không ít người đã chết vì phương pháp này.
Vào thời nhà Tống, những nữ nhân này sẽ được cho uống một bát thuốc có tác dụng gây mê, sau đó dùng gậy đánh mạnh vào phần bụng dưới của họ, làm cho tử cung tổn thương và từ đó khiến họ mất đi khả năng sinh sản.
Đến thời nhà Thanh, việc tịnh thân các cung nữ đã dần biến mất nhưng không có nghĩa là địa vị của họ được cải thiện hơn. Một khi đã vào cung thì nỗi đau sẽ là thứ luôn đồng hành với họ.

Thảm án phi tần gian díu thái giám khiến Tử Cấm Thành chìm trong ''biển máu''

(Kiến Thức) - Tử Cấm Thành là nơi ở của nhiều hoàng đế Trung Quốc dưới thời phong kiến. Nơi đây từng xảy ra một vụ thảm án kinh hoàng khi phi tần thông dâm với thái giám bị xử chết. Không những vậy, gần 3.000 phi tần, cung nữ, thái giám cũng bị giết chết. 

Tham an phi tan gian diu thai giam khien Tu Cam Thanh chim trong ''bien mau''
 Trong suốt hàng trăm năm, Tử Cấm Thành là nơi ở của hoàng đế Trung Quốc và hậu cung. Chăm lo chuyện "chăn gối" của nhà vua là hậu cung gồm hàng trăm, hàng ngàn phi tần, mỹ nữ. 

Ảnh: Đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nghệ cách đây gần 100 năm

Những bức ảnh hiếm hoi được chụp vào khoảng 1920-1929 hé lộ một phần bức tranh cuộc sống đậm bản sắc văn hóa của bà con dân tộc thiểu số ở các huyện Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Tương Dương của tỉnh Nghệ An.

Anh: Dong bao dan toc thieu so Tay Nghe cach day gan 100 nam
 3 người đàn ông làm nghề săn bắn tại Mường Típ, Kỳ Sơn năm 1920.

Phát hãi hình phạt đẫm máu dành cho cung nữ thời phong kiến

(Kiến Thức) - Không ít cô gái vào cung với hy vọng sẽ một ngày được hoàng đế Trung Quốc ân sủng và trở thành phi tần. Thế nhưng, cung nữ thời phong kiến có cuộc sống khắc nghiệt và đối mặt với nhiều hình phạt đẫm máu trong cuộc chiến chốn hậu cung.

Phat hai hinh phat dam mau danh cho cung nu thoi phong kien
 Cuộc sống xa hoa, lộng lẫy của hoàng cung khiến một số cô gái tình nguyện nhập cung làm cung nữ. Những cung nữ thời phong kiến này hy vọng sẽ có một ngày được hoàng đế Trung Quốc để mắt tới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới