Hàn Quốc bắt thuyền trưởng phà Sewol

(Kiến Thức) - Hàn Quốc vừa ra lệnh bắt thuyền trưởng của phà Sewol do bất cẩn trong khi lái phà và vi phạm luật hàng hải.

Thuyền trưởng của phà Sewol vừa bị bắt, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin tối ngày 18/4.
Theo Yonhap, thuyền trưởng Lee Joon-seok sẽ phải đối mặt với lời buộc tội bất cẩn khi thực thi nhiệm vụ và vi phạm luật hàng hải. Tòa án địa phương đã ra lệnh bắt ông Lee Joon-seok và 2 thuyền viên khác.
Theo các nhân viên điều tra, thuyền trưởng Lee đã không ở vị trí lái khi xảy ra sự cố. Người ở vị trí lái khi đó là thuyền phó số 3- một thủy thủ 26 tuổi và mới chỉ có 1 năm kinh nghiệm lái phà.
Các nhà điều tra đang tập trung vào cú chuyển hướng đột ngột của phà Sewol trước khi lật cũng như việc liệu lệnh sơ tán có thể giúp cứu nhiều người hơn không.
Theo các nhân chứng, thuyền trưởng Lee Jun-seok là một trong những người đầu tiên rời phà Sewol. Việc này đã vi phạm luật hàng hải Hàn Quốc. Theo đạo luật này, thuyền trưởng và các nhân viên cao cấp phải là những người rời tàu cuối cùng sau khi tất cả các hành khách rời tàu an toàn.
Thuyền trưởng Lee Jun-seok của phà Sewol bị bắt tối 18/4.
 Thuyền trưởng Lee Jun-seok của phà Sewol bị bắt tối 18/4.
Thuyền trưởng Lee Jun-seok cũng bị nghi ngờ đã hướng dẫn các hành khách giữ nguyên chỗ ngồi ngay cả khi chiếc phà đang lật về bên trái.
350 người trong số hành khách trên phà Sewol là các học sinh đến từ trường trung học Danwoo ở Ansan, ngoại ô Seoul. Những học sinh này đang trong chuyến đi thăm quan cùng nhà trường.
Hiệu phó Kang Min-kyu của trường Danwon – người được cứu từ vụ lật phà, đã tử tự tại đảo Jindo vào ngày 18/4.
Nỗ lực tìm kiếm 268 nạn nhân khác bị mất tích vẫn gặp rất nhiều khó khăn do tầm nhìn kém và sóng mạnh. Cho đến chiều ngày 18/4, đã có 28 người thiệt mạng và 179 người được cứu. Phà Sewol bị lật trong khi đi từ Incheon đến hòn đảo du lịch Jeju ở phía nam Hàn Quốc.

Thương tâm tin nhắn của học sinh trong vụ chìm tàu Hàn Quốc

Những dòng tin nhắn của các em học sinh gửi tới cha mẹ trong giây phút khủng khiếp khi con tàu chìm xuống biển khiến nhiều người không khỏi xúc động.

“Bố ạ, đừng quá lo lắng. Con vừa mặc một chiếc áo phao”, một nữ sinh 18 tuổi có họ là Shin nhắn tin cho bố của cô, MBC News đưa tin.
Thương tâm tin nhắn của học sinh trong vụ chìm tàu Hàn Quốc.
 Thương tâm tin nhắn của học sinh trong vụ chìm tàu Hàn Quốc.

Toàn cảnh cuối tuần biến động tại miền đông Ukraine

(Kiến Thức) - Cùng xem lại hình ảnh thay lời muốn nói về cuối tuần leo thang biến động ở Ukraine.

Nhiều tòa nhà chính quyền ở thành phố Donetsk đã bị người biểu tình thân Nga chiếm đóng. Trong ảnh là thành viên lực lượng cảnh sát chống bạo động Berkut của chính quyền Ukraine cũ đang tiến vào trụ sở cảnh sát ở thành phố Donetsk.

Nhiều tòa nhà chính quyền ở thành phố Donetsk đã bị người biểu tình thân Nga chiếm đóng. Trong ảnh là thành viên lực lượng cảnh sát chống bạo động Berkut của chính quyền Ukraine cũ đang tiến vào trụ sở cảnh sát ở thành phố Donetsk.

Khủng hoảng Ukraine: lộ kế hoạch B của Tổng thống Putin

(Kiến Thức) - Nếu kế hoạch liên bang hóa Ukraine thất bại, Tổng thống Nga Putin có thể sẽ dùng tới phương án B, đó là triển khai 40.000 binh sĩ ở dọc biên giới nước này.

Các chuyên gia phân tích cho rằng, Nga hy vọng khu miền đông Ukraine nhận được nhiều quyền tự trị hơn và không tính tới chuyện lặp lại viễn cảnh giống ở Crimea. Thực tế, Tổng thống Putin đã điều hàng nghìn binh sĩ dọc biên giới phía đông giáp với Ukraine. Đây được coi là lời nhắc nhở về cam kết của ông trong việc bảo vệ những người Nga sinh sống ở quốc gia láng giềng.
Tuy nhiên, việc can thiệp quân sự chỉ là phương án B của ông Putin. Thay vì lặp lại việc làm ở Crimea, điện Kremlin chỉ muốn chính quyền Kiev liên tục cân bằng giữa phương Tây và Nga. Việc tăng quyền tự chủ ở khu vực miền đông (vốn chủ yếu sử dụng tiếng Nga) sẽ giúp nước này có thêm quyền phủ quyết thông qua sự ảnh hưởng của họ trong cộng đồng nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine.

Đọc nhiều nhất

Tin mới