Hà Nội nghiên cứu đỗ xe theo ngày chẵn lẻ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chungcho biết TP. Hà Nội đã giao Sở GTVT nghiên cứu, xây dựng phương án cho phép đỗ xe một bên đường thay vì đỗ hai bên như lâu nay.

Thông tin với cử tri quận Hoàn Kiếm về việc thiếu bãi đỗ xe công cộng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết ngày 16/8, Thường trực Thành ủy sẽ họp cho ý kiến đề án hạn chế phương tiện cá nhân và xây dựng hệ điều hành giao thông thông minh.
Ông Chung cho biết Hà Nội đã thuê một đơn vị của Nhật thiết kế, quy hoạch không gian ngầm tại 5 địa điểm dự kiến làm bãi xe, gồm: quảng trường Cách mạng tháng 8, công viên Thống Nhất, Thủ Lệ, Thanh Nhàn, cung thể thao Quần Ngựa.
Ha Noi nghien cuu do xe theo ngay chan le
Đường Kim Mã, Hà Nội dày đặc ôtô sau một cơn mưa - Ảnh: M.QUANG
Ông Chung cũng cho biết TP đã giao Sở GTVT nghiên cứu, xây dựng phương án cho phép đỗ xe một bên đường thay vì đỗ hai bên như lâu nay.
“Có thể nghiên cứu ngày chẵn thì đỗ bên lề đường số chẵn, ngày lẻ đỗ bên số lẻ để đảm bảo công bằng. Biện pháp đỗ luân phiên này được nhiều nước áp dụng. Hiện nay đang thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ trên phố Dã Tượng” - ông Chung cho biết.
Về việc thực hiện giờ đổ rác, theo ông Chung, mỗi năm TP chi khoảng 3.000 tỷ đồng cho việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.
“Tới đây thành phố sẽ đẩy mạnh cơ giới hóa để nâng năng suất và giảm chi phí. TP cũng đang cân nhắc việc quy định người dân bỏ rác ra điểm tập kết từ 17g đến 19g hay từ 20g đến 22g. Qua khảo sát thực tế cho thấy ở khung giờ thứ nhất có hiện tượng người dân bỏ rác xong thì người khác đến bới nhặt nhựa, nylon làm mất vệ sinh. Do đó, TP dự kiến đưa ra quy định theo hướng mỗi ngày người dân bỏ rác một lần vào khung giờ 20-22g”- ông Chung cho biết.

Ảnh: Cụ ông 104 tuổi ở Bắc Ninh có bàn chân kỳ lạ

Cụ Nguyễn Đình Phương (104 tuổi, người Bắc Ninh) có đôi bàn chân giao chỉ kỳ lạ, xòe ra như cái chổi nên chưa một lần đi vừa giày dép.

Dù tuổi đã cao hơn một thế kỷ nhưng hàng ngày cụ Nguyễn Đình Phương (sinh năm 1912, trú tại thôn Bàng, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) vẫn khỏe mạnh. Hiện cụ sống cùng cô con gái út là bà Nguyễn Thị Thiện trong căn nhà khang trang ngay cạnh trụ sở UBND xã Mão Điền. Cụ Phương có 6 con, người lớn nhất đã 82 tuổi.
Dù tuổi đã cao hơn một thế kỷ nhưng hàng ngày cụ Nguyễn Đình Phương (sinh năm 1912, trú tại thôn Bàng, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) vẫn khỏe mạnh. Hiện cụ sống cùng cô con gái út là bà Nguyễn Thị Thiện trong căn nhà khang trang ngay cạnh trụ sở UBND xã Mão Điền. Cụ Phương có 6 con, người lớn nhất đã 82 tuổi. 
Điều đặc biệt ở cụ Phương là có đôi bàn chân không giống ai. Bàn chân cụ khá to với hai ngón cái xòe ra đặc trưng của người Giao Chỉ. Cụ ngồi luôn phải duỗi thẳng 2 chân ra và ít khi khoanh lại vì bàn chân quá to. Cùng ngắm hình ảnh cụ ông có bàn chân Giao chỉ kỳ lạ.
Điều đặc biệt ở cụ Phương là có đôi bàn chân không giống ai. Bàn chân cụ khá to với hai ngón cái xòe ra đặc trưng của người Giao Chỉ. Cụ ngồi luôn phải duỗi thẳng 2 chân ra và ít khi khoanh lại vì bàn chân quá to. Cùng ngắm hình ảnh cụ ông có bàn chân Giao chỉ kỳ lạ.

Điểm lại những vụ ngáo đá đốt nhà đáng sợ gây xôn xao

(Kiến Thức) - Mới đây, vụ việc thanh niên nghi ngáo đá đốt nhà tại phố Tây Sài Gòn gây xôn xao, không ít lần các vụ cháy lớn là do người ngáo đá gây ra.

