Gian lận điểm thi ở Sơn La: Dư luận râm ran từ các mùa thi trước ?

Chị Lò Thị Hạnh (phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La) cho biết đã nghe thông tin về việc này từ lâu nên không mấy bất ngờ.

Trước thông tin giá nâng điểm lên đến 1 tỷ đồng cho một thí sinh trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, nhiều người dân ở thành phố Sơn La cho rằng không mấy bất ngờ về thông tin này.
Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Sơn La xác định, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Sơn La, các bị can: Trần Xuân Yến, Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn, Lò Văn Huynh, Nguyễn Thanh Nhàn, Đỗ Khắc Hưng và Đinh Hải Sơn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, câu kết sửa bài thi, nâng điểm cho 44 thí sinh.
Gian lan diem thi o Son La: Du luan ram ran tu cac mua thi truoc ?
 Bị can Nguyễn Thị Hồng Nga nhận sửa bài thi nâng điểm cho 16 thí sinh
Cơ quan An ninh điều tra xác định, bị can Trần Xuân Yến lợi dụng chức vụ nhận sửa bài thi nâng điểm cho 13 thí sinh. Theo lời khai của bị can này, trong số 13 thí sinh được nâng điểm, có 8 trường hợp do chính Giám đốc Sở nhờ vả.
Bị can Nguyễn Thị Hồng Nga nhận sửa bài thi nâng điểm cho 16 thí sinh. Quá trình điều tra, bị can này khai nhận đã thỏa thuận, nhận giúp sửa bài nâng điểm cho 4 thí sinh. Còn bị can Đặng Hữu Thủy nhận sửa bài nâng điểm cho 4 thí sinh...
Về “chi phí” để rút bài sửa nâng điểm, có bị can khai, để rút bài sửa nâng điểm 3 môn đạt đến mức tổng điểm yêu cầu trong tổ hợp xét tuyển đại học, trung bình mỗi trường hợp là 1 tỉ đồng. Được biết, quá trình điều tra, một số bị can đã tự giác nộp lại số tiền đã nhận.
Trước thông tin về việc chạy điểm bằng tiền, chị Lò Thị Hạnh (phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La) cho biết đã nghe thông tin về việc này ở thành phố từ lâu, nên không mấy bất ngờ trước thông tin này. Thời gian trước có người còn kể với nhiều người khác việc mất bao nhiêu tiền để lo lót cho con đỗ đại học. Rồi khi đường dây chạy điểm vỡ lở, có phụ huynh đã thốt lên may quá, vì đã định “nhờ xem điểm trước” cho con, nhưng thấy đòi số tiền cao quá nên không "nhờ" nữa.
Ông Trần Văn Hà ở thành phố Sơn La cũng không bất ngờ khi nghe tên một số bị can bị đề nghị truy tố, nhiều người đã nghe tên từ lâu. Theo ông Hà, diễn biến của sự việc cho thấy đường dây này đã có sự bàn bạc thống nhất từ trước và phải có sự chỉ đạo từ Giám đốc Sở. Mong muốn của ông Hà và nhiều người là phải làm rõ và chứng minh được lời khai về số tiền để chạy điểm bởi đó là hành vi đưa và nhận hối lộ.
"Những người chấm thi thì vi phạm đã rõ rồi nhưng mới chỉ là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng nếu có yếu tố tiền nong, yếu tố tiêu cực thì đó là hối lộ và nhận hối lộ. Vấn đề này quy định của pháp luật đã rõ lắm rồi chỉ có điều là có làm ra hay không?", ông Hà nêu quan điểm.
Giữa tâm bão về thông tin giá tiền chạy điểm cao ngất ngưởng ngoài sức tưởng tượng của nhiều người, mong muốn của người dân Sơn La lúc này là cơ quan chức năng sớm làm rõ việc có hay không, ai đưa tiền, đưa thế nào, quan hệ giữa người đưa và người nhận ra sao. Nếu đúng phải truy ra đến cùng, tránh tình trạng khai để che giấu tội trạng của mình, đẩy cho người khác.
Kết thúc giai đoạn 1 điều tra vụ gian lận thi cử ở Sơn La, cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Sơn La đã đề nghị truy tố 8 bị can. Tỉnh Sơn La cũng đã ra quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với 8 bị can này.
Hiện cơ quan chức năng đang tập trung nghiên cứu hồ sơ, lập cáo trạng để chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân tỉnh nhằm sớm đưa vụ án này ra xét xử. Điều này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm minh của các cơ quan chức năng, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Người dân Sơn La rất mong muốn cơ quan điều tra sớm đưa ra được những luận điểm, chứng cứ để chứng minh lời khai của nghi phạm, bị can trong việc nhận tiền mua điểm./.

Lật tẩy màn kịch thâm độc sau vụ đôi nam nữ uống thuốc sâu trong nhà nghỉ

Liên quan đến vụ phát hiện đôi nam nữ uống thuốc sâu trong nhà nghỉ, hiện người thợ xây đã bắt đầu thừa nhận hành vi sát hại người tình thay vì loan tin tự tử như ban đầu.

Theo báo Dân Trí, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Đ.T (40 tuổi, huyện Bình Sơn) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.
Lat tay man kich tham doc sau vu doi nam nu uong thuoc sau trong nha nghi
Người dân theo dõi lực lượng công an làm việc tại hiện trường vụ đôi nam nữ uống thuốc sâu trong nhà nghỉ. Ảnh: Tiền Phong 
Trước đó, ngày 20/5, cơ quan công an nhận tin báo của chủ nhà nghỉ M.P (thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) về việc phát hiện 2 người thương vong trong phòng nghỉ số 10.

Tước danh hiệu một công an trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Sơn La đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tước danh hiệu một cán bộ Công an tỉnh này liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia ở Sơn La.

Liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia ở Sơn La, ngày 25/3, Công an tỉnh Sơn La cho báo giới biết, sáng cùng ngày đơn vị đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc kỷ luật tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Thiếu tá Đinh Hải Sơn, công tác tại Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh Sơn La).
Trước đó, ngày 13/2, Cơ quan An ninh điều tra (Công an Sơn La) cũng ra quyết định khởi tố nguyên Trung tá Đỗ Khắc Hưng (cán bộ công tác tại Phòng PA03, Công an tỉnh Sơn La) về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sáp nhập 16 phường ở TP HCM: Sự thật thấy rõ là gì?

(Kiến Thức) - Khó khăn lớn nhất của việc sáp nhập 16 phường ở TP HCM là số lượng lớn cán bộ công chức dôi dư, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý.

Trong năm 2019, TP HCM sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định. Theo đó, trong giai đoạn 2019 - 2021 có sẽ sáp nhập 16 phường ở 8 quận.
Việc sáp nhập này thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mục đích của việc sắp xếp là nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM, với khả năng quản lý của chính quyền cơ sở.

Đọc nhiều nhất

Tin mới