Truy bắt 2 anh em ruột tổ chức đua xe trái phép

Google News

(Kiến Thức) - Các đối tượng dùng ôtô, xe tải vận chuyển xe đua từ TPHCM và các tỉnh về điểm tập kết để tổ chức đua xe trái phép gây mất ANTT tại địa phương.

>>> Clip liên quan: Kinh hoàng với nạn đua xe vùng ven TPHCM (nguồn VOV Giao thông):
Ngày 14/4, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vừa tiếp nhận từ Phòng CSGT đường bộ- đường sắt (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai, đối tượng Đặng Quốc Tiến (21 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Thông Nhất) và các phương tiện liên quan đến vụ đua xe trái phép trên địa bàn huyện để tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.
Truy bat 2 anh em ruot to chuc dua xe trai phep
Các phương tiện liên quan đến vụ đua xe trái phép đang bị Công an huyện Thống Nhất tạm giữ 
Trước đó từ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân, người dân sống trên tuyến QL20 (huyện, Định Quán, Thống Nhất) và QL51 (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) phải sống trong cảnh bất an, lo lắng khi liên tiếp xuất hiện tình trạng nhiều thanh niên từ các nơi khác đổ về tụ tập đua xe, gây rối ANTT.
Khuya 2/4, các xe ôtô, xe tải…mang biển số tỉnh Bình Định, Long An, Đồng Nai đang lưu thông trên QL20 (từ Đà Lạt về Dầu Giây) đến KM109 (ấp Hoà Thuận, xã Ngọc Định, huyện Định Quán) thì gặp nhóm thanh niên đua xe máy với tốc độ khủng khiếp chạy theo hướng ngược lại.
Truy bat 2 anh em ruot to chuc dua xe trai phep-Hinh-2
 Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên QL20 làm "quái xế" tử nạn.
Bất ngờ, xe máy BKS 60N4-8073 do Nguyễn Đức Mạnh (25 tuổi, ngụ huyện Định Quán, người tham gia cùng nhóm đua xe) điều khiển lao trực diện vào xe tải do tài xế Lê Văn Tuấn điều khiển. Tai nạn làm Mạnh tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn còn khiến các ôtô nói trên húc vào nhau tạo chuỗi tai nạn liên hoàn, các phương tiện hư hỏng nặng.
Trước tình trạng trên, Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo PC67 và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bằng mọi giá phải triệt phá, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép gây hoang mang dư luận.
Rạng sáng 10/4, lực lượng CSGT tuần tra trên đường Võ Nguyên Giáp (đoạn qua ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) phát hiện xe 16 chỗ BKS tỉnh Tiền Giang đậu ven đường, trên xe chở nhiều xe máy đầy nghi vấn nên CSGT tiến hành kiểm tra.
Tài xế Trịnh Quốc Anh (28 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM) khai nhận được một người tên Thái (không rõ lai lịch) thuê chở xe môtô và 5 thanh niên từ Tiền Giang lên QL20, huyện Thống Nhất để đua xe. Trên đường trở về, phát hiện CSGT nên dừng lại mang xe vào bụi rậm giấu.
Kiểm tra xung quanh, CSGT phát hiện thêm 3 xe môtô phân khối lớn, thay đổi kết cấu, đôn zên, xoáy nồng…che phủ bằng lá cây. Lực lượng Công an đã tạm giữ các phương tiện nói trên và tài xế về trụ sở xử lý.
Qua xác minh, các “xế” nói trên không biển số, không số khung số máy và nhiều bộ phận đã được thay đổi để sử dụng vào mục đích đua xe trái phép.
Truy bat 2 anh em ruot to chuc dua xe trai phep-Hinh-3
Ảnh minh hoạ 
Xác định dấu hiệu của hành vi tổ chức đua xe trái phép (quy định tại Điều 206, Bộ Luật Hình sự năm 1999), cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã mở rộng điều tra, làm rõ đối tượng Quốc Tiến cùng 2 anh em ruột là Nguyễn Hoàng Minh Tuấn (tự Chuột anh, 18 tuổi) và Nguyễn Hoàng Minh Tấn (Chuột em, 17 tuổi, cùng ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) có liên quan đến nhóm tổ chức đua xe trái phép.
Tuy nhiên đến nay, 2 anh em “Chuột anh và em” đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất yêu cầu các đối tượng sớm ra trình diện, để được hưởng khoan hồng. Ai chứa chấp, bao che cho các đối tượng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Theo quy định tại Điều 206, Bộ Luật Hình sự năm 1999
1. Người nào tổ chức trái phép việc đua xe ôtô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
a. Tổ chức đua xe có quy mô lớn;
b. Tổ chức cá cược;
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)