Thông tin trên báo Lao Động, ngày 6/11, một vụ cháy nhà kèm theo tiếng nổ lớn đã xảy ra tại hẻm 148 đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), khiến hàng trăm du khách hoảng loạn. Một số người dân gần hiện trường cho biết, trước khi đám cháy bùng lên, họ thấy có một thanh niên leo lên mái rồi la hét, đòi đốt nhà. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ.
Thông tin trên báo Lao Động, ngày 6/11, một vụ cháy nhà kèm theo tiếng nổ lớn đã xảy ra tại hẻm 148 đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), khiến hàng trăm du khách hoảng loạn. Một số người dân gần hiện trường cho biết, trước khi đám cháy bùng lên, họ thấy có một thanh niên leo lên mái rồi la hét, đòi đốt nhà. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ. 
Ban đầu, nguyên nhân vụ việc được cho là do thanh niên ngáo đá đốt nhà. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, vụ cháy đã được dập tắt, tuy không có thiệt hại về người song toàn bộ căn nhà bị cháy rụi, hai căn nhà kế bên cũng chịu ảnh hưởng. Nguồn ảnh: Dân Việt.
Ban đầu, nguyên nhân vụ việc được cho là do thanh niên ngáo đá đốt nhà. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, vụ cháy đã được dập tắt, tuy không có thiệt hại về người song toàn bộ căn nhà bị cháy rụi, hai căn nhà kế bên cũng chịu ảnh hưởng. Nguồn ảnh: Dân Việt.
Trước đó, hồi tháng 9, Báo Giao thông đưa tin, 4 chiến sĩ công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã bị thương khi khống chế đối tượng thanh niên ngáo đá đốt nhà trên địa bàn. Nguyễn Thanh Phong (22 tuổi) đã sử dụng ma túy đá, sau đó, khóa cổng nhà, đốt cháy nhiều đồ đạc bên trong, sau đó ngồi ôm bình gas (loại 12kg), dọa sẽ châm lửa để tự sát. Nguồn ảnh: Giao thông.
Trước đó, hồi tháng 9, Báo Giao thông đưa tin, 4 chiến sĩ công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã bị thương khi khống chế đối tượng thanh niên ngáo đá đốt nhà trên địa bànNguyễn Thanh Phong (22 tuổi) đã sử dụng ma túy đá, sau đó, khóa cổng nhà, đốt cháy nhiều đồ đạc bên trong, sau đó ngồi ôm bình gas (loại 12kg), dọa sẽ châm lửa để tự sát. Nguồn ảnh: Giao thông.
Tháng 8 vừa qua, sự việc người đàn ông khoảng 40 tuổi (ở phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM) có biểu hiện ngáo đá, đuổi đánh vợ con khiến nhiều người xôn xao. Sau khi lực lượng công an đến khuyên can còn bị đối tượng cầm dao đuổi chém. Sau khi chém 2 công an bị thương, người đàn ông đóng cửa nhà cố thủ, tự châm lửa đốt cháy nhà mình. Nguồn ảnh: Zing.
Tháng 8 vừa qua, sự việc người đàn ông khoảng 40 tuổi (ở phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM) có biểu hiện ngáo đá, đuổi đánh vợ con khiến nhiều người xôn xao. Sau khi lực lượng công an đến khuyên can còn bị đối tượng cầm dao đuổi chém. Sau khi chém 2 công an bị thương, người đàn ông đóng cửa nhà cố thủ, tự châm lửa đốt cháy nhà mình. Nguồn ảnh: Zing.
Ngày 27/2, Báo công an nhân dân có đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Anh Dũng (36 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phố Trần Quý Cáp, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về hành vi giết người. Dũng nghiện ma túy, từng có 3 tiền sự và chồng của nạn nhân là dân chơi ma túy tổng hợp có mối quan hệ khăng khít với nhau. Tuy nhiên, Dũng đã nhẫn tâm dùng lửa đốt vợ, con của người bạn thân đang ở nhờ nhà của anh ta. Rất may, mẹ con nạn nhân may mắn thoát nạn. Ảnh hiện trường vụ đốt nhà, giết người tại Long Biên. Nguồn ảnh: CAND.
Ngày 27/2, Báo công an nhân dân có đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Anh Dũng (36 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phố Trần Quý Cáp, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về hành vi giết người. Dũng nghiện ma túy, từng có 3 tiền sự và chồng của nạn nhân là dân chơi ma túy tổng hợp có mối quan hệ khăng khít với nhau. Tuy nhiên, Dũng đã nhẫn tâm dùng lửa đốt vợ, con của người bạn thân đang ở nhờ nhà của anh ta. Rất may, mẹ con nạn nhân may mắn thoát nạn. Ảnh hiện trường vụ đốt nhà, giết người tại Long Biên. Nguồn ảnh: CAND.
Không chỉ đốt nhà, nhiều thanh niên phê thuốc còn gây nhiều thương tích cho những người xung quanh. Sự việc xảy ra vào chiều 9/3 trên đường Châu Văn Liêm (phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Nghi can được xác định là Hà Trí Hậu (29 tuổi, ngụ phường An Lạc). Người đân địa phương thấy Hậu la hét, tự tay đốt nhà. Nguồn ảnh: Zing.
