Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 40 năm Sài Gòn mang tên Bác

Google News

(Kiến Thức) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các vị Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước…đã tham dự lễ kỷ niệm 40 năm Sài Gòn vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Sáng nay 2/7, Thành uỷ, UBND TP HCM đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm (2/7/1976 – 2/7/2016) thành phố Sài Gòn chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Chu tich nuoc du le ky niem 40 nam Sai Gon mang ten Bac
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang...

Chu tich nuoc du le ky niem 40 nam Sai Gon mang ten Bac-Hinh-2
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng; Uỷ viên BCT, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình và các vị Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước…tham dự lễ kỷ niệm 40 năm Sài Gòn vinh dự mang tên TP HCM. Ảnh: Hoàng Triều - báo Người Lao động
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên UVBCT, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều vị Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng…đã có mặt tham dự buổi lễ.
Chu tich nuoc du le ky niem 40 nam Sai Gon mang ten Bac-Hinh-3
Các bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng cùng Lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP HCM và Lãnh đạo các tỉnh thành lân cận đã về tham dự lễ kỷ niệm. 
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.
Chu tich nuoc du le ky niem 40 nam Sai Gon mang ten Bac-Hinh-4
Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo. 
Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, UVBCT, Bí thư Thành uỷ TP HCM Đinh La Thăng cho biết trong thời khắc thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta; tưởng nhớ các vị lãnh đạo cách mạng của Đảng, của dân tộc; tưởng nhớ đồng bào, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, chủ quyền đất nước, hạnh phúc của Nhân dân, cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố thân yêu.
Chu tich nuoc du le ky niem 40 nam Sai Gon mang ten Bac-Hinh-5
UVBCT, Bí thư Thành uỷ TP HCM Đinh La Thăng: "Trong thời khắc thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta". 
Người đứng đầu Đảng bộ TP HCM khẳng định: “Đi theo con đường của Bác, Đảng bộ và nhân dân thành phố ngay từ những ngày đầu của cách mạng cho đến ngày toàn thắng, đã bám trụ kiên cường, vượt qua muôn vàn thử thách, hiểm nguy nơi trung tâm sào huyệt, đầu não của kẻ thù, “đi trước về sau”, sắt son, vẹn nguyên lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, với Đảng, với Bác Hồ kính yêu”.
Những hình ảnh đẹp lộng lẫy sau 40 năm Sài Gòn vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh:
Chu tich nuoc du le ky niem 40 nam Sai Gon mang ten Bac-Hinh-6
 Sau 40 năm, TP HCM có sự thay đổi mạnh mẽ từ cơ sở hạ tầng, giao thông, nhà cửa đến nếp sinh hoạt của người dân.

Chu tich nuoc du le ky niem 40 nam Sai Gon mang ten Bac-Hinh-7

Khu trung tâm thành phố với điểm nhấn là tòa nhà Bitexco nhìn từ hướng phà Thủ Thiêm.


Chu tich nuoc du le ky niem 40 nam Sai Gon mang ten Bac-Hinh-8
Bến Nhà Rồng, nơi Bác Hồ kính yêu lên tàu đi tìm đường cứu nước. 
Chu tich nuoc du le ky niem 40 nam Sai Gon mang ten Bac-Hinh-9
 Hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm), công trình giao thông trọng điểm ở TP HCM.
Vũ Sơn

Bình luận(0)