Liên tiếp xảy ra tai nạn lao động, công ty than Vàng Danh nói gì?

Google News

(Kiến Thức) - Ông Nguyễn Xuân Thụy, Chánh văn phòng Công ty than Vàng Danh cho biết, việc sản xuất của công ty luôn phải đặt vấn đề an toàn lao động lên hàng đầu.

Hai ngày xảy ra 2 vụ tai nạn lao động chết người tại công ty than Vàng Danh
Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Xuân Thụy, Chánh văn phòng Công ty than Vàng Danh cho biết, vào khoảng 5h 5 phút sáng ngày 10/4, tại lò dọc vỉa vận tải 6-7 mức -175 khu II Giếng Vàng Danh lại xảy ra vụ tai nạn lao động khiến công nhân Phạm Huy Thủy (sinh năm 1965, công nhân khai thác tại phân xưởng D1) tử vong. Kết quả điều tra sơ bộ ban đầu cho thấy nguyên nhân tai nạn là do trong lúc làm việc công nhân Phạm Huy Thủy bị tảng than to ở gương lở ra, quăng vào người gây tai nạn.
Vụ việc xảy ra vào thời điểm cuối ca 3 ngày 9/4, khi đó có 4 công nhân cùng làm nhiệm vụ trong gương lò, tuy nhiên, sau khi hoàn tất ca làm việc, 2 công nhân đã ra ngoài trước, còn nạn nhân Thủy và một công nhân khác nán lại để sửa xích của máy xúc. Tuy nhiên trong quá trình xử lý công việc đã xảy ra sự cố lở gương than rơi vào người nạn nhân dẫn đến tử vong.
Lien tiep xay ra tai nan lao dong, cong ty than Vang Danh noi gi?
 Nhiều vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây tại Công ty than Vàng Danh.
Ngay khi xảy ra tai nạn tại lò công ty than Vàng Danh, các lực lượng trong lò lập tức ứng cứu đưa nạn nhân ra ngoài. Khoảng hơn 6h sáng nay 10/4, nạn nhân được đưa ra khỏi lò trong tình trạng dập nội tạng và được chuyển đến bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu, nhưng không qua khỏi.
Trước đó, Kiến thức đã đưa tin, vào sáng ngày 9/4, khu giếng Cánh Gà, thuộc Công ty Than Vàng Danh đóng trên địa bàn TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn hầm lò khiến một công nhân thuộc công ty tử vong. Nạn nhân được xác định là công nhân Nguyễn Lâm Tùng (SN 1983), trú tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí.
“Sự việc xảy ra vào 9h25, ngày 9/4 tại lò dọc vỉa mức +35, Chợ 2, vỉa 8, khu II, Giếng Cánh gà, khi cùng đoàn thợ thực hiện công việc đẩy xe goòng, anh Tùng đã bị ngã và va đập mạnh với thành xe gây chấn thăng nặng và tử vong”, ông Nguyễn Xuân Thụy cho biết.
Liên tiếp xảy ra tai nạn lao động, công ty than Vàng Danh nói gì?
Ngoài hai vụ tai nạn lao động liên tiếp vào ngày 9/4, khu giếng Cánh Gà, thuộc Công ty Than Vàng Danh đóng trên địa bàn TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn hầm lò khiến công nhân Nguyễn Lâm Tùng (SN 1983), trú tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí tử vong và ngày 10/4, tại lò dọc vỉa vận tải 6-7 mức -175 khu II Giếng Vàng Danh lại xảy ra vụ tai nạn lao động khiến công nhân Phạm Huy Thủy, (sinh năm 1965, công nhân khai thác tại phân xưởng D1) tử vong.
Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, vào tháng 7/2015, vụ tụt hầm lò tại Giếng Cánh Gà phân xưởng khai thác 13 cũng đã lấy đi sinh mạng của hai công nhân của Công ty than vàng Danh. Ngày16/8/2015, tại một công trường thuộc Công ty than Vàng Danh (phường Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh), công nhân Trần Đăng Việt (SN 1987), số danh bạ 15227, trú tại thôn An Đề, xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, nơi đăng ký HKTT: Tổ 3, Phương An, phường Phương Nam, TP. Uông Bí, có