Hari Won đi viện liên tục, đến mức "không còn cảm xúc"

Google News

Chia sẻ của Hari Won liên quan tới tình hình sức khỏe nhận được sự quan tâm của dân mạng.

Sau một thời gian điều trị liệt bell trái (liệt giây thần kinh số 7), tình trạng của Hari Won dần có chuyển biến tốt. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh tất bật với công việc lên mạng xã hội.

Mới đây, Hari Won tiếp tục có bài đăng liên quan tới sức khỏe, thu hút sự quan tâm. Khoe ảnh ngồi chờ tới lượt thăm khám, bà xã Trấn Thành bày tỏ sự ngán ngẩm. "Đi bệnh viện riết, giờ vô cảm xúc", Hari Won than thở.

Hari Won di vien lien tuc, den muc

Hari Won không cảm xúc vì đi viện quá nhiều. Chưa rõ nữ ca sĩ đang làm sao, song người hâm mộ tỏ ra lo lắng.

Trước đó, vào đầu tháng 8/2022, Hari Won bất ngờ thông báo được chuẩn đoán bị liệt bell trái (liệt giây thần kinh số 7). Nữ ca sĩ cho biết bị đơ phần mặt bên trái, chỉ cảm nhận nụ cười ở một nửa khuôn mặt.

Thời điểm đó, nữ ca sĩ không dám cười nhiều vì sợ mặt bị méo. Việc phát hiện bị bệnh khiến tinh thần Hari Won bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chia sẻ về nguyên nhân mắc bệnh, vợ Trấn Thành nói: "Dây thần kinh bên trái của mình yếu nên không cử động được. Bác sĩ nói rằng nguyên nhân của bệnh này có thể là do cơ thể bị stress nhiều, thiếu ngủ".

Hari Won di vien lien tuc, den muc

Hari Won di vien lien tuc, den muc

Hari Won di vien lien tuc, den muc

Sau 4 tháng điều trị, Hari Won cho biết tình trạng đã chuyển biến tốt hơn. Bệnh liệt cơ mặt đã ổn hơn nhờ uống thuốc đầy đủ, truyền nước biển cũng như châm cứu...

Vừa qua, bà xã Trấn Thành có chuyến nghỉ dưỡng kết hợp với công việc ở Hàn Quốc. Nữ ca sĩ sau đó quay trở về Việt Nam hoàn thành công việc, đồng thời dành thời gian để chữa bệnh cho dứt hẳn.

Theo Sin/ Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)