Miền Bắc có mưa rào và dông, đề phòng tố lốc, gió giật mạnh

Google News

(Kiến Thức) - Theo Trung Tâm khí tượng thủy văn Trung ương, chiều tối và đêm 30/5, miền Bắc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, các tỉnh Bắc Bộ nhiều ngày nay thời tiết ít biến đổi, phổ biến trạng thái ban ngày oi nóng, đến chiều tối và đêm khi mây đối lưu phát triển mạnh, mưa dông xảy ra ở nhiều nơi. Dự báo chiều tối và đêm 30/5, miền Bắc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, gió giật mạnh.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ có nơi trên 36 độ C.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh do đó chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh.
Mien Bac co mua rao va dong,de phong to loc, gio giat manh
Các tỉnh Bắc Bộ thời tiết ít biến đổi, phổ biến trạng thái ban ngày oi nóng, đến chiều tối và đêm mưa dông xảy ra ở nhiều nơi. 
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 30/5:
Phía tây Bắc Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 – 35 độ C.
Phía đông Bắc Bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, phía bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 36 độ C, phía bắc có nơi trên 36 độ C.
Khu vực Tây Nguyên: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.
Khu vực Nam bộ: Ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.
Thủ đô Hà Nội: Ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.
Hồng Liên

Bình luận(0)