dấu hiệu lên cơn co giật, không kiểm soát được hành động sau đó tử vong không rõ lý do. Trước đó, sáng ngày 24/11/2013, tại giếng nghiêng phụ Cánh Gà mức +130 đến -50 Công ty CP Than Vàng Danh (phường Vàng Danh, TP Uông Bí), trong khi chở các công nhân đi làm ca 1 từ mặt bằng mức +130 xuống -50 bằng tời (JK-2.0) kết hợp toa xe chở người (XRB-15-9/6) thì toa xe văng ra khỏi đường sắt gây tai nạn khiến 7 công nhân có mặt bị thương vong. Ba nạn nhân tử vong là anh Trần Văn Thành (SN 1970), công nhân cơ điện bậc 5/7, trú quán tại Hoàng Quế (Đông Triều); Lê Duy Diệu (SN 1975), công nhân cơ điện bậc 4/7, trú quán tại phường Quang Trung (Uông Bí); anh Hoàng Văn Trường (SN 1980).
Những vụ tai nạn lao động liên tiếp xảy ra tại Công ty than Vàng Danh khiến dư luận đặt câu hỏi về vấn đề đảm bảo an toàn lao động cho công nhân tại Công ty than Vàng Danh chưa được đảm bảo?
Trao đổi với PV Kiến Thức về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Thụy, Chánh văn phòng Công ty than Vàng Danh cho biết, việc sản xuất của công ty luôn phải đặt vấn đề an toàn lao động lên hàng đầu.
“Nếu sự việc xảy ra trách nhiệm thuộc về thủ trưởng đơn vị. Hiện nay công ty có 6.200 lao động và 58 đầu mối phòng ban phân xưởng. Một năm chúng tôi, tổ chức tập huấn 2 lần về an toàn lao động cho các công nhân lò, khám sức khỏe 2 lần cho các công nhân, nếu trường hợp không đủ điều kiện sức khỏe, chúng tôi sẽ đưa ra ngoài lò. Ngay sau khi 2 vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trong hai ngày 9/4 và 10/4, vào 15h ngày 10/4, giám đốc công ty, ông Phạm Xuân Thủy đã triệu tập cuộc họp khẩn, thành phần từ các quản đốc, trưởng phòng trở lên. Trong đó yêu cầu, từ ca 1 ngày 11/4, tất cả các đơn vị khai thác hầm lò dừng sản xuất để kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn, báo cáo Giám đốc công ty để có phương án xử lý ngay. Nếu hết 3 ca ngày 11/4, đơn vị nào để còn tồn tại sẽ tiếp tục dừng và rà soát tiếp”, ông Thụy cho hay.
“Hàng năm công ty đầu tư nhiều tỷ đồng về an toàn lao động như hệ thống cảnh báo khí, phòng cháy chữa cháy, quần áo bảo hộ lao động...Làm nghề mỏ thì rất nguy hiểm, các gia đình có công nhân đi làm mỏ cũng rất thông cảm. Khi xảy ra điều không mong muốn, họ rất chia sẻ cho công ty. Nghề than là 1 trong 21 nghề nguy hiểm, độc hại. Những người làm mỏ cũng hiểu và chia sẻ, gia đình họ cũng vậy”, ông Thụy cho hay.
Nói về trường hợp tai nạn lao động ngày 9/4, ông Thụy cho biết: “Trước ngày 31/3, anh Tùng là kỹ sư mỏ, sau đó do khó khăn trong ngành than, ngày 1/4, công ty chuyển anh Tùng sang làm công nhân phân xưởng. Tại thời điểm trước khi xảy ra tai nạn ít phút, anh Tùng thấy 4 công nhân đẩy goòng nặng nên dù không phải công việc của mình, anh Tùng vẫn vào giúp anh em. Tuy nhiên, anh Tùng đứng sai vị trí nên xảy ra vụ tai nạn không mong muốn”, ông Thụy cho biết.
“Trường hợp anh Thủy ngày 10/4, khi xảy ra vụ tai nạn dẫn đến tử vong, ông Thủy đang trong giai đoạn sắp nghỉ hưu, nhà anh Thủy có 4 người con. Trước khi xảy ra vụ tai nạn, công ty có ưu tiên một người con anh Thủy vào làm mỏ. Khi xảy ra vụ tai nạn công ty đã hỗ trợ theo các quy định hiện hành. Đoàn công tác đã xuống gia đình lo hậu sự và hỗ trợ theo các quy định của công ty”, ông Thụy thông tin.
PV Kiến Thức tiếp tục thông tin vụ việc trên...
 
Xem video: Vụ sập hầm than Hòa Bình (nguồn: ANTV)
Hải Ninh

Bình luận(0)