Giáo sư Morten P. Meldal có buổi nói chuyện tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 17/4, Giáo sư Morten P. Meldal – chủ nhân giải Nobel Hóa học năm 2022 đã đến Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam cùng với phu nhân là Tiến sĩ Phaedria St. Hilaire, Giáo sư Morten P. Meldal đã chia sẻ bài giảng đại chúng về “Hóa học Click” tại giảng đường 1 (cơ sở số 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5). Đây là cơ hội tuyệt vời dành cho giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên trong và ngoài trường cũng như cộng đồng yêu khoa học được tiếp cận với những tiến bộ vượt bậc và tầm quan trọng đặc biệt của “Hóa học Click”.
Giao su Morten P. Meldal co buoi noi chuyen tai TP Ho Chi Minh
Giáo sư Morten P. Meldal chia sẻ bài giảng đại chúng về “Hóa học Click”. 
"Hóa học Click" hay "phản ứng Click" là các quá trình hóa học kết nối những phân tử cấu trúc nhỏ thành phân tử lớn hơn thông qua các nhóm chức một cách nhanh chóng và hiệu quả. Phản ứng Click có độ chính xác, độ chọn lọc, hiệu suất phản ứng cao và không hình thành sản phẩm phụ.
Sự phát triển của hóa học Click đã mở ra kỷ nguyên tổng hợp hóa học mới với cấu trúc sản phẩm được thiết kế theo mục đích, được chứng minh hiệu quả trong việc "chức năng hóa" các đối tượng sinh học, lập bản đồ ADN, phát triển dược phẩm, điện tử, vật liệu polymer chức năng và trong nhiều ứng dụng khác.
Giáo sư Morten P. Meldal chụp hình lưu niệm với Trường Đại học Tự nhiên.
Giáo sư Morten P. Meldal chụp hình lưu niệm với Trường Đại học Tự nhiên. 
Chiều 18/4, Giáo sư Morten tham dự Lễ khai mạc Olympic Hóa học Sinh viên toàn quốc (diễn ra từ ngày 18 – 23/4/2023) do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đăng cai tổ chức; đồng thời cũng có bài thuyết giảng đại chúng dành cho sinh viên, nhà khoa học của Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Giải thưởng Nobel Hóa học 2022 vinh danh giáo sư Morten P. Meldal cùng hai nhà khoa học là giáo sư Karl Barry Sharpless - Viện nghiên cứu Scripps và giáo sư Carolyn Ruth Bertozzi - Đại học Stanford (Hoa Kỳ) cho các đóng góp đặt nền tảng cho "sự phát triển của hóa học Click và hóa học Sinh trực giao".

Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu qua đời ở tuổi 106

Giáo sư, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Vũ Khiêu đã qua đời vào lúc 12h37 ngày 30/9 tại Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội), hưởng thọ 106 tuổi.

Giáo sư Vũ Khiêu - tên thật là Đặng Vũ Khiêu, sinh ngày 19/9/1916 tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Là người được thừa hưởng truyền thống hiếu học của gia tộc Đặng Vũ, sau khi tốt nghiệp tú tài trường Bonnal (Ngô Quyền - Hải Phòng) từ thời thuộc Pháp, ông đã bền bỉ nghiên cứu văn hóa Đông - Tây, từ cổ đại đến hiện đại.
Giao su, Anh hung Lao dong Vu Khieu qua doi o tuoi 106
 Giáo sư Vũ Khiêu, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Ảnh: AN

Giáo sư trẻ nhất năm 2022: Nặng lòng với rơm rạ, đồng ruộng

Giáo sư trẻ nhất năm 2022 Nguyễn Ngọc Minh chia sẻ, những nghiên cứu của anh không gì khác ngoài việc làm cho cuộc sống người nông dân đỡ vất vả hơn.

Nhà khoa học trẻ nặng lòng với rơm rạ, đồng ruộng
TS. Nguyễn Ngọc Minh sinh ngày 5/1/1979 tại Thành phố Thái Nguyên, hiện là Trưởng bộ môn Tài nguyên và Môi trường đất, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Người Việt thứ 2 giành giải thưởng Toán học sau giáo sư Ngô Bảo Châu

Sau giáo sư Ngô Bảo Châu, Phạm Tuấn Huy đã nhận giải thưởng Toán học Clay - giải thưởng Toán học danh giá nhất nước Mỹ.

Ngày 27/1, Viện Toán học Clay (CMI), Mỹ, đã công bố trao giải nghiên cứu Clay (Clay Research Fellowships) cho 2 nhà khoa học là Paul Minter và Phạm Tuấn Huy.

Phạm Tuấn Huy, sinh năm 1996, hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ 4 tại khoa Toán, Đại học Stanford. Tuấn Huy đã công bố 28 bài báo trên các tạp chí quốc tế về Toán học tập trung vào đề tài nghiên cứu xác suất, lý thuyết Khoa học máy tính.

Đọc nhiều nhất

Tin mới