Không chỉ đốt nhà, nhiều thanh niên phê thuốc còn gây nhiều thương tích cho những người xung quanh. Sự việc xảy ra vào chiều 9/3 trên đường Châu Văn Liêm (phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Nghi can được xác định là Hà Trí Hậu (29 tuổi, ngụ phường An Lạc). Người đân địa phương thấy Hậu la hét, tự tay đốt nhà. Nguồn ảnh: Zing.
Không chỉ có vậy, đối tượng cầm theo hung khí lao ra đường để tìm người chém. Khi thấy người hàng xóm, Hậu vung dao chém ngang cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ, đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ảnh hung khí mang theo người của Hậu. Nguồn ảnh: Zing.
Không chỉ có vậy, đối tượng cầm theo hung khí lao ra đường để tìm người chém. Khi thấy người hàng xóm, Hậu vung dao chém ngang cổ khiến nạn nhân gục tại chỗ, đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ảnh hung khí mang theo người của Hậu. Nguồn ảnh: Zing.
Ngày 7/11/2015, do phê ma túy đá, Trần Khánh Phú (29 tuổi, ở ngõ Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng) mang dao chạy khắp phố, đuổi bắt hàng xóm. Vụ việc khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy. Tức giận vì không hành hung được ai, Phú đã về nhà đập phá đồ đạc rồi tự châm lửa đốt nhà mình. Ngọn lửa đang lan sang nhà hàng xóm, toàn bộ đồ đạc trong nhà Phú cũng bị thiêu rụi. Ảnh căn nhà tan hoang sau khi bị chủ nhân đốt. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ.
Ngày 7/11/2015, do phê ma túy đá, Trần Khánh Phú (29 tuổi, ở ngõ Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng) mang dao chạy khắp phố, đuổi bắt hàng xóm. Vụ việc khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy. Tức giận vì không hành hung được ai, Phú đã về nhà đập phá đồ đạc rồi tự châm lửa đốt nhà mình. Ngọn lửa đang lan sang nhà hàng xóm, toàn bộ đồ đạc trong nhà Phú cũng bị thiêu rụi. Ảnh căn nhà tan hoang sau khi bị chủ nhân đốt. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ. 
Sử dụng ma túy đá gây ảo giác khiến Nguyễn Tấn Lực (42 tuổi, ngụ phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) rơi vào ảo giác. đập phá đồ đạc nhà mình rồi sang tưới xăng đốt phòng trọ hàng xóm. Sau đó, đối tượng ngăn cản, dọa chém bất cứ ai đến dập tắt đám cháy. Nguồn ảnh minh họa: Đời sống pháp luật.
Sử dụng ma túy đá gây ảo giác khiến Nguyễn Tấn Lực (42 tuổi, ngụ phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu) rơi vào ảo giác. đập phá đồ đạc nhà mình rồi sang tưới xăng đốt phòng trọ hàng xóm. Sau đó, đối tượng ngăn cản, dọa chém bất cứ ai đến dập tắt đám cháy. Nguồn ảnh minh họa: Đời sống pháp luật.
Năm 2014, vụ việc một thanh niên ở Hải Phòng do sử dụng ma túy đá đã đốt nhà và dí dao vào cổ con trai 6 tuổi dọa giết khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Nguyễn Văn Nguyên (26 tuổi, ở thôn Xuân Áng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão (TP Hải Phòng)) đã phóng hỏa đốt nhà, đồng thời còn dí dao vào cổ chính đứa con trai nhỏ của mình uy hiếp, dọa giết bất cứ ai vào dập lửa. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản trong nhà như giường, tủ, 3 xe máy, 2 xe đạp... bị cháy rụi. Nguồn ảnh: Người lao động.
Năm 2014, vụ việc một thanh niên ở Hải Phòng do sử dụng ma túy đá đã đốt nhà và dí dao vào cổ con trai 6 tuổi dọa giết khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Nguyễn Văn Nguyên (26 tuổi, ở thôn Xuân Áng, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão (TP Hải Phòng)) đã phóng hỏa đốt nhà, đồng thời còn dí dao vào cổ chính đứa con trai nhỏ của mình uy hiếp, dọa giết bất cứ ai vào dập lửa. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản trong nhà như giường, tủ, 3 xe máy, 2 xe đạp... bị cháy rụi. Nguồn ảnh: Người lao động.

Chùm ảnh: Làng nước mắm 200 năm ở Phan Thiết

Từ một nghề truyền thống địa phương hình thành từ thế kỷ 18, nước mắm Phan Thiết trở thành đặc sản nổi tiếng, được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng.

Nước mắm Phan Thiết thuộc loại "lão làng" và đã có mặt ở hầu hết tại các thị trường.
 Nước mắm Phan Thiết thuộc loại "lão làng" và đã có mặt ở hầu hết tại các thị trường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới